Thứ sáu, 26/04/2024, 02:02 [GMT+7]

Bộ đội Biên phòng tỉnh: Cai nghiện thành công cho 258 người

Thứ ba, 16/11/2010 - 11:04'
(BLC) – Sau 3 năm triển khai tổ chức cai nghiện ma túy cho người nghiện tại các xã biên giới, các đồn biên phòng đã cai nghiện, cắt cơn nghiện cho 258 người nghiện tại cộng đồng.
Y sỹ Đồn Biên phòng Dào San hướng dẫn người nghiện ma tuý đăng ký cai nghiện.

Theo khảo sát của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tại 21 xã biên giới thuộc các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè còn 847 người nghiện, trong đó 750 người nghiện thường xuyên sử dụng thuốc phiện, 97 người sử dụng hêrôin. Điều này khiến tình hình an ninh trật tự, vi phạm pháp luật ở vùng biên giới phức tạp.

Từ năm 2008 Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thành lập các tổ công tác cai nghiện ma tuý gồm lực lượng của Phòng Phòng chống tội phạm ma tuý, quân y BĐBP tỉnh và lực lượng các đồn biên phòng tổ chức cai nghiện.

Sau 3 năm triển khai, các đồn đã trực tiếp cai nghiện, cắt cơn nghiện cho 258 người nghiện tại cộng đồng. Cụ thể: năm 2008 cai nghiện cho 15 người nghiện ở xã Pa Ủ (huyện Mường Tè); năm 2009 cai nghiện cho 108 người ở xã Pa Vệ Sủ, Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ)… Năm 2010 cai cho 135 người nghiện ở các xã Vàng Ma Chải, Ma Ly Chải, Nậm Xe (huyện Phong Thổ)…

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh bắt 34 vụ tàng trữ, buôn bán ma tuý, xử lý 43 đối tượng, phá bỏ 3.050m2 cây thuốc phiện.

Khánh Kiên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...