Thứ năm, 25/04/2024, 21:01 [GMT+7]

Đoàn công tác của tỉnh thăm, chúc tết tại huyện Tân Uyên

Thứ tư, 20/01/2021 - 22:50'
(BLC) - Hôm nay (20/1), Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tân Uyên do đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc tết một số cơ quan, đơn vị, gia đình người có công và gia đình đảng viên 60 năm tuổi Đảng trên địa bàn huyện Tân Uyên.

Thăm, chúc tết tại Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Uyên, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông tin những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2020. Tiêu biểu như: tốc độ tăng trưởng đạt 4,06% (cao hơn mức trung bình chung của cả nước); thu ngân sách vượt mạnh mẽ ở những tháng cuối năm và vượt chỉ tiêu giao. Dù là tỉnh giáp biên song các ngành chức năng đã kiểm soát chặt địa bàn, hạn chế dịch lây lan ở mức tối đa. Thực hiện giãn cách xã hội, ngành Giáo dục – Đào tạo vẫn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng, tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.

Góp sức vào thành quả đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tân Uyên đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch trong năm qua.

Đoàn công tác tặng quà gia đình bà Lê Thị Tiện (vợ liệt sỹ, tổ dân phố 26, thị trấn Tân Uyên)

Đoàn công tác tặng quà gia đình bà Lê Thị Tiện (vợ liệt sỹ, tổ dân phố 26, thị trấn Tân Uyên).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong năm 2021 và những ngày tết Nguyên đán Tân Sửu đang cận kề, các lực lượng: công an, quân sự đóng chân trên địa bàn huyện cần tập trung lực lượng bám sát địa bàn, ưu tiên các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, không chủ quan, bị động; ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Xây dựng phương án bảo vệ thành công Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự để Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, đón xuân an vui. Tham mưu giải quyết dứt diểm những phát sinh ở cơ sở, không để kéo dài. Bên cạnh đó, các đơn vị cần quan tâm chăm lo đời sống, sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ…

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh trao quà và chúc mừng năm mới tới lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị.

Trong dịp này, Đoàn công tác cũng đến thăm hỏi, động viên và chúc tết 2 gia đình người có công là bà Hoàng Thị Mai (mẹ liệt sỹ, trú ở tổ dân phố số 2) và bà Lê Thị Tiện (vợ liệt sỹ, trú ở tổ dân phố số 26); 3 gia đình đảng viên 60 năm tuổi Đảng gồm các bà: Trương Thị Hiên (tổ dân phố số 32), Nguyễn Thị Hoán (tổ dân phố số 2) và ông Phạm Văn Phong (tổ dân phố số 3) của thị trấn Tân Uyên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các gia đình người có công; mong muốn các đảng viên 60 năm tuổi Đảng luôn giữ vững niềm tin vào sự đổi thay của quê hương, đất nước; tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chính quyền để xây dựng địa phương ngày càng đổi mới.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...