Thứ năm, 25/04/2024, 09:08 [GMT+7]

Cảnh báo thủ đoạn tráo đổi thẻ cào nạp tiền mệnh giá lớn

Thứ sáu, 30/06/2017 - 21:13'
(BLC) - Gần đây, trên địa bàn huyện Tân Uyên xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới là tráo đổi thẻ cào nạp tiền điện thoại với mệnh giá lớn. Hệ quả, nhiều người bán hàng thiếu kinh nghiệm dễ bị mắc bẫy, đặc biệt làcửa hàng bán nước uống, quán tạp hóa...

Những chiếc thẻ điện thoại đã qua sử dụng được các đối tượng tái chế tinh vi với mục đích lừa đảo, tráo đổi rồi trả lại chủ cửa hàng thẻ cào nạp tiền. Điển hình, chiều ngày 25/6/2017, một đôi nam nữ thanh niên đi xe môtô đến điểm bán sim thẻ điện thoại của bà T.T.B. tại bản Chom Chăng (xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên) hỏi mua 500 nghìn đồng thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel (gồm 2 thẻ mệnh giá 200 nghìn đồng, 2 thẻ mệnh giá 50 nghìn đồng). Khi khách hỏi, bà B. nhanh chóng lấy thẻ đưa, lợi dụng lúc bà B. không để ý, các đối tượng đánh tráo 4 chiếc thẻ này bằng 4 chiếc thẻ mệnh giá tương tự (đã nạp và dán lại lớp phủ mã số) rồi trả lại cho bà B. bảo không mua nữa. Sau đó, mua 1 thẻ cào khác mệnh giá 20 nghìn đồng rồi nhanh chóng bỏ đi. Với thủ đoạn như trên, cùng ngày, nhóm đối tượng này cũng đã lừa, chiếm đoạt nhiều thẻ nạp điện thoại tại 3 điểm bán sim thẻ trên địa bàn xã Thân Thuộc.

Công an huyện Tân Uyên nhắc nhở người dân cảnh giác với các loại hình tội phạm.

Sau khi đối tượng bỏ đi, bà B. bán tín bán nghi gọi lên tổng đài của Viettel thì được biết 3 thẻ trên đã được sử dụng. Rất tức giận, bà kể với chúng tôi: “Tôi nào ngờ sự tình lại xảy ra như thế, nhưng chiếc thẻ bị đánh tráo y chang thẻ mà tôi đưa cho họ. Mong rằng, những người bán thẻ điện thoại có ý thức cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới của các đối tượng bất lương”.

Lừa đảo trúng thưởng cũng là chiêu trò mà các đối tượng phạm tội sử dụng để chiếm đoạt tài sản của Nhân dân trên địa bàn thời gian qua. Ngày 18/6/2017, chị P.T.N. tại thị trấn Tân Uyên nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là nhân viên Tổng đài chăm sóc khách hàng Viettel thông báo chị trúng giải đặc biệt của Chương trình “Quay số trúng thưởng nhân kỷ niệm 26 năm Ngày thành lập Tổng đài viettel” với trị giá giải thưởng là 218 triệu đồng”. Đối tượng yêu cầu chị N. phải mua và đọc mã số thẻ cào, số seri 44 thẻ nạp điện thoại của nhà mạng Viettel mệnh giá 500 nghìn đồng, tương ứng với số tiền 22 triệu đồng cho đối tượng để kích hoạt giải thưởng. Do tin mình trúng thưởng thật, chị N. thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Đến chiều cùng ngày, chị N. liên lạc với đối tượng để làm thủ tục nhận giải thưởng thì không được. Biết bị lừa, chị N. đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Uyên trình báo sự việc.

Trao đổi với chúng tôi về những vấn đề liên quan đến loại hình tội phạm này, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tân - Phó trưởng Công an huyện Tân Uyên cho biết: Qua các vụ án trên, chúng tôi khuyến cáo các chủ thuê bao di động không tin và làm theo yêu cầu của các đối tượng gọi điện thoại thông báo trúng thưởng, yêu cầu nộp thẻ điện thoại để kích hoạt giải thưởng. Vì nếu trúng thưởng thật thì nhân viên các nhà mạng sẽ liên hệ và mời chủ thuê bao đến trực tiếp chi nhánh hoặc cửa hàng để làm thủ tục nhận giải. Các đại lý bán sim thẻ, đặc biệt là cửa hàng ở các xã nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm, khi phát hiện các đối tượng đến các điểm mua thẻ nạp điện thoại có biểu hiện nghi vấn hoặc thủ đoạn như trên nhanh chóng báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc truy hô để mọi người giữ đối tượng lại. Ngay sau đó, báo cho cơ quan công an đến kịp thời xử lý.

Đối với UBND các xã, thị trấn, đồng chí Phó trưởng Công an huyện kiến nghị chủ động thông báo rộng rãi phương thức, thủ đoạn gây án của các đối tượng để đông đảo quần chúng Nhân dân nắm và phòng tránh. Phát động phong trào Toàn dân tố giác tội phạm, tố giác hành vi vi phạm pháp luật đến cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Trên đây là những vụ việc điển hình về thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các loại tội phạm. Vì vậy, Nhân dân trên địa bàn cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, góp phần cùng cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...