Thứ năm, 25/04/2024, 09:16 [GMT+7]

Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Phong Thổ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Thứ tư, 29/06/2022 - 15:35'
(BLC) - Đại hội được tổ chức sáng 29/6.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Mùa A Trá - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, đoàn thể, Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện và 73 hội viên tiêu biểu thuộc hội CCB các xã, thị trấn trên địa bàn huyện… dự Đại hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Chấp hành Hội CCB huyện đã bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Hội CCB tỉnh, tổ chức thực hiện chương trình hoạt động của Hội hằng năm đến 100% các cơ sở hội. Các cấp Hội chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm, sáng tạo trong tổ chức hoạt động phong trào công tác Hội để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ 2017-2022, hội CCB các cấp trong huyện đã tham gia hiến 20.794m2 đất; đóng góp trên 50 triệu đồng; 2.385 ngày công làm đường giao thông nông thôn; nâng cấp sửa chữa các tuyến đường liên thôn, bản, nạo vét kênh mương. Bình quân mỗi năm hộ nghèo giảm gần 0,7%, đến nay số hội viên CCB nghèo còn 9,8% (giảm 3,3% so với năm 2017). Trong nhiệm kỳ đã tổ chức triển khai thực hiện đạt và vượt 8/9 chỉ tiêu; 1 chỉ tiêu chưa đạt.

Hiện, toàn huyện có 17 tổ chức hội CCB gồm: 16 xã, 1 thị trấn, 1 tổ chức Hội CCB khối các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp với 1.776 hội viên sinh hoạt tại 114 chi hội ở các bản, tổ dân phố và khối. 

q

Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa VII ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời thống nhất đề ra 8 chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ và giải pháp triển khai tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể: 100% đội ngũ cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng; trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp từ 250 hội viên mới trở lên. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phấn đấu 100% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% tổ chức hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hội viên gương mẫu đạt từ 96% trở lên, gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa đạt từ 96% trở lên…

Các đại biểu đã tham luận một số nội dung: CCB phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh; một số kinh nghiệm trong chỉ đạo, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo…

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Mùa A Trá - Chủ tịch Hội CCB tỉnh đánh giá cao và biểu dương khen thưởng những kết quả đã đạt được của Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2017-2022 trong công tác xây dựng, phát triển hội và góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đề nghị thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong điều kiện mới, đặc biệt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Hội CCB các cấp phát huy vai trò, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, lan tỏa hình ảnh CCB trên mọi mặt trận; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh và chăm lo đời sống cho hội viên, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội… Sau Đại hội, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với tình hình, điều kiện thực tế… Qua đó, đáp ứng yêu cầu công tác hội trong tình hình mới.

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027; 19 đại biểu dự Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn tái đắc cử Chủ tịch Hội CCB huyện khoá VII. Biểu quyết lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo Văn kiện Đại hội của cấp trên; chia tay ủy viên BCH khóa VII không tái cử.

Nhân dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội CCB.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...