Thứ ba, 23/04/2024, 18:04 [GMT+7]

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thứ hai, 24/02/2020 - 13:04'
(BLC) - Với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, cách làm phù hợp, sau 5 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bộ mặt thành phố Lai Châu ngày càng khởi sắc.

Thành phố Lai Châu là trung tâm kinh tế, chính trị, là “bộ mặt” của tỉnh nhà, do đó thực hiện nếp sống văn minh đô thị là việc làm quan trọng. Vì vậy, để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (gọi tắt là cuộc vận động) thực sự đi vào chiều sâu, UBND thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tầm quan trọng, nội dung ý nghĩa của cuộc vận động bằng nhiều hình thức như: cổ động trực quan qua băng rôn, khẩu hiệu; trên hệ thống thông tin đại chúng; qua các hội nghị, cuộc họp tổ dân phố, bản... Tuyên truyền thông qua nêu gương điển hình tiên tiến, những mô hình làm tốt về thực hiện nếp sống văn minh. Gắn cuộc vận động với tăng cường xây dựng các thiết chế, hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Thực hiện cuộc vận động, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết xây dựng nếp sống văn minh đô thị; các xã, phường tổ chức cho gia đình, bản, tổ dân phố đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, bản, tổ dân phố văn hóa, tuyến đường phố văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, chợ văn minh thương mại. Đưa cuộc vận động gắn với nội quy, quy chế, tiêu chuẩn đạo đức công vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; gắn với hương ước, quy ước của các tổ dân phố, bản. Lấy kết quả thực hiện là một trong những căn cứ để bình xét thi đua hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và bình xét công nhận gia đình văn hóa. 

vh

   Các phong trào thể dục thể thao được thành phố quan tâm tổ chức, người dân có thêm sân chơi để giao lưu học hỏi và rèn luyện. (Trong ảnh: Thi đấu kéo co tại Ngày hội văn hóa các dân tộc thành phố Lai Châu lần thứ 3 năm 2019).

Xây dựng tuyến phố văn minh, tuyến phố kinh doanh văn minh, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới thành phố đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định, không lấn chiếm hành lang, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, kinh doanh đúng pháp luật; tổ chức đăng ký và bình xét theo đúng quy định; vận động Nhân dân đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Đối với các tuyến đường, phố, phường và xã đã được công nhận tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí; đối với những tuyến đường, phố, phường và xã chưa đạt chú trọng tuyên truyền vận động người dân, các hộ kinh doanh, xã phường đăng ký, phấn đấu hoàn thiện tiêu chí. Ngoài ra, thành phố quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị một cách đồng bộ. Từ năm 2016 đến nay, thành phố đã đầu tư xây dựng 152 công trình hạ tầng đô thị; xây dựng mới 8 nhà văn hóa tổ dân phố, bản; thực hiện tu sửa 11 nhà văn hóa; trên 85% các tuyến đường khu vực nội thị được đầu tư trồng cây xanh, thảm cỏ; 100% đường giao thông nông thôn được cứng hóa mặt đường; 100% tuyến đường chính, 90% ngõ hẻm được lắp điện chiếu sáng; 100% dân số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh... Bổ sung 210 thùng rác và 12 thùng rác nhựa, bàn giao về UBND các xã, phường đặt tại các khu vực tập trung dân cư nhằm nâng cao khả năng thu gom rác thải trên địa bàn thành phố.

Xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động đó là nâng cao mức sống cho Nhân dân. Vì vậy, thành phố cùng chính quyền địa phương tích cực vận động bà con thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây trồng mới có năng suất cao vào sản xuất; đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp, phát triển theo hướng hàng hóa tập trung... nhằm nâng cao giá trị kinh tế, đem lại thu nhập. Từ các nguồn hỗ trợ, cấp phát máy móc và cây giống cho người dân; quy hoạch vùng chè năng suất cao để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm... Các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác với các Ngân hàng nhằm hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất ưu đãi. Nhờ đó, người dân có thêm tư liệu, mạnh dạn đầu tư sản xuất đem lại thu nhập, giải quyết việc làm, đời sống ngày càng được nâng cao.

Công tác xây dựng gia đình văn hóa đã được Nhân dân hưởng ứng và đạt kết quả cao, trong đó chú trọng đến các tiêu chuẩn như xây dựng gia đình ấm no, hoà thuận, thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình, nuôi con khỏe dạy con ngoan. Cùng với đó, hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường nghiêm túc thực hiện đăng ký, bình xét, công nhận gia đình đạt chuẩn văn hóa đúng quy trình hướng dẫn, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, chính xác. Ngoài ra, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, hàng năm vào các dịp lễ tết thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công; các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp được thành phố triển khai thực hiện thường xuyên.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tạo sân chơi bổ ích, nơi giao lưu cho Nhân dân. Xây dựng đội văn nghệ ở các bản, xã, phường; chú trọng giữ gìn bảo tồn, khôi phục và phát triển bản sắc văn hóa các dân tộc thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và nghề truyền thống. Bà Lý Thị Hiền – tổ 7, phường Quyết Tiến chia sẻ: “Thường xuyên được cán bộ phường và qua thông tin đại chúng của thành phố, tỉnh tuyên truyền về cuộc vận động gia đình tôi nêu cao tinh thần thực hiện nếp sống văn hóa như: nói không với bạo lực gia đình; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, địa phương; vận động con, cháu học hành, không mắc tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật. Thường xuyên dọn vệ sinh khu dân cư nơi sinh sống. Nhờ đó, gia đình tôi 5 năm gần đây đạt danh hiệu gia đình văn hóa”.

Thực hiện cuộc vận động, từ năm 2016-2019, toàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật điển hình như: 57 tuyến/86 tuyến đường, phố đạt chuẩn văn minh; 96,8% bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 98,2% cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa; 96,6% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 90% Nhân dân thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị; 2 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 2 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Đặc biệt, tháng 12 vừa qua, thành phố Lai Châu được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Từ cuộc vận động, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, Nhân dân ngày càng được nâng cao, dần hình thành thói quen sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Minh Khôi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...