Thứ tư, 24/04/2024, 20:21 [GMT+7]

Đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10

Thứ hai, 31/08/2020 - 15:31'
Năm học 2020 - 2021, theo chỉ tiêu toàn tỉnh có 107 lớp 10 với 4.568 học sinh. Trong đó, 970 học sinh thi tuyển, còn lại là xét tuyển. Đến thời điểm này, các trường trên địa bàn tỉnh đã tuyển đủ chỉ tiêu, hoàn thiện các hồ sơ, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất đón học sinh bước vào năm học mới.

Có mặt tại Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Lai Châu) thời điểm này có rất nhiều học sinh lớp 10 đến làm thủ tục nhập học. Tâm sự với chúng tôi em Cao Thái Sơn ở Tổ dân phố số 22, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) vui mừng nói: “Sau khi kết thúc các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 em có một chút lo lắng vì năm nay có rất nhiều bạn đăng ký thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỷ lệ “chọi” sẽ cao hơn mọi năm. Nhưng nhờ chăm chỉ học tập, nắm chắc các kiến thức mà thầy cô giáo truyền đạt nên điểm các môn thi: toán, văn, tiếng Anh của em đều đạt cao, em trúng tuyển vào lớp chuyên Anh. Em rất vui vì được học trong ngôi trường mình mơ ước”.
Cô Hồ Thanh An - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho biết: “Năm học 2020 - 2021, chỉ tiêu nhà trường được giao tuyển sinh vào lớp 10 là 185 học sinh nhưng số học sinh đăng ký dự thi 282 học sinh. So với năm học trước, lượng thí sinh dự thi vào trường đông hơn (năm học 2019 - 2020 là 240 học sinh); vì vậy nhà trường có thêm nguồn tuyển chọn, giúp chất lượng đầu vào cao và đồng đều hơn. Những học sinh trúng tuyển có ý thức học tập khá tốt nên chất lượng giáo dục của trường ngày càng đi lên. Qua kết quả thi, năm nay điểm xét tuyển cao hơn so với mọi năm từ 2 - 3 điểm, nhiều em đạt điểm tuyệt đối. Đến thời điểm này, số học sinh trúng tuyển vào nhà trường 185 em với 6 lớp 10 gồm các lớp: chuyên văn, toán, lý, hóa, tiếng Anh và 1 lớp cận chuyên. Đặc biệt, số học sinh đỗ vào các lớp chuyên từ các huyện, học sinh là người dân tộc thiểu số cũng tăng hơn. Nhà trường đã gửi thông báo đến học sinh trúng tuyển nhập học từ ngày 28/8 giúp các em sớm làm quen với môi trường học tập mới”.

Học sinh làm thủ tục nhập học vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Lai Châu).

Được biết, trước đó từ ngày 16 - 17/7/2020 trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với hơn 1.700 thí sinh tham gia. Các em tham gia thi 3 môn: toán, ngữ văn, tiếng Anh; các em thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thì thi thêm một môn chuyên. Riêng trường THPT Dân tộc nội trú Ka Lăng (huyện Mường Tè) không tổ chức thi mà chỉ đăng ký xét tuyển. Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi năm nay không khó hơn năm 2019, các kiến thức nằm ở chương trình giáo dục cấp THCS hiện hành, chủ yếu trong chương trình lớp 9. Công tác thi tuyển đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế.
Tìm hiểu chúng tôi được biết, năm nay vì dịch Covid-19 nên thời gian kết thúc năm học muộn hơn mọi năm, vì vậy, thời gian các trường tổ chức thi cũng như xét tuyển vào lớp 10 muộn hơn so với mọi năm. Với các trường tổ chức thi tuyển nhà trường thông báo tới học sinh nộp đơn xin dự tuyển từ ngày 15/6 đến ngày 2/7/2020; nộp các thành phần hồ sơ còn lại từ ngày 15/7 đến hết ngày 25/7/2020. Còn các trường THPT trên địa bàn tỉnh lựa chọn hình thức xét tuyển thì thời gian nộp hồ sơ được chia làm hai đợt, đợt 1 từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày 21/8/2020; đợt 2 từ ngày 22/8/2020 đến hết ngày 5/9/2020 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em làm hồ sơ cũng như đảm bảo thời gian chuẩn bị cho năm học mới.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao chỉ tiêu tới từng trường và có văn bản hướng dẫn các trường THPT trên địa bàn các huyện, thành phố tổ chức tuyển sinh lớp 10 theo hình thức xét tuyển hồ sơ. Theo đó, các trường THPT dự kiến số học sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021 là 3.214 học sinh. Đối với khu vực tuyển sinh Trường THPT Quyết Thắng, THPT thành phố Lai Châu tuyển sinh trên địa bàn thành phố; các trường THPT khác thuộc huyện nào thì tuyển sinh trong phạm vi đó. Thành phố và các huyện có từ 2 trường THPT trở lên học sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh tại một trong các trường trên địa bàn. Có 2 phương thức tuyển thẳng và xét tuyển, tuyển thẳng đối với học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học; học sinh dân tộc thiểu số ít người; xét tuyển căn cứ tổng điểm kết quả học tập các năm học cấp trung học cơ sở (THCS) và điểm ưu tiên (nếu có). Các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp tỉnh, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, đối tượng tuyển sinh là người học đã tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú tại tỉnh Lai Châu.
Đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh các trường đã niêm yết kế hoạch tuyển sinh tại trung tâm xã, bản, các trường THCS; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của nhà trường và địa phương để học sinh và phụ huynh nắm rõ. Đồng thời, nhiều trường thành lập tổ tư vấn tuyển sinh, đi điều tra, khảo sát, nắm bắt số lượng học sinh đang học lớp 9 tại các trường THCS trên địa bàn. Phối hợp cùng với các trường THCS tạo mọi điều kiện để học sinh rút hồ sơ THCS, giải quyết thỏa đáng các vướng mắc để học sinh kịp đăng ký tuyển sinh vào lớp 10. Với cách làm này đến thời điểm hiện tại tổng số tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn toàn tỉnh tuyển 4.568 học sinh đạt chỉ tiêu đề ra, trong đó Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 185 học sinh, các trường phổ thông dân tộc nội trú 785 học sinh, các trường THPT 3.397 học sinh, các trung tâm giáo dục thường xuyên 201 học sinh.
Với sự vào cuộc tích cực của Sở Giáo dục và Đào tạo và công tác chuẩn bị chu đáo của các nhà trường trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 đã góp phần đảm bảo các chỉ tiêu tuyển sinh, nâng cao chất lượng đầu vào, thực hiện hiệu quả chủ trương đẩy mạnh phân luồng trong giáo dục phổ thông.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...