Thứ năm, 25/04/2024, 18:24 [GMT+7]

Cần được hỗ trợ làm cầu sang khu sản xuất

Thứ sáu, 15/12/2017 - 11:14'
“Hiện nay, người dân bản Nà Cơ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển nông sản, phân bón đến vùng sản xuất. Rất cần nhà nước, tổ chức xã hội quan tâm giúp đỡ xây dựng cây cầu tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, bảo vệ tài sản, tính mạng khi tham gia lao động sản xuất” - ông Lý Văn Lún, Bí thư Chi bộ bản Nà Cơ trao đổi với chúng tôi.

Từ trung tâm xã Bản Giang, đi theo con đường cấp phối, đường bêtông về bản Nà Cơ. Đường về bản được hoàn thành thông qua chương trình, dự án Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ vật liệu, công vận chuyển, Nhân dân góp đất, ngày công lao động… Có đường việc đi lại, phục vụ sản xuất của người dân nơi đây cũng thuận lợi hơn. Từ việc chỉ tập trung gieo trồng cây lúa, cây ngô đến nay người dân trong bản Nà Cơ nói riêng, Nhân dân trong xã nói chung đã thành công trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Cây lúa được thay thế bằng cây mía với lợi nhuận đem lại cao gấp 5 - 10 lần. Điển hình như gia đình Bí thư Chi bộ Lý Văn Lún với hơn 3.000m2 ruộng lúa mỗi năm thu nhập hơn 20 triệu đồng. Từ khi chuyển sang trồng mía cho thu nhập bình quân đạt trên 80 triệu đồng/năm.

Người dân bản Nà Cơ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) vượt suối chở nông sản đi tiêu thụ.

Người dân trong bản cũng mạnh dạn chuyển đổi cây trồng sang cây chè, cam… hứa hẹn giúp người dân nơi đây làm giàu. Nhờ thu nhập ổn định nhiều hộ dân trong bản có điều kiện xây dựng nhà với giá trị vài trăm đến gần 1 tỷ đồng. 100% con em trong độ tuổi được đến lớp đến trường, chăm sóc tốt về sức khỏe, tinh thần. Người dân trong bản vừa thi đua phát triển kinh tế gia đình, vừa xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tình làng, nghĩa xóm ngày càng bền vững. Anh Châu Văn Quân - người dân trong bản chia sẻ: “Gia đình tôi có nương chè bên khu sản xuất. Vào mùa khô việc thu hoạch, vận chuyển chè qua suối thuận lợi, nhưng vào ngày lũ, mùa mưa việc vận chuyển chè búp đi tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Nhiều khi chè đến kỳ thu hoạch nhưng do nước lớn không thể vận chuyển qua suối được. Chúng tôi sẵn sàng hiến đất, đóng góp ngày công lao động để xây dựng cây cầu, làm đường nội đồng”.

Nỗ lực phát triển kinh tế của người dân được khẳng định bằng việc cả bản có 84 hộ với 450 nhân khẩu nhưng chỉ còn 11,8% hộ nghèo. Tuy nhiên việc phát triển sản xuất của người dân đang gặp khó khăn do thiếu cây cầu nối vùng dân cư với khu vực sản xuất. Hằng ngày, bà con phải lội suối, vận chuyển thủ công nông sản, phân bón sang vùng sản xuất và đưa nông sản đi tiêu thụ.

Con suối cắt ngang bản về mùa khô nước cạn nên việc qua suối của người dân tương đối thuận tiện nhưng bước vào mùa mưa và những ngày trên địa bàn có mưa lớn, nước dâng cao gây chia cắt hoàn toàn. Tuy chưa có thiệt hại về người nhưng thời gian qua, nhiều người dân trong bản bị nước cuốn trôi khi băng qua nước lũ sang khu sản xuất và vận chuyển nông sản; nhưng thiệt hại về gia súc (trâu) thì đã có. Anh Nguyễn Văn Tân, cán bộ địa chính xã Bản Giang cho biết: “Vào mùa khô lòng suối có chiều rộng cắt ngang là 6m và lên tới 20m vào mùa mưa, độ sâu của lòng suối vào mùa mưa từ 2 - 3m. Nhiều hộ dân phải làm lán ở lại khu sản xuất trong những ngày nước lớn. Nước suối dâng cao, khiến việc vận chuyển nông sản đi tiêu thụ rất khó khăn làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Ngoài vùng sản xuất của bản Nà Cơ, còn có đập đầu mối cung cấp nước sinh hoạt cho trung tâm xã, Trạm Y tế và người dân 3 bản liền kề trung tâm xã cũng bị ảnh hưởng”.

Khu sản xuất của người dân bản Nà Cơ có tổng diện tích gần 60ha bao gồm:  mía, cam, chè, lúa, ngô. Đường từ trung tâm bản sang khu sản xuất đã được đầu tư bêtông hóa đến đầu suối. Hiện nay, người dân trong bản rất mong được Nhà nước, tổ chức xã hội quan tâm hỗ trợ làm cây cầu để bà con thuận tiện trong sản xuất, đem lại nguồn thu nhập kinh tế cao, ổn định đời sống. Nếu được đầu tư, người dân trong bản sẵn sàng hiến đất để làm cầu và làm đường nội đồng trong khu sản xuất. Ông Trần Văn Sứng - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Bản Giang là xã nông thôn mới, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của người dân nơi đây đã và đang khẳng định vùng chuyên canh đem lại giá trị kinh tế cao. Các loại cây trồng chủ lực bao gồm: mía, chè, cam… Nà Cơ là một trong những bản nằm trong vùng quy hoạch phát triển sản phẩm nông nghiệp mang tính hàng hóa. Những năm qua cùng với các cấp, ngành trong tỉnh, huyện Tam Đường đã dành nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, giao thông, các công trình phụ trợ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đối với người dân bản Nà Cơ, phần lớn diện tích sản xuất nằm bên kia suối. Việc thay đổi nhận thức cho người dân đã được chính quyền, đoàn thể địa phương vận động thành công. Tuy nhiên để nâng cao giá trị kinh tế do việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại, bản rất cần được hỗ trợ làm cây cầu đến vùng sản xuất. Huyện cũng đã làm tờ trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí làm cầu treo qua suối; đồng thời kêu gọi các tổ chức xã hội quan tâm hỗ trợ kinh phí xây cầu giúp người dân trong bản lao động sản xuất thuận tiện”.

Kim Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...