Thứ tư, 24/04/2024, 12:59 [GMT+7]

Chắp cánh những ước mơ

Thứ bảy, 14/05/2022 - 20:46'
(BLC) - Với tất cả tấm lòng, 5 năm qua cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (BCH BĐBP) thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng”. Qua đó, giúp đỡ, động viên, “tiếp lửa” cho các em vượt qua khó khăn, cố gắng học tập.

Tới Đồn Biên phòng Huổi Luông, huyện Phong Thổ, chúng tôi được Chính trị viên phó Đồn kể về hoàn cảnh của gia đình em Lý A Phú (học sinh lớp 7) ở bản Hồ Thầu, em mồ côi cha từ nhỏ, gia đình lại thuộc hộ nghèo. Đến năm 2016 Phú được Đồn Biên phòng nhận nuôi và hỗ trợ hàng tháng 500 nghìn đồng.

Xúc động chia sẻ với chúng tôi, em Phú nói: “Được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Huổi Luông nhận nuôi, hỗ trợ tiền học tập, tặng quà, em và gia đình rất vui và vinh dự. Đây là nguồn động viên để em nỗ lực học tập đạt kết quả cao, mai này trở thành người có ích cho gia đình, xã hội".

a

Cán bộ Đồn Biên phòng Huổi Luông, huyện Phong Thổ hướng dẫn con nuôi của Đồn học tập.

Đại úy Phan Thành Nam - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Huổi Luông cho biết: Xác định Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng” là một trong những hoạt động đầy tính nhân văn. Vì vậy, từ khi triển khai Đồn đã tuyên truyền, vận động cán bộ chiến sỹ đóng góp và kêu gọi ủng hộ từ các tấm lòng hảo tâm để nhận nuôi và hỗ trợ các cháu. Đến nay, Đồn đã và đang nhận đỡ đầu 4 cháu, theo Chương trình "Nâng bước em tới trường", trong đó: 2 cháu đang học tiểu học; 2 cháu học THCS. Mỗi em được nhận 500 nghìn đồng/tháng và vật phẩm như: đồ dùng học sinh, quần áo. Các em được nhận đỡ đầu đều có hoàn cảnh khó khăn, éo le và gia đình thuộc diện hộ nghèo nhưng có tinh thần hiếu học, thành tích học tập tốt.

Cùng với hỗ trợ bằng tiền, Đồn còn thường xuyên cử cán bộ giúp gia đình thu hoạch nông sản, sản xuất vụ mùa. Đồn cũng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các gia đình học sinh trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo nhưng không được nhận nuôi, hỗ trợ để kêu gọi ủng hộ từ thiện bằng cách tặng nhu yếu phẩm, học bổng nhân lễ khai giảng, ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, rằm trung thu… Để động viên các em nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập, sống có ích cho xã hội, cộng đồng.

Xác định thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng” là nhiệm vụ chính trị, thể hiện sự tri ân của BĐBP với đồng bào biên giới đã kề vai, sát cánh cùng BĐBP trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc. Đảng ủy, BCH BĐBP tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của chương trình đến tất cả cán bộ chiến sỹ trong toàn lực lượng để huy động cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trong tỉnh và cả nước đóng góp kinh phí, vật chất và công sức.

Chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với địa phương rà soát, lựa chọn các cháu là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con các gia đình chính sách, người có uy tín, hộ gia đình có đóng góp tích cực tham gia bảo vệ biên giới... để Thủ trưởng BCH và các phòng, ban, đồn biên phòng, tiểu đoàn huấn luyện - cơ động mỗi cá nhân, đầu mối nhận đỡ đầu ít nhất 2 cháu để hỗ trợ các cháu có cơ hội được đi học, tới trường. Các đơn vị phối hợp với gia đình, nhà trường, địa phương định kỳ tổ chức các hoạt động gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó đạt thành tích cao trong học tập.

Từ năm 2019 đến nay, cán bộ, chiến sỹ biên phòng đã đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” và gần 1,2 tỷ đồng cho Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”. Kêu gọi từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây dựng 45 phòng ở bán trú, phòng học, bể nước sạch, sân chơi cho các trường trên khu vực biên giới trị giá 8,7 tỷ đồng; tặng quà (đồ dùng học tập, chăn ấm, quần, áo, sữa, bánh kẹo...) trị giá hơn 1 tỷ đồng. Nhờ đó, từ năm 2014 đến nay đã nhận đỡ đầu, nhận nuôi được 95 cháu, trong đó có 6 cháu đã tốt nghiệp lớp 12.

a

Cán bộ Đồn Biên phòng Huổi Luông tặng quà cho gia đình học sinh được đồn nhận đỡ đầu.

Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính ủy BCH BĐBP tỉnh cho biết: Qua 5 năm thực hiện, Chương trình đã trở thành điểm tựa, niềm tin, giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên, các cháu được học hành, rèn luyện thể chất và nề nếp tác phong của quân đội... Xác định đây là dịp để cán bộ, chiến sỹ biên phòng tri ân, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự gắn bó với đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới, thời gian tới Đảng ủy, BCH BĐBP tỉnh tăng cường lãnh, chỉ đạo thường xuyên và toàn diện trong việc thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình trong rà soát, lựa chọn các em có đủ tiêu chuẩn để bổ sung, thay thế các cháu đã tốt nghiệp THPT, các cháu không đủ tiêu chuẩn để đảm bảo chỉ tiêu của Chương trình.

Qua thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, góp phần xây dựng thế trận lòng dân thêm vững chắc, nhất là tạo nguồn, bồi dưỡng thế hệ mai sau ngay từ cơ sở, tạo tiền đề vững chắc để lực lượng biên phòng phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...