Thứ năm, 28/03/2024, 17:33 [GMT+7]

Thực trạng xuất cảnh lao động trái phép (Tiếp theo kỳ trước)

Thứ năm, 20/07/2017 - 08:38'
Bị “cò mồi” lôi kéo, dụ dỗ, vẽ ra viễn cảnh về thu nhập cao, 324 lao động huyện Tam Đường xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Để ngăn chặn tình trạng này, ngoài tích cực tuyên truyền, vận động, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tạo việc làm tăng thu nhập giúp bà con ổn định cuộc sống.

Kỳ 2: Cần có biện pháp ngăn chặn

Cán bộ Công an huyện Tam Đường tuyên truyền tới bà con ở bản Chu Va 12, xã Sơn Bình những mối nguy hiểm khi đi xuất cảnh lao động trái phép. 

Thực trạng

 

Tình trạng xuất cảnh lao động trái phép diễn ra khá phổ biến ở huyện Tam Đường vài năm gần đây và rộ lên từ năm 2016 - 2017. Riêng năm 2016 có 270 lao động đi làm thuê bên Trung Quốc, đến tháng 6/2017 tăng lên 324 trường hợp ở các xã: Hồ Thầu, Giang Ma, Sơn Bình. Theo thiếu tá Phùng Quang Tuyến - Phó Đội trưởng Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự (Công an huyện Tam Đường), nguyên nhân sang bên Trung Quốc làm thuê chủ yếu do kinh tế khó khăn, mùa vụ xong, nông nhàn, bà con không có việc làm thêm. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin “cò mồi” tiếp cận bà con với lời “đường mật” công việc nhàn, lương cao; chủ yếu làm xưởng may, trồng chuối, phát cỏ. Thực tế ở bên đó, để nhận số tiền công cần phải làm việc 14 tiếng/ngày, không có ngày nghỉ. Ngoài ra, bị đối xử hà khắc, ăn uống kham khổ và không được trả tiền theo tháng mà giữ lại theo quý, theo năm. Nhiều trường hợp bị chủ lừa, quỵt tiền, đến thời gian trả tiền công chủ thuê nhẫn tâm báo Công an Trung Quốc đến đuổi bắt. Khi công an vào kiểm tra, người lao động không có giấy tờ, lại không biết tiếng nên bị bắt giữ vài tháng rồi trả về Việt Nam. Có trường hợp bị đánh đập, bóc lột sức lao động không chịu nổi trốn về. “Tiền mất tật mang” họ trở về trong niềm hối tiếc, ân hận.

Là địa phương có người xuất khẩu trái phép nhiều nhất huyện, 6 tháng đầu năm, xã Hồ Thầu có 129 trường hợp làm thuê bên kia biên giới. Đến các bản: Tả Chải, Chù Lìn, Rừng Ổi, Nhiều Sang vào thời điểm xong mùa vụ dễ dàng thấy nhiều gia đình “cửa đóng, then cài”, có người gửi con cho ông bà, người thì bỏ lại vợ con đi lao động thuê bên Trung Quốc. Ông Quách Tá Thiện - Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu cho biết: “Cán bộ xã xuống vận động không được đi lao động trái phép bởi sẽ gặp rất nhiều rủi ro nhưng do bà con mong muốn kiếm tiền để cải thiện cuộc sống. Lợi dụng điểm này, một số đối tượng “cò mồi” đến từng bản dụ dỗ, lôi kéo, vẽ ra viễn cảnh tương lai. Nhiều người do trình độ hạn chế, khi nghe thấy công việc nhàn hạ, tiền công cao nên rủ nhau cùng đi. Đắng lòng hơn, chính những người dân ở trong xã bị mua chuộc quay trở lại lừa người thân họ hàng, dòng tộc đi xuất khẩu trái phép gây ra nhiều hệ lụy đau lòng”.

Nỗ lực vào cuộc

Để ngăn chặn tình trạng lao động trái phép sang Trung Quốc làm thuê, Công an huyện Tam Đường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không nghe lời “cò mồi”; nêu lên thủ đoạn của ông chủ bên Trung Quốc như: đánh đập, bóc lột sức lao động, quỵt tiền. Phối hợp lực lượng công an xã bám nắm địa bàn, rà soát, phát hiện đối tượng đến dụ dỗ lôi kéo để xử lý. Trước mắt, Công an huyện thành lập mô hình “Cụm giáp ranh” đảm bảo an ninh trật tự 3 xã: Giang Ma, Hồ Thầu, Tả Lèng nhằm nắm tình hình, ổn định địa bàn. Thời gian tới, Công an huyện dự kiến xây dựng kịch bản phóng sự truyền hình về những mảnh đời làm thuê trái phép ở Trung Quốc tuyên truyền đến bà con nhưng hiện gặp nhiều khó khăn về kinh phí.

Đây chỉ là biện pháp tạm thời, còn về lâu dài cần giúp bà con có việc làm ổn định. Hiện nay, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Tam Đường gặp không ít khó khăn, chưa phát huy được hiệu quả. Hàng năm do kinh phí tỉnh cấp cho công tác dạy nghề thấp hơn nhu cầu học nghề, huyện không có kinh phí đối ứng làm ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo. Năm 2016, huyện tổ chức dạy nghề cho 636/810 lao động nông thôn (chỉ đạt 78,5% kế hoạch), với các ngành nghề như: trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, sửa chữa máy nông nghiệp, dệt thổ cẩm. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhỏ, lẻ về quy mô nên nhu cầu tuyển dụng lao động sau học nghề ít, khó khăn trong giải quyết việc làm. Bà con không “mặn mà” với việc đi xuất khẩu lao động bằng con đường chính thống vì huyện không nằm trong chương trình 30a/CP nên không được hỗ trợ nhiều về tư vấn, ưu đãi vay vốn đi xuất khẩu. Hàng năm số người đi xuất khẩu lao động theo đường chính thống rất ít, hầu hết không đạt chỉ tiêu, duy nhất năm 2016 đạt chỉ tiêu với 5 người đi.

Bà Tẩn Thị Quế - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho biết: “Để tạo việc làm, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh lao động trái phép, huyện vận động các xã, thị trấn đẩy mạnh sản xuất tăng vụ, triển khai các mô hình trồng cây ăn quả, cây chè nhằm tăng thu nhập. Khôi phục làng nghề truyền thống, hướng dẫn bà con làm du lịch. Mời gọi công ty, doanh nghiệp đầu tư tạo điều kiện cho lao động địa phương có việc làm. Trước mắt, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã khảo sát thị trường lao động và mong muốn tuyển lao động tốt nghiệp THCS trở lên, hay Tập đoàn sữa TH true milk muốn đầu tư xây dựng công ty sản xuất sữa trên địa bàn. Hy vọng với giải pháp này sẽ giải quyết việc làm”.

Nhu cầu tìm kiếm việc làm, mong muốn cuộc sống tốt hơn của bà con là chính đáng. Tuy nhiên, người dân không nên tin lời ngon ngọt của kẻ xấu đi xuất cảnh lao động trái phép đối mặt với hiểm nguy, có khi đánh đổi bằng cả tính mạng. Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của Công an huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ ngăn chặn được tình trạng xuất cảnh lao động trái phép”.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...