Thứ năm, 28/03/2024, 22:36 [GMT+7]
Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Thu hút du khách trước giờ khai mạc

Thứ sáu, 02/12/2022 - 16:43'
(BLC) - Từ ngày 2 - 4/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 với chủ đề : Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ”. Trong khi công tác chuẩn bị đang được diễn ra khẩn trương, tại khu vực tổ chức sự kiện đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận I (Thành phố Hồ Chí Minh) đã thu hút nhiều du khách tới thăm quan và thưởng lãm.

Tuần lễ sẽ diễn ra với loạt sự kiện: Lễ hội đường phố, trình diễn khèn dân tộc Mông, hát then, đàn tính, múa sạp của đồng bào dân tộc Thái. Cùng với đó là các hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch, trải nghiệm văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian; nghề thủ công truyền thống, các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng và trưng bày, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm OCOP. Trong khuôn khổ của chương trình cũng tổ chức trưng bày, triển lãm ảnh đẹp về “Miền đất - Thiên nhiên - Văn hóa - Con người Lai Châu".

Du khách tìm hiểu thổ cẩm dân tộc Mông.

Trước giờ khai mạc, trong khi công tác chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương, chu đáo thì sự kiện đã thu hút được khá đông du khách quốc tế. Qua không gian trưng bày và các hoạt động trải nghiệm đã giúp cho du khách tham quan đều có ấn tượng rất thú vị về miền đất, con người, văn hóa, cảnh sắc Lai Châu.
Triển lãm ảnh lần này đã giới thiệu tới du khách những danh thắng: Các đỉnh núi Pu Si Lung, Tả Liên Sơn, thượng nguồn sông Đà, lòng hồ các thủy điện và những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc… Qua đó, giúp du khách có cái nhìn toàn cảnh về đất và người Lai Châu. Chị Trần Yến Bảo Thi (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, rất bất ngờ về cảnh sắc thiên nhiên, nét văn hóa đặc trưng, truyền thống tốt đẹp mà Lai Châu đã gìn giữ và phát huy. Rất mong sớm có dịp được cùng người thân, bạn bè khám phá, trải nghiệm Lai Châu.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh thăm, kiểm tra khu trưng bày không gian văn hóa trước giờ khai mạc.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh thăm, kiểm tra khu trưng bày không gian văn hóa trước giờ khai mạc.

Nhằm giới thiệu tới du khách những sản phẩm, sản vật đặc trưng của vùng núi cao, khu trưng bày các sản phẩm OCOP đã trưng bày nhiều mặt hàng có uy tín: Mật ong rừng, chẩm chéo, ớt trung đoàn, nấm đông trùng hạ thảo và một số dược liệu. Các sản phẩm đã có sức thu hút mạnh mẽ tới người tiêu dùng. Nhiều sản phẩm được người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh biết tới trên các website, facebook và các sàn giao dịch. Nay được bày bán trực tiếp nên nhanh chóng thu hút được người tiêu dùng.

Du khách trải nghiệm dệt thổ cẩm dân tộc Lự.

Đặc biệt, khu trưng bày không gian văn hóa, giúp du khách trải nghiệm nghề truyền thống, thu hút khá đông du khách là người nước ngoài và việt kiều. Bà Lisa Vũ - Việt kiều Mỹ chia sẻ, qua các phương tiện thông tin đại chúng, bản thân và gia đình bà đã biết tới miền biên giới Lai Châu đang từng ngày đổi mới. Hôm nay, được trực tiếp tiếp xúc với những người con của núi rừng Lai Châu, thưởng thức sản vật vùng cao và hòa mình trong tiếng thoi dệt vải của đồng bào dân tộc Lự tôi rất vui mừng, mong sớm có dịp được tới Lai Châu, về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vỹ và người dân mến khách, thân thiện.

Khách nước ngoài thăm gian trưng bày sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu.

Theo kế hoạch, Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 sẽ chính thức khai mạc vào hồi 20h15 phút ngày 2/12, mở màn cho một chuỗi các sự kiện tiếp nối. Theo ông Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu nêu rõ: Lai Châu là vùng đất giàu tiềm năng phát triển du lịch. Du lịch Lai Châu mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của các doanh nghiệp lữ hành để sớm đưa du lịch Lai Châu ngày một phát triển, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Với mong muốn, hợp tác cùng phát triển, tỉnh Lai Châu luôn trân trọng chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã, đang và sẽ đến đầu tư, kinh doanh.

Khách nước ngoài chụp ảnh, chia sẻ trên mạng xã hội về sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lai Châu sẽ giới thiệu những nét văn hóa tiêu biểu, những sản phẩm du lịch đặc trưng của miền quê ven trời Tây Bắc phía thượng nguồn sông Đà.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...