Thứ ba, 23/04/2024, 17:53 [GMT+7]

Đưa nước sinh hoạt về trường học

Thứ năm, 01/10/2020 - 21:21'
(BLC) - Nhờ sự sáng tạo, quyết tâm cộng với tấm lòng yêu nghề mến trẻ, các thầy, cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ) vượt khó đưa nước sinh hoạt về điểm trường chính. Công trình đã giúp cho công tác bán trú của nhà trường hiệu quả hơn.

Học sinh bán trú sử dụng nước sinh hoạt.

                          Học sinh nhà trường được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Thầy giáo Trương Văn Hùng – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Từ tháng 10/2016 trở về trước, việc nuôi dưỡng học sinh bán trú, sinh hoạt của giáo viên gặp rất nhiều khó khăn. Hàng ngày, nhà trường phải mua nước từ bà con trong xã đưa vào 2 bể có thể tích 12m3 với kinh phí 300 nghìn đồng/ngày, 84 triệu đồng/năm. Nhưng nước lại không thường xuyên, không đủ sử dụng, giáo viên phải tranh thủ giờ giải lao, ngày nghỉ đi chở, xách nước từ mó nước cách xa trường... Dẫn đến kỹ năng sống của học sinh ở bán trú như: vệ sinh cá nhân, tắm gội, giặt quần áo, chăn màn còn hạn chế, đặc biệt là không thích ở lại trường, cuộc sống của giáo viên không đảm bảo, không yên tâm công tác.

Tuy nhiên do đặc thù địa hình miền núi nên số học sinh ở bán trú vẫn khá đông, năm học 2013 – 2014 có 95 em, 2014 – 2015 là 131 em, 2015 – 2016 đến nay cứ tăng dần lên và dao động trên dưới 200 em. Thiếu nước sinh hoạt thì không thể tổ chức tốt hoạt động dạy học và nuôi dưỡng, khó hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. Từ thực tế đó, tập thể cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Vàng Ma Chải luôn trăn trở làm thế nào đảm bảo nguồn nước sinh hoạt tại điểm trường chính, thực hiện tốt việc nuôi dưỡng học sinh và cũng là yếu tố quan trọng giúp các thầy, cô yên tâm công tác.

Để có nguồn nước dẫn về trường, các thầy, cô giáo đã tự khảo sát địa hình, tìm được mó nước cách điểm trường chính 1,2km. Tuy nhiên, đường xuống mó nước dốc cao, lại xa nên khó kéo nước về. Do đó, nhà trường chọn loại máy bơm nước nông nghiệp warninh có công suất 2.2kw để vận hành. Sử dụng nguồn kinh phí tự chủ và từ công tác xã hội hóa thực hiện công trình. Trong đó, việc kết nối với các đoàn từ thiện, các cơ quan đóng chân tại địa bàn nhằm xã hội hóa thêm vật liệu, dụng cụ được đẩy mạnh. Nhờ đó, đã vận động được Câu lạc bộ Ngọc Trong Tim, Thiện Nguyện, An Lạc, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356, Thủy điện Tả Páo Hồ... hỗ trợ với tổng trị giá gần 62 triệu đồng. 

Nhà trường huy động tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên đóng góp ngày công san mặt bằng, vận chuyển vật liệu. Từng gùi đá, cát, ximăng và tec nước 5 khối, máy bơm, dây điện và ống nước lần lượt được khiêng lên điểm tập kết trong niềm vui hân hoan của những học trò nghèo. Với mong muốn sử dụng công trình trong thời gian dài, đảm bảo nguồn nước được cung cấp thường xuyên, đáp ứng nhu cầu sử dụng, nhà trường kéo dây điện từ máy bơm lên Đội công tác của Đoàn kinh tế - Quốc phòng 356, nhờ đặt công tắc điện tại đây. Phân công 2 đồng chí giáo viên phụ trách vận hành và kiểm tra đường nước để kịp thời khắc phục nếu xảy ra hỏng hóc. Trung bình mỗi năm, đơn vị thanh toán khoảng 13 triệu đồng tiền điện bơm nước, giảm nhiều chi phí so với trước đây

Em Lý Thùy Vân (học sinh lớp 5A2) tâm sự, nguồn nước dồi dào, việc sinh hoạt được thuận tiện, chúng em không còn bị ngứa ngáy như trước nữa, yên tâm học tập, kỹ năng sống cũng được nâng lên nhiều.

Năm học này, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Vàng Ma Chải có 466 học sinh, trong đó số học sinh bán trú là 199 em (tỷ lệ chuyên cần đạt 100%). Nhờ nguồn nước sinh hoạt đảm bảo, các thầy, cô giáo yên tâm công tác, tận tụy giảng dạy; học sinh tích cực tham gia các hoạt động xây dựng trường học thân thiện.

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...