Thứ sáu, 19/04/2024, 13:44 [GMT+7]

254 trường học cho học sinh tránh rét

Thứ ba, 12/01/2021 - 00:02'
(BLC) - Nền nhiệt xuống thấp, xuất hiện rét đậm, rét hại, hầu hết các địa phương trong tỉnh đã có công văn đề nghị cho học sinh nghỉ học.

Đến trưa hôm nay (11/1), toàn tỉnh có 254 trường học trên địa bàn tại 8 huyện, thành phố bố trí cho học sinh nghỉ học. Trong đó, 98 trường mầm non, 76 trường tiểu học, 13 trường tiểu học và THCS, 62 trường THCS, 5 trường THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp.

Riêng đối với huyện Tân Uyên, 17/32 đơn vị trường duy trì cho học sinh đi học bình thường đến hết buổi sáng nay và sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế để điều chỉnh lịch học trong những ngày tới.

Thầy cô giáo và các em học sinh Trường Tiểu học Tả Phìn (huyện Sìn Hồ) sưởi ấm trong những ngày rét đậm, rét hại.

Thầy, cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Tả Phìn (huyện Sìn Hồ) sưởi ấm trong những ngày rét đậm, rét hại.

Trước tình hình rét đậm, rét hại, Sở Giáo dục – Đào tạo đã yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục và trường học chủ động kiểm tra, sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp, đảm bảo công tác giảng dạy. Cùng với đó, cán bộ y tế các nhà trường tăng cường tích trữ thuốc men, thường xuyên kiểm tra sức khỏe học sinh; nếu tổ chức lịch học phải hạn chế hoạt động ngoài trời.

Trước đó, ngày 9/1, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại; đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Công văn yêu cầu, các đơn vị căn cứ tình hình thời tiết tại địa phương và chất lượng trường, lớp học chủ động, linh hoạt, bố trí lịch học phù hợp cũng như quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt.

Được biết, ngoài sự quan tâm của chính quyền, nhà trường và các gia đình trong việc giữ ấm cho con em, nhiều tổ chức, cá nhân đã kêu cộng đồng chung tay ủng hộ quần áo, giày dép, tất ấm cho học sinh vùng cao.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...