Thứ ba, 16/04/2024, 22:10 [GMT+7]

23 cán bộ y tế Lai Châu lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19

Thứ hai, 13/09/2021 - 23:12'
(BLC) - Tối nay (13/9), Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức Lễ ra quân Đoàn công tác cán bộ y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đợt 3 tại tỉnh Bình Dương.

Dự buổi lễ và tiễn Đoàn có các đồng chí: Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND; đại diện lãnh đạo thành ủy, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ và Bộ Y tế, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế đã phát động phong trào tình nguyện đăng ký tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tâm dịch miền Nam. Với tinh thần vì miền Nam ruột thịt đã có nhiều bác sỹ, điều dưỡng đăng ký tình nguyện xung phong lên đường chống dịch. Trên cơ sở đó, Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về việc thành lập Đoàn công tác gồm 23 bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 đợt 3 tại tỉnh Bình Dương. Trước khi lên đường, tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Đoàn thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đoàn công tác lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đoàn công tác lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Giàng A Tính nhấn mạnh: Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, những ngày gần đây, mỗi ngày trung bình khoảng 12.000 ca bệnh mới được ghi nhận, gây quá tải hệ thống y tế. Lực lượng y tế đã và đang vượt qua những khó khăn, thực hiện tốt sứ mệnh và trọng trách của người thầy thuốc. Tỉnh ta đang ở trạng thái bình thường mới, đây chính là tiền đề để các lực lượng tuyến đầu của tỉnh có điều kiện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho những vùng cam, vùng đỏ tại các tỉnh phía Nam.

Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  tặng hoa chúc mừng Đoàn công tác lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ tại tỉnh Bình Dương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thành viên trong Đoàn công tác phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ, cố gắng giữ gìn sức khỏe, khắc phục khó khăn, thiếu thốn và chú ý bảo đảm an toàn cho bản thân. Thực hiện nghiêm túc những công việc được phân công; tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật về công tác phòng, chống dịch của Bộ Y tế và các phương án phòng, chống dịch của tỉnh Bình Dương. Đồng chí Trưởng đoàn thường xuyên giữ thông tin liên lạc với tỉnh, với Đoàn công tác số 1, số 2 để kịp thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất tháo gỡ khó khăn giúp đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chuyến xe khởi hành với quyết tâm chiến thắng dịch Covid-19 của các thành viên trong Đoàn Công tác. 

Thể hiện sự quyết tâm, Bác sỹ Cầm Chiến Thắng – Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trưởng Đoàn công tác khẳng định: Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ rất vinh dự, to lớn khi đại diện cho tỉnh nhà tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương. Xin hứa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo an toàn về sức khỏe, mang hết khả năng, tinh thần, trách nhiệm, trình độ chuyên môn hỗ trợ hiệu quả cao nhất cho công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Bình Dương. Tích cực học hỏi, trau dồi chuyên môn trong thời gian hỗ trợ để sau khi trở về phục vụ công tác phòng, chống dịch của tỉnh. Thực hiện nghiêm công tác báo cáo kết quả hàng ngày về Sở Y tế; tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện sau khi kết thúc đợt hỗ trợ.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đoàn công tác.

Đông - Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...