Thứ năm, 18/04/2024, 16:44 [GMT+7]

Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học huyện Than Uyên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ sáu, 11/09/2020 - 21:21'
(BLC) - Đại hội được Hội Khuyến học huyện Than Uyên tổ chức hôm nay (11/9). Đồng chí Đinh Trung Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các phòng, ban chuyên môn huyện và 120 đại biểu đại diện cho Hội Khuyến học các xã, thị trấn trên địa bàn dự.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội Khuyến học huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thành lập, phát triển Hội khuyến học cơ sở và chi hội khuyến học trong các cơ quan, đơn vị trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp; duy trì và nhân rộng mô hình hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát triển đa dạng các phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập. Hàng năm, Hội phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các chi hội trường học tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời. Đồng thời, chú trọng công tác khen thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao, các gia đình, dòng họ học tập; quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng quỹ hội nhằm khuyến khích phong trào thi đua học tập…

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh hội, lãnh đạo huyện Than Uyên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Than Uyên khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, huyện Than Uyên chúc mừng Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Than Uyên khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến nay, toàn huyện có 100% xã, thị trấn, trường học, cơ quan và 98,5% bản thành lập chi hội khuyến học. Trong nhiệm kỳ, huyện có hơn 40 nghìn lượt gia đình, 277 lượt dòng họ, 80% đơn vị, 50% cộng đồng học tập. Hội Khuyến học huyện vận động xây dựng quỹ hội trên 475 triệu đồng, trao 250 suất học bổng từ quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” cho học sinh nghèo vượt khó (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng)…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Khuyến học huyện Than Uyên đề ra 5 chỉ tiêu cụ thể, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển Hội, đưa khuyến học, khuyến tài trở thành phong trào phát triển sâu rộng trong toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Phấn đấu, hàng năm mỗi xã, thị trấn có 60% trở lên gia đình được công nhận danh hiệu gia đình học tập, trên 40% dòng họ được công nhận danh hiệu dòng họ học tập; tỷ lệ trẻ ra lớp mẫu giáo và tiểu học đạt 100%; đến năm 2025, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, THCS mức độ 2.

Tham luận tại Đại hội chia sẻ cách làm hay, sáng tạo của các hội, chi hội khuyến học trên địa bàn trong xây dựng xã hội học tập như: giải pháp thúc đẩy mô hình cộng đồng học tập; kinh nghiệm nâng cao hoạt động khuyến học khuyến tài trong các dòng họ; công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài…

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Đinh Trung Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh; Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện biểu dương và ghi nhận những kết quả Hội Khuyến học huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí đề nghị: Hội Khuyến học huyện tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài; tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền; phát huy mô hình xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập; tăng cường sự phối hợp giữa Hội và các đoàn thể phát triển, nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài; đẩy mạnh hoạt động giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập…

Tại Đại hội, các đại biểu bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Than Uyên khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 đồng chí. Đồng chí Trần Quang Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện tái cử chức danh Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Than Uyên khóa III. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 17 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự bị và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh, huyện Than Uyên tặng Giấy Khen cho 30 gia đình, 19 dòng họ, 13 cộng đồng, 13 đơn vị học tập tiêu biểu.  

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...