Thứ năm, 25/04/2024, 04:04 [GMT+7]

Chăm lo cho học sinh bán trú

Thứ tư, 14/10/2020 - 09:18'
Tổ chức bán trú giúp cho việc duy trì sỹ số lớp học, các hoạt động ngoại khóa, phụ đạo và bồi dưỡng học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của Trường Trung học Phổ thông (THPT) Nậm Tăm (huyện Sìn Hồ) trở nên thuận lợi hơn trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Trong điều kiện cơ sở vật chất chưa được đầu tư đồng bộ, công tác bán trú gặp không ít khó khăn, nhà trường đã nêu cao tinh thần vượt khó, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Năm học 2020 - 2021, nhà trường có 13 lớp học với 495 học sinh. Trong đó học sinh được hưởng chế độ bán trú 280 em nhưng do cơ sở vật chất không đảm bảo, nhà trường chỉ tổ chức bán trú cho 169 em. Năm học này, nhà trường còn 111 em trong diện được ở bán trú đang trọ học tại nhà dân khu vực xung quanh trường (được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách của học sinh bán trú). Trao đổi với thầy Trịnh Xuân Quyền - Phó Hiệu trưởng nhà trường, chúng tôi được biết: Để tổ chức bán trú cho học sinh sớm đi vào nền nếp, ngay sau khi tiếp nhận học sinh vào ở bán trú, nhà trường tiến hành quán triệt, hướng dẫn các em nội quy, quy tắc ứng xử. Nêu cao tinh thần tự quản của học sinh ở trong khu ký túc xá. Ban Quản lý bán trú thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thời gian biểu, nội quy, quy chế trong ký túc xá.

Học sinh Trường THPT Nậm Tăm ở bán trú ôn bài.

Đối với học sinh ở bán trú, phần lớn thời gian của năm học các em gắn bó với nhà trường, vì thế, các thầy cô cũng xác định được trách nhiệm của mình trong chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh. Công tác tổ chức bán trú của nhà trường còn một số khó khăn như: thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô, phòng ở cho học sinh bán trú, hệ thống nhà bếp chưa được đầu tư bài bản... Nỗ lực vượt khó, nhà trường đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức tốt công tác bán trú và nhiệm vụ năm học.

Để đảm bảo nước sinh hoạt cho học sinh, nhà trường tổ chức lao động sửa chữa, nâng cấp và thay thế các thiết bị cấp nước xuống cấp. Đến nay, cơ bản tình trạng thiếu nước sinh hoạt được khắc phục, đảm bảo thầy trò nhà trường không phải thức đêm trực nước như trước. Việc tổ chức lao động được lực lượng đoàn viên, thanh niên của nhà trường làm nòng cốt, qua lao động còn góp phần rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Trong những năm học qua, nhà trường luôn trăn trở để tìm phương án tổ chức tốt công tác bán trú cho học sinh. Hiện tại, có 169 em được ở trong ký túc xá, nhưng do thiếu phòng nên bình quân mỗi phòng 8 - 10 em, không tránh khỏi những điều bất tiện trong sinh hoạt. Em Hoàng Thị Điều - học sinh lớp 11A1 chia sẻ: Phòng ở ký túc xá không được rộng rãi, để khắc phục, chúng em thường xuyên dọn phòng sạch sẽ, kê dọn đồ gọn gàng, ngăn nắp để có không gian chung thoải mái nhất.

Dẫu nhỏ hẹp, nhưng những căn phòng trong ký túc xá vẫn là mơ ước của hơn 100 học sinh hiện đang trọ học gần trường. Xa gia đình, hàng ngày các em phải tự chăm lo cho bản thân, rồi các vấn đề liên quan tới an ninh cũng là điều nhà trường luôn lo lắng, trăn trở. Thầy cô thường xuyên quan tâm, giúp các em dần hoàn thiện các kỹ năng sống, tránh xa tệ nạn xã hội. Được sinh hoạt trong khu ký túc rộng rãi là nguyện vọng chính đáng của thầy trò nhà trường, cần sớm được các sở, ngành và cơ quan chuyên môn quan tâm đầu tư.

Quá trình tổ chức bán trú, nhà trường đặc biệt quan tâm tới công tác nuôi dưỡng học sinh. Giá cả thực phẩm ngày càng cao, sau mỗi giờ lên lớp thầy cô lại xoay sở tính sao cho bữa ăn của các em đảm bảo dinh dưỡng. Song song với việc tìm nguồn cung ứng thực phẩm đảm bảo, nhà trường cũng đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Vườn rau được giao cho các lớp, chi đoàn chăm sóc, mùa nào thức ấy, rau luôn xanh tốt, giúp nhà trường phần nào chủ động được rau xanh tại chỗ, hỗ trợ bữa ăn cho học sinh bán trú.

Không chỉ tổ chức tốt bán trú, trong những năm qua, nhà trường còn tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng dạy, học và duy trì các hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Trong điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn một số khó khăn rất cần sự quan tâm của các sở, ngành chuyên môn và các chương trình xã hội hóa trong công tác giáo dục để nhà trường thêm vững bước trong sự nghiệp “trồng người”.

 Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...