Thứ ba, 23/04/2024, 19:21 [GMT+7]

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ hai, 13/07/2020 - 13:41'
Những ngày này, khắp nơi từ các khu dân cư ở thị trấn Mường Tè (huyện Mường Tè) đến các bản vùng cao, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu treo dọc hai bên đường chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Người dân tự hào về đổi thay của quê hương trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới chặng đường 5 năm qua. Đặc biệt, khối đại đoàn kết (ĐĐK) các dân tộc được củng cố, niềm tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền được nâng lên. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được quần chúng Nhân dân đồng tình hưởng ứng và thực hiện.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Mường Tè cho biết: MTTQ các cấp có nhiều hoạt động nhằm củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động. Thông qua các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thành lập các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; câu lạc bộ kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ 3; tổ giúp nhau xóa đói giảm nghèo… thu hút nhiều đoàn viên, hội viên, các dân tộc tham gia. Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ vận động gia đình tích cực xây dựng gia đình văn hóa, gia đình làm kinh tế giỏi. Hằng năm, 100% khu dân cư tổ chức ngày hội ĐĐK toàn dân tộc thu hút hàng chục nghìn lượt người tham dự; thường xuyên thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người uy tín trong cộng đồng dân cư vào dịp lễ, tết.

Bà con xã Thu Lũm (huyện Mường Tè) làm đường giao thông nông thôn.

Bà con xã Thu Lũm (huyện Mường Tè) làm đường giao thông nông thôn.

Mường Tè là huyện vùng cao biên giới, có 13 xã, 1 thị trấn với 128 khu dân cư, dân số trên 45.000 người, gồm 10 dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, MTTQ xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền về các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò gương mẫu, nòng cốt của già làng, trưởng dòng họ trong việc giáo dục tuyên truyền vận động con cháu trong gia đình, dòng họ. Các hoạt động ở khu dân cư được mở rộng như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản hoạt động theo quy ước. Hằng năm trên 70% hộ gia đình, 64% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa; 5 năm qua, các tổ chức, cá nhân đóng quỹ “Vì người nghèo” trên 640 triệu đồng dành sửa chữa trên 100 nhà ĐĐK; kêu gọi cán bộ, người dân ủng hộ quỹ bão lũ, bà con vùng thiên tai hỏa hoạn số tiền 495 triệu đồng.
Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, MTTQ phối hợp với đoàn thể, ngành liên quan phát động các đợt hưởng ứng; tổ chức phiên chợ vùng cao, hội chợ đưa hàng Việt Nam đến với đồng bào các dân tộc. Góp phần nâng cao niềm tự hào dân tộc, lòng tin của Nhân dân đối với hàng hóa thương hiệu Việt. MTTQ tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Ban công tác Mặt trận khu dân cư, Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng thường xuyên giám sát đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những tiêu cực.
Đồng chí Chu Mụ Hừ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thu Lũm chia sẻ: “MTTQ xã chủ động phối hợp với UBND và các, đoàn thể có liên quan tổ chức triển khai các phong trào, cuộc vận động đến khu dân cư. Thực hiện xây dựng nông thôn mới, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xã huy động được trên 4.630 ngày công lao động, hiến hàng nghìn mét vuông đất; 9/9 bản có tổ tự quản về an ninh trật tự. Hằng năm có 475 hộ đăng ký danh hiệu văn hóa, trong đó 86% hộ gia đình, 6/9 bản, 100% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động như: trò chơi dân gian kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố và giao lưu văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc, thắt chặt tinh thần đoàn kết các dân tộc”.
Từ việc chú trọng công tác xây dựng khối ĐĐK toàn dân tộc trên địa bàn huyện Mường Tè đã góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện.

Phương - Kiên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...