Thứ sáu, 26/04/2024, 00:50 [GMT+7]

31 tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng

Thứ sáu, 31/07/2020 - 20:46'
(BLC) - Sáng nay (31/7), Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Than Uyên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2020); 15 năm Ngày thành lập Hội NCT tỉnh (25/1/2005 - 25/1/2020), Ban Đại diện Hội NCT huyện Than Uyên (1/4/2005-1/4/2020) và biểu dương cán bộ Hội tiêu biểu trong phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2015 - 2020.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo Hội NCT tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND và các phòng, ban chuyên môn của huyện Than Uyên; lãnh đạo các xã, thị trấn và gần 50 hội viên NCT tiêu biểu trên địa bàn.

Hội NCT huyện Than Uyên có 12 Hội cơ sở, 131 chi hội với 4.700 hội viên. Những năm qua, thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, các hội viên NCT trong toàn huyện phát huy vai trò nêu gương, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đến nay, trên 1 nghìn hội viên còn trực tiếp làm kinh tế, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, phát triển rừng và canh tác cây ăn quả; kinh doanh dịch vụ thương mại… Hàng năm, có trên 40 hộ gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn kinh tế giỏi cấp huyện với mức thu nhập từ 250 - 500 triệu đồng/năm; 85 hộ gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn kinh tế giỏi cấp cơ sở với mức thu nhập từ 70 - 200 triệu đồng/năm. Xây dựng, nhân rộng 3 mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với 145 hội viên.

Đồng chí Lê Thị Kim Ngân- Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Than Uyên tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng” giai đoạn 2015-2020.

Đại diện lãnh đạo huyện Than Uyên tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Các hội viên NCT ở cơ sở tích cực vận động con cháu đến trường, không mắc các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật; tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, soạn thảo quy ước, hương ước của bản, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Hiện nay, toàn huyện có hơn 300 hội viên tham gia công tác xã hội, 238 hội viên tham gia công tác hòa giải, an ninh ở cơ sở, 152 hội viên tham gia vào các chức danh của bản, khu dân cư. Duy trì 12 câu lạc bộ thể thao, văn nghệ, khiêu vũ với gần 500 hội viên. Nhờ đó, hàng năm có 80% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa và danh hiệu “Tuổi cao gương sáng”…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đồng chí: Lê Xuân Phùng - Chủ tịch Hội NCT tỉnh, Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Than Uyên biểu dương, ghi nhận những kết quả Hội NCT huyện đạt được, đồng thời đề nghị: Hội NCT huyện Than Uyên tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”; chỉ đạo các Hội cơ sở triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác, 7 chỉ tiêu cụ thể mà Nghị quyết Đại hội đề ra; chú trọng công tác thăm hỏi, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của Hội các cấp theo phương châm “Hướng về cơ sở, hướng về hội viên”; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội thực sự tâm huyết, trách nhiệm với công việc…

Nhân dịp này, 3 tập thể, 8 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Than Uyên; 10 tập thể, 10 cá nhân được nhận Giấy khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...