-
(BLC) - Lễ đón nhận được UBND thị xã Lai Châu tổ chức sáng nay (6/5) tại xã Nậm Loỏng.
Các đồng chí: Lê Xuân Phùng - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Chỉnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy thị xã Lai Châu; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thị xã Lai Châu cùng đông đảo nhân dân thị xã Lai Châu, xã Nậm Loỏng dự buổi lễ.
.jpg)
Đồng chí Lê Xuân Phùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnhPu Sam Cap cho thị xã Lai Châu.
Danh lam thắng cảnh Pu Sam Cap được công nhận xếp hạng di tích quốc gia theo Quyết định số 3530/QĐ-BVHTT&DL, ngày 1/11/2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Danh lam thắng cảnh Pu Sam Cap (thuộc địa bàn bản Gia Khâu I, xã Nậm Loỏng, gồm 3 động: Thiên Môn, Thiên Đường và Thủy Tinh) được mệnh danh là “Tây Bắc đệ nhất động”. Đan xen giữa các hang động là rừng nguyên sinh với nhiều thảm thực vật đa dạng, phong phú. Quần thể hang động với cảnh sắc thơ mộng, quyến rũ, vừa kỳ ảo, rực rỡ với măng đá, nhũ đá, phiến đá… muôn hình, muôn vẻ lung linh, kỳ vĩ.
.jpg)
Văn nghệ chào mừng tại Lễ đón nhận.
Pu Sam Cap theo tiếng Thái có nghĩa là Núi ba vỉa. Di tích không chỉ được biết đến bởi quần thể thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà còn bởi những dấu tích đi cùng với sự hình thành và phát triển của mảnh đất Phong Thổ, Tam Đường. Nơi đây đã gắn liền với nhiều sự tích lịch sử văn hóa của các dân tộc: Thái, Mông, Dao, Giáy và nhiều dân tộc khác.
Quần thể danh lam thắng cảnh Pu Sam Cap được quy hoạch hơn 700ha với nhiều loại hình dịch vụ và các khu chức năng như: khu nghỉ dưỡng, vui chơi, tổ chức lễ hội, du lịch sinh thái, khám phá mạo hiểm… Nơi đây sẽ tạo cho du khách cảm nhận khí hậu mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông, khám phá thưởng thức những vẻ đẹp bí ẩn và kỳ diệu của tự nhiên.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Phùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc công nhận quần thể danh lam thắng cảnh cấp quốc gia vừa là vinh dự, vừa là tài sản vô giá mà thiên nhiên trao tặng nhưng trách nhiệm rất nặng nề. Để giữ gìn, phát huy tốt những giá trị di sản văn hóa, phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, du lịch và phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân các dân tộc trong vùng, trên cơ sở đảm bảo tính nguyên trạng không ảnh hưởng tới giá trị văn hóa, kiến trúc vốn có của di tích, các cấp, ngành và thị xã Lai Châu cần: Khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung quần thể danh lam thắng cảnh Pu Sam Cap; tuyên truyền, giáo dục nhân dân các dân tộc thị xã, nhất là nhân dân các dân tộc xã Nậm Loỏng về giá trị, ý nghĩa kinh tế xã hội, giá trị lịch sử của quần thể để giữ gìn và bảo vệ; UBND thị xã tăng cường làm tốt công tác quản lý, bảo vệ di tích…
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Nhũ đá trong quần thể hang động Thiên Môn, Thiên Đường và Thủy Tinh muôn hình, muôn vẻ lung linh, kỳ vĩ…
Giữ hồn thổ cẩm nơi đại ngàn
Giao lưu văn nghệ người cao tuổi xã Bình Lư lần thứ I, năm 2026
Kiến tạo đô thị sinh thái, thông minh mang bản sắc Tây Bắc
THÁC NẬM LÚC – TUYỆT TÁC THIÊN NHIÊN GIỮA CAO NGUYÊN SÌN HỒ
Lai Châu lần đầu tiên tổ chức Trại sáng tác văn học trẻ
Sin Suối Hồ đón nhận danh hiệu “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất” Việt Nam năm 2025
THÁC TÁC TÌNH – BẢN TÌNH CA GIỮA ĐẠI NGÀN
Thác Tác Tình – Bản tình ca giữa đại ngàn