Thứ bảy, 20/04/2024, 12:28 [GMT+7]

Thư Kỳ ngưỡng mộ tình yêu Chân Tử Đan dành cho vợ

Thứ bảy, 25/09/2010 - 08:30'
Người đẹp thổ lộ, cô mong có được người chồng như Chân Tử Đan khi chứng kiến ngôi sao võ thuật cư xử 'ngọt ngào, đáng yêu' với vợ anh trong bữa ăn tối.

> Thư Kỳ khen Chân Tử Đan 'diễn xuất lãng mạn'/ Chân Tử Đan than Thư Kỳ quá nặng

Thư Kỳ trong Tinh vũ phong vân: Trần Chân (Legend of the Fist: The Return of Chen Zhen) vào vai một điệp viên Nhật giả danh ca kỹ. Cô vướng vào cuộc tình tay ba với một ông chủ lớn (Huỳnh Thu Sanh) và anh hùng Trần Chân (Chân Tử Đan). Thư Kỳ và Huỳnh Thu Sanh phải diễn khá nhiều cảnh tán tỉnh lả lơi, trong khi đó, mối quan hệ tình cảm giữa nhân vật của cô và Chân Tử Đan có phần lặng thầm hơn.

Thư Kỳ được bạn diễn Huỳnh Thu Sanh khen ngợi là
Thư Kỳ được bạn diễn Huỳnh Thu Sanh khen ngợi là "người xinh đẹp nhất".

Mới đây, Hoàng Thu Sanh không tiếc ca ngợi Thư Kỳ là “người xinh đẹp nhất” và rất muốn được tiếp tục cộng tác với cô. Thư Kỳ đáp lễ bằng cách khen tài tử họ Hoàng là “đấng nam nhi đệ nhất”.

Còn về việc cộng tác với Chân Tử Đan, người đẹp cho biết cô bị bất ngờ vì diễn xuất của anh. Trước đó cô từng xem nhiều phim của ngôi sao võ thuật, nhưng riêng lần này, cô thấy Chân Tử Đan đã tạo nên một Trần Chân hoàn toàn mới, rất khác các hình tượng trước đây của anh.

Theo Thư Kỳ, Trần Chân giúp Chân Tử Đan thoát khỏi cái bóng của Diệp Vấn. Cô nói: “Giờ thì anh ấy trần trụi rồi” như một cách chơi chữ, ám chỉ trong phim Chân Tử Đan cũng có vài cảnh phải “khoe da thịt”.

Thư Kỳ và Chân Tử Đan trong
Thư Kỳ và Chân Tử Đan trong "Tinh vũ phong vân: Trần Chân".

Thư Kỳ tỏ lòng ngưỡng mộ, khen ngợi Chân Tử Đan ngoài đời là một người chồng tốt. Một lần cô bắt gặp bạn diễn ăn tối cùng vợ. “Chân Tử Đan cư xử ngọt ngào lắm, lúc nào cũng ngắm nhìn vợ. Hai người thật may mắn vì đã tìm thấy nhau”. Về tình yêu đích thực của chính mình, người đẹp thở dài: “Không phải cứ muốn là tìm thấy được. Là con gái, ai chẳng thích yêu đương hẹn hò chứ”.

“Vậy cô thích một người chồng tốt như Chân Tử Đan hay một anh chàng cực kỳ đẹp trai?”, phóng viên hỏi. Thư Kỳ cười, bảo câu hỏi thật khó, nhưng quả quyết “Cách Tử Đan nhìn vợ anh ấy thật đáng yêu vô cùng, ai trông thấy cũng phải tan chảy”.

Trong phim Thư Kỳ vào vai một cô gái Nhật hoạt động tình báo ở Thượng Hải, dưới lốt một ca kỹ xinh đẹp. Cô không chỉ phải nói tiếng Nhật mà còn phải hát tiếng Nhật. Thư Kỳ thú nhận không thạo tiếng Nhật, phát ngôn chưa mấy rõ ràng. May là cô chỉ phải hát một bài tiếng Nhật, ngoài ra còn 3 bài tiếng phổ thông Trung Quốc, tất cả đều được đưa vào album nhạc phim.

Hai ngôi sao phối hợp rất ăn ý trong phim.

Thư Kỳ hâm mộ Trịnh Tú Văn, Vương Phi, Dung Tổ Nhi. Nếu ca hát, cô muốn được như họ. Nhưng người đẹp chưa có ý định chuyển sang nghiệp cầm ca, đó mới chỉ là sở thích, chưa phải đam mê. Cô không muốn tự gây áp lực cho mình. Thư Kỳ nói, dù album nhạc phim Trần Chân không phải album riêng của cô, nhưng cô vẫn tự cho là như vậy, coi đây là một “kỷ niệm tao nhã”.

Phim về người anh hùng Trần Chân công chiếu tại Việt Nam với tên gọi Huyền thoại Trần Chân từ ngày 24/9.

 

Theo VnExpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...