Thứ bảy, 20/04/2024, 05:28 [GMT+7]

Cảnh báo thiên tai bất thường và khốc liệt

Thứ năm, 21/02/2019 - 09:33'
(BLC) - Mặc dù đang là mùa xuân nhưng ngày 17/2 vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa giông, lốc và mưa đá trên diện rộng với ước thiệt hại 9,9 tỷ đồng. Con số này cho thấy, biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét với mức độ ảnh hưởng tăng cao.

Chắc hẳn nhiều người chưa thể xóa mờ ký ức đau thương khi liên tiếp xảy ra sạt lở đất, lũ lụt cao điểm tháng 6 và 8/2018 trên địa bàn các huyện của tỉnh khiến hàng chục người tử vong, bị thương và thiệt hại rất lớn về tài sản của Nhà nước, Nhân dân. Và, nỗi đau mất người thân, gia đình ly tán, phải di dời khỏi nơi “chôn nhau cắt rốn” do nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở thật không dễ chấp nhận. Vậy nhưng chỉ sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi không lâu, khi nhà nhà, người người còn đang du xuân, các địa phương tưng bừng khai hội thì chiều 17 đến hết ngày 18/2 xuất hiện mưa đá, gió lốc với thiệt hại ước tính gần 10 tỷ đồng.

Lực lượng Công an huyện Tân Uyên giúp Nhân dân xã Nậm Sỏ khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Trần Cường

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ huy) nêu rõ, vào thời gian trên, các huyện, thành phố của tỉnh có mưa vừa, vưa to, một số nơi xuất hiện mưa đá, gió lốc. Hậu quả, 1 cháu bé ở bản Mít Nọi (xã Hố Mít, huyện Tân Uyên) bị tấm lợp brôximăng rơi vào đầu. 850 ngôi nhà ảnh hưởng (22 nhà sập hoàn toàn, 828 nhà tốc mái); 6ha hoa, 6ha rau màu bị gẫy, dập hoàn toàn. Công trình thủy lợi Tả Phùng (xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ) bị gãy 200m kênh; 14 điểm trường, 1 trạm y tế tốc mái, ảnh hưởng. Tổng giá trị thiệt hại ước gần 9,9 tỷ đồng. Tân Uyên là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất với mức thiệt hại ước hơn 7,9 tỷ đồng, tiếp đó là huyện Sìn Hồ, thành phố Lai Châu...

Theo đồng chí Bùi Huy Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, mặc dù thời gian xảy ra gió lốc, mưa đá không dài nhưng thiệt hại là quá lớn. Đến nay, tình hình sức khỏe của cháu bé bị thương sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện đã ổn định. Huyện cũng tổ chức thăm hỏi, trước mắt hỗ trợ 1 triệu đồng để động viên gia đình cháu. Còn thiệt hại về tài sản sau khi thống kê sơ bộ gồm: 10 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn; 22 nhà tốc mái hoàn toàn; 10 nhà xiêu vẹo; 651 nhà tốc mái một phần; 13 điểm trường bị ảnh hưởng; 1 nhà văn hóa, 1 nhà công vụ Trạm Y tế xã Nậm Cần tốc mái hoàn toàn; công trình phụ trợ khu trang trại Tân Châu ở khu 17, thị trấn huyện hư hỏng nặng...

Mặc dù thiệt hại do thiên tai không lớn (1 hộ dân ở bản Séo Hồ Thầu bị tốc mái) nhưng cấp ủy, chính quyền xã Mồ Sì San (huyện Phong Thổ) đã huy động Nhân dân trong bản giúp đỡ ngày công lợp lại mái nhà cho gia đình bị ảnh hưởng. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ xuống bản tuyên truyền Nhân dân nâng cao cảnh giác, gia cố nhà ở, chuồng nuôi gia súc đề phòng thời tiết cực đoan trong thời gian tới. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phùng Sần Huội - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Trong năm 2018, trên địa bàn xã có 10 hộ dân phải di dời nhà ở ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở và thiệt hại một số tài sản của Nhân dân, trường học khi xảy ra gió lốc, mưa đá. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên thiên tai xảy ra sớm như vậy. Chúng tôi đã cảnh báo bà con sinh sống ở khu vực núi cao, khe suối đề phòng, nếu phát hiện có bất thường nơi nền đất cần báo ngay cho chính quyền địa phương để có phương án di dời.

Được biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND, Ban Chỉ huy các huyện, thành phố đã khẩn trương thành lập các đoàn công tác liên ngành trực tiếp xuống cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả. Đồng thời, chỉ đạo UBND, Ban Chỉ huy các xã, thị trấn tuyên truyền Nhân dân nhanh chóng có biện pháp ổn định đời sống các hộ dân. Ứng trực 24/24 giờ nhằm nắm bắt tình hình thiên tai qua các phương tiện thông tin đại chúng để khi có diễn biến thời tiết bất thường có biện pháp ứng phó kịp thời.

Từ hiện tượng thời tiết bất thường như thời gian qua cũng như những hệ quả để lại là lời cảnh báo đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng chống thiên tai cũng như Nhân dân nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của gia đình.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...