Thứ sáu, 26/04/2024, 00:52 [GMT+7]

Phòng, chống tội phạm mua bán người qua biên giới

Thứ hai, 08/11/2021 - 10:59'
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19, thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh còn tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người. Từ đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân trên địa bàn biên giới.

     Lai Châu có đường biên dài 265,165km, tiếp giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), với 101 mốc quốc giới, 1 cửa khẩu song phương, 6 lối mở và nhiều đường mòn qua lại biên giới. Người dân sinh sống nơi đây hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 22 xã của 4 huyện: Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn. Trình độ hiểu biết pháp luật của bà con còn hạn chế, đời sống kinh tế khó khăn trong khi tội phạm mua bán người liều lĩnh, sử dụng phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Điều đó, khiến công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người của lực lượng biên phòng gặp không ít khó khăn.

    Thượng tá Đỗ Đình Cường - Trưởng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) cho biết: “Lai Châu không phải là địa bàn trọng điểm về hoạt động mua bán người. Tuy nhiên, do điều kiện đặc thù của tỉnh biên giới, kinh tế khó khăn, hiểu biết pháp luật hạn chế, một số đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo, dụ dỗ người dân để thực hiện hành vi mua bán người. Qua thực tế đấu tranh, số đối tượng thực hiện hành vi hầu hết là người địa phương. Chúng biết cách nhắm vào điểm yếu của những người (không có việc làm, thích ăn chơi hưởng thụ, lười lao động), sử dụng sim rác, lợi dụng các trang mạng xã hội (Zalo, Face book, Wechat, Viber) để ảnh đại diện giả, kết bạn, làm quen, yêu đương, hứa hẹn tìm việc ở bên kia biên giới với mức thu nhập cao, tạo niềm tin, sau đó lừa gạt”.

Cán bộ Đồn Biên Phòng Dào San tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người đến người dân bản Sểnh Sảng A (xã Dào San, huyện Phong Thổ).

     Nạn nhân bị lừa bán chủ yếu là phụ nữ, độ tuổi trung bình từ 15-25. Quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới, trả lại sự công bằng cho những nạn nhân bị lừa bán, những năm qua Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xác định 8/22 xã gồm: Pa Ủ (huyện Mường Tè), Vàng Ma Chải, Dào San, Mù Sang, Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ)… là địa bàn trọng điểm về tội phạm mua bán người để tập trung triển khai các biện pháp phù hợp. Chỉ đạo phòng nghiệp vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai đến các đồn biên phòng trực thuộc cùng thực hiện. Theo đó, các đồn biên phòng phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tiến hành tổ chức tuyên truyền phòng chống mua bán người.

Qua thống kê, gần 6 năm nay, các đơn vị BĐBP đã phối hợp đưa 89 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức 13 buổi tọa đàm; phát hàng ngàn tờ rơi và tổ chức tuyên truyền trong cộng đồng dân cư khu vực biên giới được gần 1.300 buổi, thu hút trên 62.000 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền thiết thực, ngắn gọn, dễ nhớ, từ đó từng bước nâng cao nhận thức cho Nhân dân.

     Công tác đấu tranh, tiếp nhận, giải cứu, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về cũng được lực lượng biên phòng chú trọng thông qua việc mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng. Tích cực trao đổi thông tin, thông báo tình hình an ninh trật tự, hoạt động của tội phạm 2 bên biên giới, duy trì đường dây nóng để điều tra, giải quyết vụ việc. Phối hợp lực lượng liên ngành tố tụng (Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân…) trong đấu tranh, điều tra, xác minh, thu thập củng cố tài liệu, đánh giá chứng cứ, kết luận hành vi phạm tội. Nhờ vậy, từ năm 2015 đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tiếp nhận 20 tin báo tố giác tội phạm mua bán người; trực tiếp phát hiện, xử lý 17 vụ với 18 đối tượng, 38 nạn nhân bị bán. Phối hợp giải cứu được 5 người, trao trả 4 người và 29 người tự trở về.

    Em Lùng Thị Say (SN 2005, ở bản Sểnh Sảng A, xã Dào San, huyện Phong Thổ) là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc vào cuối tháng 3/2021 và may mắn được giải cứu trở về địa phương đầu tháng 6/2021. Theo lời kể của em, do mang thai ngoài ý muốn em đã giấu gia đình đi theo đối tượng Ma A Hồng (ở xã Mù Sang, huyện Phong Thổ) để tìm việc làm nhưng không may bị đối tượng này lừa bán cho một người đàn ông Trung Quốc. Khi sang đến đất bạn, em biết mình bị bán nên rất sợ, hoang mang, lo lắng, nhớ bố mẹ, cố gắng tìm cách trở về nhà “Em nói với người mua mình là muốn đi chơi. Khi chị gái người đó đưa em đi, em đã âm thầm quan sát và khi thấy lực lượng cảnh sát nước bạn, em chạy ngay đến nhờ giúp đỡ. Rất may, sau vài ngày em được đưa trở về Việt Nam, thực hiện cách ly theo quy định rồi được về nhà. Em thấy mình bị lừa bán là do bản thân nhẹ dạ cả tin nên em khuyên các bạn trẻ đừng bao giờ nghe, tin theo người lạ” - Say nói.

     Dự báo còn nhiều nguyên nhân tiềm ẩn nảy sinh tội phạm mua bán người, do đó thời gian tới Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ không ngừng trau dồi về kiến thức, tinh thông về chuyên môn. Phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương để tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật cho Nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình địa bàn kịp thời có biện pháp đấu tranh phù hợp… nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...