Thứ năm, 25/04/2024, 22:21 [GMT+7]

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ V năm 2022 diễn ra từ ngày 14 - 17/7

Thứ ba, 24/05/2022 - 13:57'
(BLC) - Sáng 24/5, UBND tỉnh tổ chức Họp Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ V năm 2022.

Dự và chủ trì buổi họp có đồng chí: Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh. Các đồng chí thành viên, tổ thư ký Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh… dự.

Đại hội TDTT là Đại hội được tỉnh tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Tại buổi họp đã thông qua báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội TDTT các cấp trên địa bàn; thông qua Dự thảo Kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ V; thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ V.

aa

Quang cảnh buổi họp.

Thực hiện tổ chức Đại hội TDTT các cấp trên địa bàn đến nay 103/106 xã, phường, thị trấn đã tổ chức Đại hội TDTT cấp xã; 8/8 huyện, thành phố tổ chức xong Đại hội TDTT cấp huyện. Đối với Đại hội TDTT tỉnh lần thứ V năm 2022, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện xây dựng kế hoạch chi tiết để tham mưu Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ V năm 2022.

Với quy mô tổ chức cấp tỉnh, Đại hội TDTT tỉnh lần thứ V sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 14 - 17/7/2022) với các môn thi đấu gồm: bóng đá 7 người; chạy việt dã; cầu lông; bóng chuyền da; bóng chuyền hơi; bắn nỏ; đẩy gậy; cờ vua; cờ tướng; điền kinh; tung còn; tù lu; bóng bàn; kéo co; quần vợt. Trong đó, 4 môn đã thi đấu trước gồm: bóng đá 7 người; chạy việt dã; quần vợt; bóng chuyền hơi.

Đại hội TDTT tỉnh lần thứ V, với sự tham gia diễu hành của 4 khối (khối rước cờ Tổ quốc, cờ thể thao; khối rước kiệu ảnh Bác, kiệu tiêu đề Đại hội; khối hồng kỳ; khối đi đều thể thao) và 20 đoàn vận động viên, đoàn trọng tài, lực lượng tham gia rước ngọn lửa thiêng từ tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu về địa điểm khai mạc (nhà thi đấu đa năng Liên đoàn Lao động tỉnh).

Cùng màn đồng diễn thể dục nghệ thuật được dàn dựng công phu, sôi động và hấp dẫn, với sự tham gia của khoảng 250 học sinh và khoảng 2.000 người là đại biểu, khách mời gồm: lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT, Vụ TDTT quần chúng, Vụ Thể thao thành tích cao I, II và lãnh đạo UBND, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh: Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Giang, vận động viên các đoàn thuộc các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn.

q

Đại diện UBND thành phố Lai Châu tham gia đóng góp ý kiến.

Tại buổi họp các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung: Cần có kế hoạch chi tiết và ban hành kịp thời để các đơn vị có thời gian tập luyện, huy động lực lượng tham gia diễu hành của các khối; việc sắp xếp thời gian tổ chức một số môn thi đấu trước và cách bố trí thời gian thi đấu…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh nhấn mạnh: Các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh cần chú trọng việc lựa chọn các vận động viên, tổ chức tập luyện để có sự cọ sát. Có bản thành tích gửi các huyện, thành phố và đơn vị tham gia để có kế hoạch tập luyện cụ thể nhằm khích lệ thi đấu. Bố trí thời gian các môn thi đấu hài hòa để vận động viên tham gia có thành tích cao, đảm bảo sức khỏe. Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT chi tiết, hợp lý…

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...