Thứ bảy, 20/04/2024, 09:47 [GMT+7]

Đừng để trang thông tin thiếu... thông tin

Thứ sáu, 17/05/2019 - 15:31'
Bệnh Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện đến nay đã được 3 tháng. Đã có hơn 1,2 triệu con lợn mắc bệnh bị tiêu hủy và con số cuối cùng chắc chắn sẽ không dừng ở đó. Vậy nhưng, bệnh dịch này chưa được đẩy lùi, đang tiếp tục lây lan, phát tác theo hướng phức tạp hơn...

1

Trước tình huống trên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường vừa cảnh báo, nếu việc phòng, chống bệnh không tốt sẽ dẫn đến hậu quả rất lớn... Ông Nguyễn Xuân Cường cũng khẳng định, minh bạch thông tin là yêu cầu quan trọng và Bộ xác định tinh thần chủ động công bố thông tin liên quan đến cộng đồng.

Song, đáng tiếc là hiện nay, các thông tin do Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tức đơn vị quản lý liên quan trực tiếp đến vấn đề trên, đưa ra lại nghèo nàn, sơ sài. Trong đó, số lượng thông tin về tình hình, diễn biến bệnh dịch, các hoạt động phòng, chống và cập nhật thông tin hằng ngày rất thưa thớt. Đơn cử, tại thời điểm trưa 15-5, trang web của Cục Thú y vẫn hiện diện một số thông tin, hình ảnh khá cũ, như: “Hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn châu Phi” ngày 4-3; trong khi mục khác lại tập trung giới thiệu một số văn bản đã ban hành trong năm 2018... Nhìn chung, phần nhiều thông tin gợi ý người đọc tập trung vào tuyên truyền các hội nghị, sự kiện có lãnh đạo Chính phủ, Bộ tham dự và thiếu dấu ấn của ngành Thú y...

Từ thực tế này, người truy cập trang web có cảm giác Cục Thú y chưa chủ động bám sát diễn biến bệnh Dịch tả lợn châu Phi cũng như nội dung về chăn nuôi, hoạt động chuyên ngành, tư vấn, hướng dẫn cách nuôi, phòng, chống các loại bệnh dịch nói chung... Rõ ràng, người xem trang web này chưa cảm nhận được “sức nóng” từ thực tiễn để hội đủ thông tin, phục vụ quá trình thực thi công vụ ở cấp địa phương. 

Thiết nghĩ, cần xác định rõ giá trị và chức năng của trang web là cập nhật thông tin liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị mình. Từ đó, nên đưa “đậm” các thông tin chuyên ngành, cập nhật nhanh, đầy đủ hoạt động... Và trong bối cảnh hiện nay, những thông tin liên quan đến bệnh Dịch tả lợn châu Phi nên là ưu tiên số 1 của trang web này... Đừng để trang thông tin thiếu... thông tin, nhất là trong tình huống cấp bách! 

Theo KÍNH LÚP/hanoimoi.com.vn07:37 thứ sáu ngày 17/05/2019

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...