Thứ bảy, 20/04/2024, 21:46 [GMT+7]

Trưng bày gần 3.000 ấn phẩm nhân các Ngày lễ lớn của đất nước

Thứ hai, 20/04/2020 - 09:54'
Ngày 19/4, tại Quảng Trị, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã tổ chức trưng bày giới thiệu sách hướng tới kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Trung đoàn (26/4/1972 - 26/4/2020); 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) với tinh thần có ý nghĩa và đảm bảo an toàn mùa dịch.

Tại điểm trưng bày, đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia đã được nghe Ban Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu như: “Đường cách mệnh”, “79 mùa xuân Hồ Chí Minh”, “Võ Nguyên Giáp - vị tướng của lòng dân”, “Hồ Chí Minh về giáo dục và bồi dưỡng thanh niên”, “Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh”, “Điện Biên Phủ - Bài ca bất diệt” và một số sách pháp luật quan trọng...

y

Đại biểu tham quan gian trừng bày sách.

Sau khi nghe phần tuyền truyền nội dung các tác phẩm tiêu biểu, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã tham quan giới thiệu sách tại gian trưng bày với gần 3.000 đầu sách, báo, ấn phẩm, tài liệu với đề tài chọn lọc, khái quát lịch sử truyền thống anh dũng của dân tộc Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến; sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại; những tấm gương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

 Đây là hoạt động văn hóa quan trọng có ý nghĩa đặc biệt góp phần tôn vinh các giá trị của sách, tôn vinh văn hóa đọc; giúp cho mọi quân nhân có dịp tiếp cận với những đầu sách báo mới, tìm đọc những tác phẩm lịch sử về Đảng, Bác Hồ, Quân đội và đơn vị. Qua hoạt động này đã khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và xây dựng động cơ, lý tưởng đúng đắn cho mọi quân nhân trong đơn vị./.      

Cập nhật Chủ nhật, 19/04/2020 (GMT+7)/Nguyễn Thanh Hải/http://dangcongsan.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...