Động lực để giảm nghèo bền vững
Được hỗ trợ lợn giống Móng cái sinh sản, bà con xã Mường Cang (huyện Than Uyên) tăng đàn, mở rộng quy mô chăn nuôi.
Cơ hội thoát nghèo
Từ chính sách hỗ trợ sản xuất của Nghị quyết 30a/CP (trong đó trực tiếp là hỗ trợ chuyển đổi phương thức sản xuất và phát triển chăn nuôi), đầu năm 2016 gia đình bà Vàng Thị Khiêm (bản Nậm Ngùa, xã Phúc Than) được hỗ trợ 1 con lợn giống móng cái sinh sản 25kg. Nhờ làm tốt phòng chống dịch bệnh, cũng như bỏ công chăm sóc, lợn giống gia đình bà đã đẻ được 4 lứa (bình quân 7 - 9 con lợn giống). qua đó, không chỉ giúp gia đình bà tăng đàn, mà còn bán được lợn giống cho thu nhập cao. Bà Khiêm chia sẻ: “Được Nhà nước hỗ trợ lợn giống, gia đình tôi có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Lợn giống móng cái có đặc điểm thịt thơm ngon, đẻ nhiều, thích nghi thức ăn kham khổ, chống chịu bệnh tật tốt nên rất dễ nuôi, chăm sóc thuận lợi hơn. Hiện nay, gia đình có 12 con lợn con, 1 con lợn nái, 6 con lợn thịt; thời điểm giá giống cao bán 100 nghìn đồng/kg, còn giá thấp thì từ 50 -70 nghìn đồng/1 kg lợn giống. Tôi thấy chính sách rất phù hợp, hiệu quả trong việc tạo sinh kế cho người dân nghèo có điều kiện làm kinh tế, giảm nghèo bền vững”.
Thuộc diện hộ nghèo của bản Mường 2, xã Mường Kim nhiều năm nay, nên gia đình ông Lò Văn Ưm không có điều kiện mua con giống phát triển kinh tế. Từ chính sách hỗ trợ giống vật nuôi theo chương trình 30a/CP của Chính phủ, năm 2016, gia đình ông được hỗ trợ 10 triệu đồng và gia đình tích góp thêm 13 triệu đồng mua 1 con trâu giống sinh sản. Có vật nuôi, gia đình tận tình chăm sóc để trâu phát triển khỏe mạnh. Đến nay, gia đình ông Ưm chuẩn bị đón con nghé đầu tiên. Đây không chỉ là niềm vui, sự mong mỏi của ông Ưm mà rất nhiều hộ khác trong xã Mường Kim cũng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo hình thức đối ứng mua trâu giống sinh sản. Qua đó, giúp nhiều hộ gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo.
Vùng đất xã Hua Nà được biết đến là đất đai màu mỡ với nguồn nước quanh năm tưới tiêu cho các cánh đồng rộng lớn như: Hua Nà, Phường, Đán Đăm.Vì vậy, huyện Than Uyên đã chọn xã làm nơi trồng, phát triển giống lúa chất lượng cao séng cù vừa tạo giá trị hàng hóa nông sản, vừa xây dựng thương hiệu riêng cho Than Uyên cũng như tăng thu nhập cho người dân. Chính sách hỗ trợ sản xuất 30a/CP của Chính phủ đã hỗ trợ kinh phí mua giống, phân bón sản xuất lúa chất lượng. Ông Lù Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Hua Nà khẳng định: “Xã có diện tích đất tự nhiên 2.164ha, có 9 bản. Nhờ chính sách hỗ trợ sản xuất 30a/CP đã giúp nông dân trong toàn xã thay đổi thói quen canh tác lạc hậu chuyển sang trồng trọt theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế. Chính sách cũng là động lực để khuyến khích, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo có sinh kế thúc đẩy phát triển kinh tế từng bước tăng thu nhập cho gia đình. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 14,77%; hộ cận nghèo còn 20,7%”.
Giúp hộ nghèo thoát nghèo
Xác định chính sách hỗ trợ sản xuất 30a/CP của Chính phủ là sinh kế giúp người dân thoát nghèo, huyện Than Uyên cụ thể hóa bằng Nghị quyết chuyên đề về “Sản xuất nông sản theo hướng sản xuất hàng hóa” của Đảng bộ huyện. Theo đó, hàng năm, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát, thống kê diện tích ruộng, nương để có phương án hỗ trợ giống, phân bón kịp thời. Đồng thời triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền theo hình thức “cầm tay chỉ việc”; thông qua các mô hình trình diễn, hội thảo đầu bờ, không chỉ những gia đình tham gia các mô hình thí điểm mà bà con nông dân các xã, bản lân cận cũng tập trung xem, làm theo. Song song với đó, huyện quan tâm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi thông qua hình thức hỗ trợ chính sách 30a/CP của Chính phủ. Trong đó, chú trọng chuyển đổi phương thức sản xuất chăn nuôi và phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa bền vững. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật xuống từng hộ gia đình hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
Ông Nguyễn Văn Thăng - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Than Uyên cho biết: “Hàng năm, Phòng phối hợp các xã xuống thôn, bản rà soát nhu cầu hỗ trợ của hộ dân về các loại cây, con giống. Tổ chức họp bản, cho hộ dân viết đơn đăng ký nhu cầu cần hỗ trợ với điều kiện các hộ đảm bảo về: chuồng trại, đất canh tác; cam kết thực hiện đúng quy trình kỹ thuật canh tác, chăm sóc nuôi dưỡng, sử dụng giống đúng mục đích. Tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ sản xuất 30a/CP và hướng dẫn Nhân dân các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi”.
Năm 2015, toàn huyện được hỗ trợ giống cây trồng cho: 756,56ha lúa, 6,6ha đất trồng cỏ, 8ha khoai tây; vật nuôi: 328 con lợn thịt hướng nạc, 50 con lợn sinh sản, 10.000 con gà, 12.000 con ngan Pháp. Năm 2016, hỗ trợ giống cây trồng: 25ha khoai tây, 17ha khoai lang, 275,5ha ngô, 40ha lúa, 15ha cỏ, 100 chuồng trại; vật nuôi: 100 trâu, bò cho 100 hộ, kinh phí 1 tỷ đồng. Năm 2017, thực hiện hỗ trợ 60ha giống, phân bón lúa chất lượng cao séng cù. Chính sách hỗ trợ sản xuất triển khai đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và tạo được hiệu quả kinh tế cao.
Chính sách hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 30a/CP của Chính phủ tại huyện Than Uyên tạo đòn bẩy giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế. Qua đó, tạo chuyển biến trong sản xuất, chăn nuôi, nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 30,11%.
Phương Ly
Bình luận