Thứ sáu, 19/04/2024, 04:28 [GMT+7]

Đột phá dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, 06/11/2020 - 15:52'
(BLC) - Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận được huyện Than Uyên chú trọng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) để bản làng ngày càng khang trang, đổi mới.

Thực tiễn cho thấy, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Nhân dân vùng nông thôn như: cơ sở hạ tầng, môi trường, an ninh trật tự, đời sống vật chất tinh thần… Và, người dân đã xác định rõ vai trò chủ thể quan trọng trong thực hiện 19 tiêu chí. Đến nay, toàn huyện có 7/11 xã đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 15,91 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Đặc biệt, khi thực hiện NTM, chất lượng cuộc sống của người dân ở khu vực nông thôn được cải thiện đáng kể với thu nhập bình quân đạt trên 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn hàng năm giảm từ 2 - 3%/năm.

Trong 10 năm qua (từ năm 2010 - 2020), thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thể hiện ở sự đồng thuận của người dân; các cấp, ngành, địa phương tích cực vào cuộc thường xuyên đổi mới công tác dân vận trong xây dựng NTM. Tập trung tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân về chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, mục đích, ý nghĩa, nội dung, biện pháp triển khai. Nhân dân nhận thức và phát huy vai trò chủ thể trong quá trình thực hiện. Bằng chứng là diện tích, số hộ hiến đất và ngày công tham gia đóng góp hàng năm không ngừng tăng lên. Từ năm 2011 đến nay, có 3.041 hộ hiến 113.555m2 đất, đóng góp 95.221 ngày công và 299,4 triệu đồng tiền mặt.

Đồng chí Hoàng Đình Trọng - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Than Uyên cho biết: “Ban đổi mới phương pháp, hình thức dân vận, tập trung thực hiện với phương châm: nói đi đôi với làm; nêu gương của cán bộ, đảng viên, vì Nhân dân phục vụ. Hướng dẫn các địa phương làm tốt công tác xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước thôn bản; vận động bà con chung sức hoàn thành từng tiêu chí NTM. Qua công tác dân vận giúp cộng đồng dân cư, Nhân dân hiểu mình là chủ thể giữ vai trò quan trọng, Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần xây dựng NTM”.

Lãnh đạo xã Pha Mu tuyên truyền chủ trương xây dựng nông thôn mới đến bà con bản Huổi Bắc.

Lãnh đạo xã Pha Mu tuyên truyền chủ trương xây dựng NTM đến bà con bản Huổi Bắc.

UBND huyện phối hợp Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, đoàn thể huyện tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Chính phủ như: phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, tín dụng cho vay hộ nghèo gắn với xây dựng danh hiệu gia đình, khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn NTM. Phát động và tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường nội bản; đa dạng hình thức truyền thông qua sinh hoạt, họp khu dân cư, gặp gỡ trao đổi trực tiếp, hoạt động tổ hòa giải, người uy tín, già làng, trưởng bản. Đã tổ chức được 957 buổi lồng ghép tuyên truyền trên địa bàn toàn huyện, thu hút 103.926 lượt người tham gia. 

Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM được MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở hưởng ứng ngày càng sâu rộng, xây dựng nhiều mô hình điển hình trên lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội. Mục tiêu thi đua "Dân vận khéo" được cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh gắn với nhiệm vụ chuyên môn, học tập, lao động sản xuất, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các địa phương còn đẩy mạnh tuyên truyền Nhân dân phát huy nội lực tu sửa, nâng cấp, chỉnh trang nhà ở, xây dựng công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn; dọn vệ sinh khu dân cư, trồng cây xanh, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

Để đạt kết quả là tỉnh công bố đạt chuẩn NTM năm 2019, xã Mường Kim đã tăng cường công tác dân vận người dân tham gia góp ý kiến vào các nội dung quy hoạch, hiến đất; góp công nâng cấp đường giao thông, làm nhà văn hóa. Ở mỗi bản, phong trào xây dựng NTM được cụ thể hóa qua từng tiêu chí bằng mỗi việc làm, hành động cụ thể của người dân như: tích cực phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, vệ sinh đường ngõ xóm, giữ gìn an ninh trật tự, xóa nhà tạm…

Ông Lò Quyết Thắng - Chủ tịch UBND xã Mường Kim chia sẻ: “Thực hiện NTM ngoài nguồn lực của Nhà nước, vai trò người dân không thể thiếu trong triển khai các tiêu chí. Do đó, công tác dân vận luôn phải được làm tốt từ xã xuống các bản, tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phân tích lợi ích bà con được hưởng thụ từ xây dựng NTM. Hiện, xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là xây dựng Thẩm Phé trở thành bản du lịch cộng đồng nhằm thu hút lượng khách đến thăm quan, trải nghiệm dịch vụ nơi đây, tạo điều kiện cho bà con có thêm việc làm, tăng thu nhập”.

Đột phá trong công tác dân vận đã và đang góp phần triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Qua đó, mang lại diện mạo mới cho vùng nông thôn, đời sống Nhân dân ổn định, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh. Đây là tiền đề để huyện Than Uyên hoàn thành nhiệm vụ NTM vào năm 2025.

Uyên Linh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...