Thứ sáu, 26/04/2024, 05:13 [GMT+7]

Người dân Nậm Mạ mong có nước sinh hoạt

Thứ ba, 05/09/2017 - 10:30'
(BLC) - Xã Nậm Mạ (huyện Sìn Hồ) có 8 bản/380 hộ dân thuộc diện tái định cư (TĐC) Thủy điện Sơn La. Đến nơi ở mới, mặc dù được nhà nước đầu tư công trình nước sinh hoạt nhưng hiện nay hầu hết đã hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con. Mong có nước sinh hoạt là nguyện vọng chính đáng và cấp thiết hơn bao giờ đối với mỗi người dân nơi đây.

Người dân bản Nậm Mạ 1 lấy nước ở khe núi về sử dụng.

Năm 2008, 8/8 bản của xã Nậm Mạ khi chuyển đến nơi ở mới được Nhà nước đầu tư từ 3 - 5 bể nước sinh hoạt/bản. Mặc dù bể còn nguyên nhưng luôn trong tình trạng khô nước, bởi hệ thống đường ống han gỉ, đứt, thủng nhiều đoạn không thể dẫn nước về bể. Xã đã huy động sự đóng góp của người dân để sửa chữa với tổng kinh phí hàng chục triệu đồng nhưng chỉ thời gian ngắn rồi lại hỏng. Nguyên nhân được cho rằng đường ống dẫn nước về quá xa, khó quản lý, ý thức bảo vệ của một số hộ kém. Để có nước sinh hoạt, người dân phải sử dụng nước ở khe núi cạnh bản nhưng cũng không dám chắc có đảm bảo vệ sinh. Và, sự mong ngóng về nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh ngay tại bản luôn thường trực trong mỗi người dân nơi đây.

Ông Lường Văn Đô - Chủ tịch UBND xã Nậm Mạ cho biết: “Đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh và huyện đầu tư, nâng cấp hệ thống dẫn nước để người dân trong xã có thể sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh. Mùa mưa còn đỡ chứ mùa khô thì vất vả lắm, chúng tôi cũng thường xuyên cử người đi sửa nhưng chỉ được vài hôm còn tình trạng không sử dụng được là thường xuyên. Năm nay, Nậm Mạ phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới, nếu hệ thống nước không được đầu tư, nâng cấp thì xã rất khó đạt được tiêu chí người dân được sử dụng nước sạch”.

Cũng theo ông Đô, xã đã tuyên truyền nhiều nhưng vì đường ống quá xa, người dân chăn thả gia súc tại khu vực có đường ống nước chảy qua; ý thức bảo vệ tài sản chung của một số hộ chưa cao, kinh phí sửa chữa, bảo vệ không có nên xã gặp không ít khó khăn trong quá trình quản lý, bảo vệ hệ thống ống dẫn nước về các bản. Đã có một số hộ chung nhau làm ống nước dẫn về dùng nhưng cũng không bền bởi những nguyên nhân trên. Với việc người dân sử dụng nước như hiện nay sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bệnh dịch như tiêu chảy, nhiễm giun sán, viêm da, đau mắt đỏ…

Ông Khà Văn Tiến ở bản Nậm Mạ 1 chia sẻ: “Vì không có nước sạch nên bà con phải sử dụng nước ở khe núi dưới chân bản. Tất cả nước ăn, uống, tắm rửa, giặt giũ đều dùng chung nguồn nước đó nên chúng tôi cũng lo lắm. Thêm vào đó, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn, mong Nhà nước sớm sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt để bà con được dùng nguồn nước hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn cho sức khỏe”.

Việc thiếu nước sinh hoạt đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hàng ngày của người dân và sự phát triển kinh tế của địa phương. Vì vậy, xã Nậm Mạ rất cần sự quan tâm kịp thời của các cấp, các ngành sớm đầu tư hệ thống đường nước để đảm bảo cuộc sống cho người dân. 

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...