Thứ bảy, 20/04/2024, 14:48 [GMT+7]

Tam Đường: Kích hoạt lại các điểm du lịch đón khách

Chủ nhật, 20/03/2022 - 16:06'
(BLC) - Với tiềm năng, lợi thế của mình, huyện Tam Đường đang đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước, đôn đốc, chỉnh trang, nâng cấp và quảng bá các điểm du lịch… chủ động đón khách nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương bứt phá, khởi sắc.

Tam Đường là huyện “cửa ngõ” của tỉnh với tiềm năng du lịch hấp dẫn. Tuy nhiên, 2 năm gần đây, du lịch huyện gặp không ít khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát. Hầu hết, các điểm du lịch trên địa bàn huyện có những thời điểm phải tạm ngừng hoạt động; cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí đóng cửa để phòng, chống dịch.

Để kích hoạt lại các hoạt động đón khách du lịch, thời gian qua, UBND huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các xã đôn đốc bà con chỉnh trang, nâng cấp, quảng bá các điểm du lịch. Huyện huy động Nhân dân dọn vệ sinh môi trường nông thôn, chăm sóc hoa, cây cảnh, dựng chòi, làm xích đu. Chủ các cơ sở lưu trú, nhà hàng sửa sang cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu đón tiếp khách du lịch. Từ đó, mỗi điểm du lịch trên địa bàn huyện tạo dựng được nét đẹp riêng nhằm thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Huyện chủ động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đầu tháng 3 vừa qua, huyện thành lập đoàn công tác kiểm tra 10 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, du lịch. Quá trình kiểm tra, đoàn công tác huyện nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cần nâng cao ý thức chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo tỉnh, huyện cùng đại diện các công ty, doanh nghiệp phát triển du lịch lữ hành trong nước chụp ảnh lưu niệm tại đỉnh Pu Ta Leng (huyện Tam Đường).

Lãnh đạo tỉnh, huyện cùng đại diện các công ty, doanh nghiệp phát triển du lịch lữ hành trong nước chụp ảnh lưu niệm tại đỉnh Pu Ta Leng (huyện Tam Đường).

Huyện còn tăng cường truyền thông, quảng bá thiên nhiên, con người và tiềm năng du lịch tới bạn bè trong nước và Quốc tế. Đơn cử, huyện tổ chức Festival dù lượn, đón đoàn Famtrip đến khảo sát tại các điểm du lịch như các bản: Lao Chải 1 (xã Khun Há), Sì Thâu Chải (xã Hồ Thầu), Bản Thẳm (xã Bản Hon). Từ đó, huyện giới thiệu, quảng bá du lịch thông qua nét đẹp văn hóa đồng bào dân tộc Mông, Dao, Lự. Từ đầu năm đến nay, huyện thu hút 58.283 lượt du khách với tổng doanh thu 21 tỷ đồng.

Khác với cảnh vắng khách của những ngày ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, hiện tại điểm du lịch cộng đồng bản Lao Chải 1 (xã Khun Há) nhộn nhịp trở lại. Để nhanh chóng kích hoạt lại các hoạt động đón khách du lịch, bà con nêu cao ý thức quét dọn vệ sinh, chỉnh trang môi trường nông thôn. Bản có 3 cơ sở lưu trú và phục vụ ăn uống ẩm thực văn hóa dân tộc Mông. Chủ các cơ sở lưu trú đã và đang tu sửa khu Homestay: gồm phòng nghỉ dưỡng, nhà ăn, nhà tắm và nhà vệ sinh... Nhờ đó, bản luôn đáp ứng nhu cầu đón tiếp khách du lịch.

Năm qua, khu Homestay của gia đình anh Cứ A Dư ở bản Lao Chải 1 ít khách do dịch Covid-19. Tranh thủ thời gian anh đầu tư hơn 100 triệu đồng xây dựng thêm khu nhà tắm, vệ sinh riêng biệt, gồm 4 phòng 2 tầng để sẵn sàng đón khách. Gia đình anh tận dụng những viên sỏi ở suối để trang trí công phu, tỷ mỷ khu nhà vệ sinh độc, lạ, đẹp mắt, thân thiện với môi trường nhằm phục vụ du khách. Anh Dư tâm sự: “Giờ đây, Homestay của gia đình tôi có thể phục vụ trên 70 du khách ăn, ngủ. Tôi thường xuyên đầu tư tu sửa, nâng cấp Homestay sang trọng, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Du khách đến nghỉ dưỡng tại Homestay của gia đình thỏa sức “săn mây”, khám phá nét đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của núi rừng nơi rẻo cao”.

Gia đình anh Cứ A Dư ở bản Lao Chải 1 (xã Khun Há) kiểm tra công trình nhà vệ sinh tại khu Homestay.

Gia đình anh Cứ A Dư ở bản Lao Chải 1 (xã Khun Há) kiểm tra công trình vệ sinh tại khu Homestay.

Ngoài ra, huyện còn tổ chức nhiều đoàn khảo sát, trải nghiệm đỉnh Pu Ta Leng. Cụ thể, ngày 12, 13/3 vừa qua, huyện đón Đoàn lãnh đạo tỉnh cùng đại diện 20 công ty, doanh nghiệp phát triển du lịch lữ hành trong cả nước thực hiện khảo sát, trải nghiệm và chinh phục đỉnh Pu Ta Leng. Đoàn xuất phát từ xã Tả Lèng và kết thúc tại bản Phô Hồ Thầu (xã Hồ Thầu). Qua chuyến khảo sát nhằm bàn các phương án, kế hoạch đầu tư một số hạng mục phục vụ cho nhu cầu phát triển du lịch, giúp du khách được trải nghiệm trọn vẹn cảnh núi rừng hoang sơ, kỳ vĩ ở độ cao 3.049m so với mực nước biển.

Nỗ lực kích hoạt lại các điểm du lịch, tin rằng, thời gian tới, huyện Tam Đường tiếp tục chủ động, linh hoạt trong đón tiếp, tạo sự hài lòng khi du khách đến trải nghiệm các cảnh đẹp trên địa bàn huyện.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...