Thứ sáu, 26/04/2024, 02:41 [GMT+7]

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thứ tư, 30/12/2020 - 15:09'
(BLC) - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Sìn Hồ đã lan tỏa sâu rộng, được Nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cuối tháng 12, chúng tôi trở lại xã Lùng Thàng để cảm nhận rõ hơn sự khởi sắc của vùng quê từng một thời nghèo khó. Những ngôi nhà sàn kiên cố, điện lưới quốc gia đến cả bản xa, tuyến đường từ trung tâm xã tới các bản đều đi được xe máy. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân nâng cao, đặc biệt cái nghèo ngày càng lùi xa.

x

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, người dân bản Can Hồ lưu giữ, phát triển nghề dệt truyền thống.

Tiếp chúng tôi cùng ấm chè nóng, anh Thàng Văn Tình – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cho biết: “Xác định “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào quan trọng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng gia đình văn hóa, bản văn minh, xã lồng ghép vào các cuộc họp bản tuyên truyền tới Nhân dân hưởng ứng tham gia. Vận động bà con thi đua lao động sản xuất vươn lên làm giàu chính đáng, cho con em đến trường đúng độ tuổi, thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ môi trường, nêu cao tinh thần cảnh giác trong phòng chống tội phạm, chấp hành tốt pháp luật. Tổ chức cho 9/9 bản và các hộ gia đình đăng ký, phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa”.

Đồng thời, khuyến khích người dân phát triển nghề truyền thống như: đan lát, thêu, dệt đồ thổ cẩm… nhằm góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Qua phong trào, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của xã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2020, toàn xã có 622/752 gia đình, 7/9 bản được công nhận văn hoá.

Anh Vì Văn Xanh ở bản Lùng Thàng chia sẻ: Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gia đình tôi tích cực phát triển mô hình kinh tế tổng hợp vườn - ao - chuồng, cho thuê máy xúc. Tham gia các hoạt động, phong trào do xã, bản tổ chức; giúp đỡ bà con lối xóm khi khó khăn; chấp hành tốt các quy định, pháp luật của Nhà nước, địa phương, bảo vệ môi trường sống. Từ mô hình kinh tế tổng hợp, gia đình tôi thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm, đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi của xã và vinh dự được xã tặng Giấy khen 3 năm liền đạt gia đình văn hóa.

Hàng năm, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện tốt các nội dung của phong trào thông qua họp bản, sinh hoạt chi bộ, loa truyền thanh ở cơ sở, xe lưu động, pano. Gắn thực hiện phong trào với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới…

Bà Lý Thị Na – Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thực hiện phong trào, huyện chú trọng các giải pháp phát triển kinh tế gia đình, tập thể và xây dựng cơ sở hạ tầng. Vì chỉ khi chất lượng đời sống Nhân dân nâng lên, những nội dung của phong trào mới được hưởng ứng tham gia hiệu quả và có chiều sâu. Thông qua các hình thức như: hỗ trợ vay vốn, giống, chuyển giao khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật đã giúp người dân có kiến thức, điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, mức sống. Đồng thời, huyện chú trọng công tác bình xét đảm bảo thực chất. Chỉ đạo các xã, thị trấn ngay từ đầu năm tổ chức cho người dân, tổ dân phố, bản đăng ký danh hiệu văn hóa, hộ gia đình phòng chống tội phạm, ma túy, an toàn giao thông; cơ quan đơn vị văn hoá, xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội… và cuối năm tổ chức bình xét công khai, minh bạch.

Cùng với đó, vận động, khuyến khích người dân tích cực bảo vệ môi trường; áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa máy móc vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư, thi đua vươn lên làm giàu chính đáng. Chú trọng xây dựng và duy trì hoạt động các đội văn nghệ quần chúng ở xã, bản, khu phố; các tổ chức hội, đoàn thể thành lập và duy trì tổ thu gom, vệ sinh môi trường, thường xuyên phát động các cuộc ra quân tổng vệ sinh và hưởng ứng phong trào “Phòng chống rác thải nhựa”; đóng góp ngày công xây dựng nông thôn mới. Quan tâm tổ chức các chương trình văn hoá nghệ thuật quần chúng, phục dựng lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa của các dân tộc trên địa bàn. Đặc biệt là hướng các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về vùng sâu, vùng xa.

Hiện nay, trên địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 95%, do đó, huyện đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xóa bỏ hủ tục, mê tín dị đoan. Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị nhà văn hóa xã, bản, sân vận động, điểm bưu điện xã. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa gắn với thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Thông qua Ngày hội đại đoàn kết tổ chức bình xét khen thưởng để nêu gương “người tốt, việc tốt”, khích lệ tinh thần phấn đấu của người dân.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2020, toàn huyện có 134 khu dân cư, 11.662 hộ gia đình, 152/156 cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa. Góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...