Thứ sáu, 29/03/2024, 01:43 [GMT+7]

Xây dựng đời sống văn hóa

Thứ ba, 05/01/2021 - 14:44'
Những ngày cuối năm, chúng tôi đến huyện Mường Tè thấy khung cảnh đầm ấm, gắn kết cộng đồng ở các bản đồng bào dân tộc. Từ việc lao động sản xuất, giúp đỡ người khó khăn, vận động con em đến trường hoặc việc hiếu, hỷ đều có sự chung tay của cả bản, khu dân cư. Khi công việc hoàn thành, ở các sân bãi, nhà văn hóa, người dân cùng nhau luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Xây dựng đời sống văn hóa đã thực sự lan tỏa, đổi thay một vùng biên giới.

Điệu múa quạt (dân tộc Thái) luôn được thể hiện trong các ngày hội ở xã Mường Tè (huyện Mường Tè).

Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa đến các xã, bản, UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động, cử cán bộ trong Ban phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường xuống các bản tìm hiểu cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phong tục, tập quán mỗi dân tộc rồi tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ hủ tục, tệ nạn xã hội. Cán bộ trong Ban còn tìm hiểu về các nét văn hóa để phục dựng, khảo sát địa thế xây dựng nơi vui chơi, giải trí; vận động người dân chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo.

Anh Tống Văn Kem - Phó Phòng Văn hóa và Thông tin huyện cho biết: Có những lần đến bản, cùng ăn ở, sinh hoạt với dân cả tuần để vận động bà con tự giác thực hiện cuộc vận động. Cán bộ tiên phong đi trước trong thực hiện phong trào làm tấm gương cho người dân noi theo.

Hưởng ứng cuộc vận động, Nhân dân trong huyện tập trung vào xây dựng đời sống văn hóa mà trước hết là nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng bào các dân tộc ít còn phụ thuộc vào các nguồn hỗ trợ mà tự mình khai hoang đất sản xuất, đầu tư cây trồng, con giống, đưa máy móc cơ giới hóa để tăng năng suất. Từ 1 vụ lúa, ngô tăng lên 2 vụ với năng suất từ 30-45 tạ/ha, có nơi trên 50 tạ thóc/ha, các bãi chăn thả được quy hoạch với quy mô hàng trăm con trâu, bò. Bà con dân bản còn phát triển cây dược liệu, cây ăn quả, cây công nghiệp, tích cực bảo vệ, phát triển rừng và tận dụng mặt nước lòng hồ thủy điện làm lồng bè nuôi cá. Vậy nên, cuộc sống càng ngày đi lên, nghèo khó giảm bớt, nhiều hộ khá còn giúp đỡ, chia sẻ với các hộ khó khăn để họ có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 30,63%, thu nhập bình quân đạt gần 24 triệu đồng/người/năm.

Xây dựng đời sống văn hóa thể hiện trong lễ hội, ngày tết, các điệu múa, điệu xòe, bài hát truyền thống được các đội văn nghệ xã, bản luyện tập biểu diễn, thu hút đông đảo bà con tham gia, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó. Mỗi lần ngày hội xong, người dân cùng nhau vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giữ gìn cảnh quan môi trường. Chất lượng giáo dục từng bước nâng cao, trẻ em được cắp sách tới trường học lời hay ý đẹp để trở thành con người tốt. Trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều dòng họ, gia đình khuyến học, khuyến tài, là lực lượng nòng cốt đào tạo nhân tài phục vụ cho huyện.

Chị Phùng Giò Xó, bản Phìn Khò (xã Bum Tở) cho biết: Từ khi được cán bộ huyện, xã tuyên truyền, người dân trong bản đã thay đổi rất nhiều, xóa bỏ hủ tục, không nghe lời kẻ xấu mà tích cực lao động sản xuất phục vụ nhu cầu cuộc sống, thanh niên đi học nghề, làm công nhân. Những ngày tết, hội, bản sắc văn hóa truyền thống được lưu giữ, gắn kết cộng đồng.

Phong trào thể dục thể thao thu hút Nhân dân tham gia rèn luyện sức khỏe. Đến nay, toàn huyện có 14.580 người tham gia luyện tập thể thao thường xuyên, 995 gia đình thể thao, 28 câu lạc bộ và 10 cơ sở thi đấu thể dục thể thao. Việc thực hiện quy chế văn hóa công sở được triển khai, trong các cơ quan, đơn vị đều có biển hiệu, biển phòng làm việc, phòng làm việc được bố trí ngăn nắp, hợp lý. Trong các buổi tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ, đảng viên luôn ứng xử chuẩn mực, không sách nhiễu, tích cực thi đua, giúp đỡ nhau hoàn thành công việc. Các cơ quan, đơn vị triển khai học tập nghị quyết, chỉ thị, cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn.

Năm 2020, toàn huyện có 8.028 hộ đạt gia đình văn hóa, 89/111 bản đạt bản văn hóa, 96% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa - đó là những thành tích đáng ghi nhận.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...