Thứ sáu, 26/04/2024, 02:50 [GMT+7]

An cư để lạc nghiệp

Thứ năm, 07/01/2021 - 09:59'
(BLC) - Hết năm 2019, xã Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên) còn 7/19 tiêu chí nông thôn mới chưa đạt và được xác định là rất khó thực hiện, cần nhiều nguồn lực đầu tư của Nhà nước cũng như xã hội hóa, trong đó có tiêu chí nhà ở dân cư. Quyết tâm thực hiện với nhiều giải pháp, đến nay, toàn xã đã xóa 100% nhà tạm, dột nát và hoàn thành tiêu chí này.

Lãnh đạo xã, bản thăm hỏi, động viên và kiểm tra tiến độ làm nhà ở của gia đình anh Lò Văn Nọi (bản Nà Ngò).

Lãnh đạo xã, bản thăm hỏi, động viên và kiểm tra tiến độ làm nhà ở của gia đình anh Lò Văn Nọi (bản Nà Ngò).

Những ngày qua, trong ngôi nhà mới xây cấp IV của anh Lò Văn Nọi (bản Nà Ngò) luôn có khách ra vào xay xát thóc, ngô; nụ cười cũng thường trực trên khuôn mặt anh. Theo lời anh Lò Văn Thương - Trưởng bản Nà Ngò: Anh Nọi có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bản thân đau ốm, không thể làm việc nặng, vợ đi làm ăn xa đã lâu không về và thuộc diện hộ nghèo nhiều năm. 3 bố con ở trong ngôi nhà cũ, xuống cấp nghiêm trọng. Nguồn thu nhập duy nhất là từ ít ruộng, nuôi trâu sinh sản. Được bình xét, đưa vào danh sách Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 25 triệu đồng làm nhà “Đại đoàn kết”, MTTQ xã cùng với chính quyền bản vận động gia đình đối ứng thêm làm nhà kiên cố. Sau khi bàn tính, anh Nọi quyết định bán nhà cũ, con trâu duy nhất mua đất của anh em sát mặt đường vừa làm nhà ở vừa mở thêm dịch vụ xay xát. Với sự hỗ trợ ngày công của người thân, dân bản, ngôi nhà xây, lợp mái prôximăng sớm hoàn thành, giúp bố con anh Nọi thực sự an cư để lạc nghiệp.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Nọi xúc động: Xác định vợ không trở về, tôi bệnh tật liên miên không thể đi làm thuê kiếm thêm thu nhập. Bố con rau cháo qua ngày chứ nói gì đến tu sửa, làm mới nhà. Những ngày mưa to, gió lớn, nhìn các con mà chua xót. Giờ có nhà mới rồi, tôi yên tâm làm ăn nuôi con và cố gắng tích lũy sau này.

Gia đình anh Nọi là 1 trong 2 hộ có nhà tạm, nhà dột nát duy nhất của bản được xóa trong năm 2020 từ nguồn lực của nhà nước. Qua đó, giúp bản “sạch” cả nhà tạm và hộ nghèo.

Hỗ trợ xã Nậm Sỏ thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí nhà ở, UBND huyện Tân Uyên đã chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể cùng vào cuộc. Theo đó, 4 hộ nghèo, có nhà tạm của bản Nà Ui được giao cho Hội Chữ thập đỏ và Thanh tra huyện giúp đỡ. Hiện, cả 2 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh Trần Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện cho biết: Sau khi khảo sát, thẩm định, họp lấy ý kiến Nhân dân, Hội quyết định trích từ Quỹ nhân đạo huyện 50 triệu đồng hỗ trợ 2 hộ là: Lù Văn Nở và Lò Văn Chiêng. Với số tiền 25 triệu đồng/hộ, các gia đình đã tận dụng vật liệu nhà cũ và đối ứng thêm làm nhà sàn nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Thái. Cuối tháng 6/2020, các ngôi nhà hoàn thành, gắn biển bàn giao và đưa vào sử dụng. Qua kiểm tra, 2 hộ đều rất phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất.

Yêu cầu của tiêu chí nhà ở dân cư là không có nhà tạm, dột nát; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định trên hoặc bằng 75%. Mặc dù 1.272/1.392 hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng, chiếm 91,4%, tuy nhiên toàn xã vẫn còn 76 hộ có nhà tạm, nhà dột nát. Đây là nhiệm vụ nặng nề với cấp ủy, chính quyền xã nói riêng và huyện Tân Uyên nói chung khi cả xã và huyện đều phải cán đích nông thôn mới trong năm 2020.

Do đó, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã Nậm Sỏ đã tăng cường tuyên truyền, vận động, triển khai các chính sách vay vốn ưu đãi tới hộ gia đình đang có nhà tạm, nhà dột nát. Huy động nguồn lực triển khai chính sách hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở dân cư. Cụ thể là tạo điều kiện vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi; huy động các tổ chức đoàn thể xã vận động hội viên, đoàn viên đóng góp ngày công lao động giúp đỡ hộ gia đình khó khăn xóa nhà tạm, dột nát. Đối với hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách đề nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện. Đề nghị tỉnh, huyện xem xét lồng ghép các nguồn vốn, chương trình hỗ trợ hoặc kêu gọi xã hội hóa để triển khai thực hiện xây dựng nhà ở đảm bảo quy định.

Chia sẻ thêm thành quả thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư trong năm qua, anh Triệu Văn Điện - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Sỏ hồ hởi: Đến thời điểm hiện tại, số hộ có nhà đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của xã là 1.400/1.496 hộ, đạt 94%. Nhờ sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, trong đó có các ban, ngành, đoàn thể huyện, Ngân hàng BIDV Chi nhánh tỉnh và cán bộ, công chức xã đã xóa toàn bộ 76/76 nhà tạm, nhà dột nát. Xã chính thức hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư. Đây là động lực quan trọng giúp hộ nghèo vươn lên và cũng tạo điều kiện để xã thực hiện thắng lợi các tiêu chí nông thôn mới còn lại.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...