Thứ tư, 17/04/2024, 06:10 [GMT+7]

Lừa đảo qua mạng xã hội Facebook

Thứ bảy, 17/03/2018 - 22:53'
(BLC) - Sáng 14/3, Công an Thị trấn Than Uyên phối hợp với Công an huyện Than Uyên phát hiện và ngăn chặn 2 học sinh: H.T.T.M (lớp 9), L.T.L.H (lớp 8) cùng học ở Trường THCS thị trấn huyện Than Uyênđang chờ bắt xe khách chạy tuyến Than Uyên - Lào Cai đi Quảng Ninh làm việc theo sự chỉ dẫn của chủ tài khoản Facebook tên Thu Thu.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, em L.T.C (lớp 6, cùng trường) là người đã giới thiệu tài khoản Facebook tên Thu Thu cho M. và H. Đầu năm 2018, các em bắt đầu kết bạn và nói chuyện với người có tài khoản trên để tìm việc làm. Sau thời gian làm quen, chủ tài khoản Facebook tên Thu Thu giới thiệu cho các em công việc rất nhẹ nhàng và thu nhập cao là làm việc tại quán hát karaoke với nhiệm vụ rót bia, chọn bài cho khách trong vòng 30 phút mỗi lần hát của khách. Số tiền các em nhận được hàng tháng từ 10 - 15 triệu đồng. Công việc trên thực hiện ở Móng Cái - Quảng Ninh nhưng chủ quán lại ở Hà Nội.

Cuộc nói chuyện giữa chủ tài khoản Facebook Thu Thu và 3 học sinh THCS thị trấn Than Uyên. 

Thấy công việc nhẹ nhàng, lương cao nên ngày 12/3/2018, 3 em bỏ học, trốn gia đình bắt xe khách ra Lào Cai đi Quảng Ninh làm công việc trên. Tuy nhiên, gia đình đã kịp thời phát hiện và đưa em về nhà. Đến ngày 14/3, em M. và H. rủ nhau tiếp tục bỏ trốn đi Quảng Ninh. Nhận được tin báo của các gia đình, Công an thị trấn phối hợp với Công an huyện tiến hành xác minh và tìm thấy 2 em đang đi bộ tới địa phận xã Mường Than để bắt xe nhằm tránh sự phát hiện của người thân.

Được biết thêm, chị họ của C. tên là Toan đã làm việc theo sự giới thiệu của chủ tài khoản Facebook trên nhưng đến thời điểm hiện tại gia đình không liên lạc được. Mặt khác, giữa gia đình và các em không có bất kỳ mâu thuẫn, việc các em bỏ trốn là tự ý.

Công an huyện đã chỉ đạo đội nghiệp vụ tiến hành xác minh tài khoản Facebook tên Thu Thu, nhưng qua kiểm tra thực tế tài khoản trên là ảo, việc thực hiện nhắn tin giới thiệu công việc cho các em là tự động; số điện thoại các em trao đổi cũng không liên lạc được. Đây rất có thể là đường dây lừa đảo đối với những người nhẹ dạ cả tin, muốn công việc an nhàn nhưng thu nhập cao để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

Thiếu tá Lê Văn Nam - Trưởng Công an thị trấn Than Uyên cho biết, đây là lần đầu trên địa bàn có học sinh bỏ trốn đi làm thuê. Trước đó, chúng tôi đã thực hiện ký cam kết phối hợp với các trường học đảm bảo an ninh trật tự. Thường xuyên phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông (Công an huyện) tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, thủ đoạn của bọn buôn bán người… tại các trường học. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lượng người đi làm bên Trung Quốc về nhiều nên có tác động tới tâm lý của học sinh. Đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân, nhất là học sinh nâng cao ý thức cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm.

Ngân Khánh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...