Thứ sáu, 26/04/2024, 05:05 [GMT+7]

Huổi Luông không còn lao động vượt biên trái phép

Thứ ba, 08/05/2018 - 08:48'
(BLC) - Huổi Luông là xã vùng cao biên giới của huyện Phong Thổ với hàng chục km đường biên giới. Trong những năm gần đây, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp mà tình trạng lao động vượt biên trái phép sang bên kia biên giới được ngăn chặn.

Xã Huổi Luông tiếp giáp với huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) có tổng số 1.352 hộ/7.335 nhân khẩu. Đây là địa phương từng một thời được coi là “điểm nóng” về vấn đề người dân vượt biên trái phép sang lao động ở bên kia biên giới. Trong số đó gồm cả lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã và từ các địa phương khác trên tuyến biên giới do Đồn Biên phòng Huổi Luông quản lý. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên như: đường biên giới tương đối dài (nhưng chỉ ngăn cách nhau bởi một con suối nhỏ); người dân bị kẻ xấu lợi dụng lừa vượt biên sang lao động; muốn có thu nhập cao… 

Người dân xã Huổi Luông tập kết chuối bán cho tiểu thương.

Những năm gần đây, đặc biệt là 2 năm trở lại đây, tình trạng lao động vượt biên trên địa bàn không chỉ giảm mà còn được ngăn chặn. Nếu năm 2015 có tới 76 trường hợp người dân vượt biên trái phép sang lao động ở bên kia biên giới thì năm 2017 chỉ còn vài trường hợp và đến hết quý I/2018 chính quyền xã không ghi nhận thêm trường hợp nào. Kết quả đó là nhờ cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân cũng như khuyến khích, hướng dẫn Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập. Với những người trở về, Đồn Biên phòng Huổi Luông vận động họ trở thành những tuyên truyền viên tại cơ sở về những hệ lụy khi vượt biên sang bên kia biên giới làm thuê: bị bóc lột sức lao động, tiền bạc, bị truy đuổi và thậm chí có những người phải bỏ mạng nơi đất khách quê người.

Đại úy Nguyễn Mạnh Linh - Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Huổi Luông cho biết: “Nhận thức của người dân đối với vấn đề vượt biên lao động trái phép được nâng lên rõ rệt. Từ đầu năm đến nay, đơn vị chưa ghi nhận trường hợp nào vượt biên sang lao động ở bên kia biên giới. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã cử cán bộ xuống từng bản làm công tác “dân vận khéo”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ của Đồn cũng phải học tiếng nói của đồng bào để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao hơn. Đối với những trường hợp đi lao động đã quay về, chúng tôi vừa động viên nhưng cũng tiến hành kiểm điểm, phân tích thêmhậu quả cũng như các thủ đoạn của những đối tượng xấu để họ yên tâm ổn định cuộc sống ở quê hương…”.

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết, giải quyết triệt để nguyên nhân khiến người dân vượt biên trái phép là đất canh tác ít, thời gian nông nhàn nhiều, gia đình đông con… Đồn Biên phòng Huổi Luông cùng cấp ủy, chính quyền vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú trọng mở rộng diện tích trồng chuối. Hiện tại, trên địa bàn xã có hơn 900ha chuối, giá bán 1kg chuối thương phẩm dao động từ 12-18 nghìn đồng thì bà con cũng có nguồn thu tương đối lớn. Ngoài cây chuối, người dân trong xã còn trồng nghệ đen, thảo quả, lúa nước, ngô đem lại thu nhập ổn định hơn so với trước kia. 

Ông Lê Văn Dung - Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm, do người dân 2 bên biên giới có mối quan hệ thân tộc và sinh sống cùng nhau từ lâu đời cũng như thu mùa xong bà con có thời gian nhàn rỗi, bị kẻ xấu xúi giục nên vượt biên đi lao động. Tuy nhiên, đó là chuyện của những năm trước còn hiện nay đã được ngăn chặn. Khi người dân đã có công ăn việc làm, thu nhập ổn định chắc chắn không còn nghĩ đến chuyện này nữa. 

Điển hình phải kể đến là bản Pô Tô. Hiện nay, có những hộ trồng 4-5ha chuối, thu nhập cả trăm triệu đồng/năm. Một số hộ còn mua cả ôtô tải để đi thu mua chuối ở các địa phương khác về bán nên thu nhập trung bình của người dân cao hơn nhiều so với các bản khác. Qua đó, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của địa phương. 

Ông Lý A Khớ - Trưởng bản Pô Tô chia sẻ: “Vì cuộc sống khó khăn nên những năm trước nhiều người trong bản vượt biên đi lao động ở bên kia biên giới. Được cấp ủy, chính quyền, Đồn Biên phòng Huổi Luông tuyên truyền, vận động, giải thích hậu quả của việc làm đó cũng như việc trồng chuối, sắn, nghệ bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh có thu nhập ổn định, dân bản không còn nghĩ đến chuyện vượt biên nữa. Bản thân mỗi người dân cũng đã nhận thức rõ vượt biên trái phép là không đúng pháp luật, việc làm không tốt nên mọi người đều chấp hành”.

Ngăn chặn tình trạng lao động vượt biên trái phép; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở xã biên giới Huổi Luông được đảm bảo là nhờ những nỗ lực trong công tác phối hợp giữa Đồn Biên phòng cùng cấp ủy, chính quyền và sự hỗ trợ của huyện trong tìm ra hướng đi phù hợp để người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. 

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...