Chủ động phòng, chống sâu bệnh hại trên lúa mùa
Vụ mùa năm nay, nông dân trên địa bàn huyện Nậm Nhùn gieo cấy 988,7ha lúa (đạt 100,9% so với kế hoạch đề ra). Những tháng đầu vụ, thời tiết tương đối thuận lợi, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, gần đây, mưa nắng đan xen, độ ẩm cao, xuất hiện rầy, sâu đục thân, sâu cuốn lá, châu chấu, ốc bươu vàng, bọ xít và chuột cắn phá trên diện tích lúa trà sớm đang bước vào thời kỳ trỗ bông và bắt đầu chín sáp. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, địa phương, mật độ sâu, bệnh thấp không gây ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển của cây lúa.
Nông dân xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn) làm cỏ, vệ sinh bờ ruộng.
Đây là thời điểm các trà lúa đang trong thời kỳ quan trọng, do đó, huyện Nậm Nhùn tích cực chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, chính quyền các địa phương tăng cường cử cán bộ xuống cơ sở tuyên truyền, vận động và hướng dẫn bà con bón phân, làm cỏ, vệ sinh, phát quang bờ ruộng hạn chế nơi trú ngụ của sâu hại, các loại gặm nhấm; theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và chính xác các đối tượng sinh vật hại và diện tích lúa bị sâu bệnh hại để phòng trừ kịp thời; hướng dẫn người dân sử dụng các chế phẩm sinh học, các loại thuốc bảo vệ thực vật phù hợp (hạn chế sử dụng trong thời kỳ lúa đang trỗ bông rộ)...
Vụ mùa năm nay, xã Hua Bum gieo cấy 108ha (đạt 100% kế hoạch đề ra) với các giống lúa: hương thơm số 1, PC6, bắc thơm số 7, thiên ưu 8 và lúa địa phương… Đến nay, 100% diện tích lúa mùa sinh trưởng và phát triển rất tốt, trên những diện tích trà sớm bắt đầu chín sáp; diện tích trà chính vụ, trà muộn đứng cái, làm đòng và trỗ bông rộ. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Cao – Chủ tịch UBND xã Hua Bum: “xã đang tích cực chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với các cơ quan của huyện kiểm tra tình hình sâu bệnh hại; hướng dẫn bà con chăm sóc, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với từng loại sâu bệnh hại trên lúa... Quyết tâm không để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa của địa phương.”
Trên cánh đồng rộng hơn 50ha của bản Nậm Cày (xã Nậm Hàng), những ngày này, các hộ dân trong bản đang tập trung nhân lực để phát quang, vệ sinh bờ ruộng nhằm hạn chế, loại bỏ các khu vực trú ngụ của sâu bệnh, nhất là các loại gặm nhấm. Anh Cà Văn Tuấn cho biết: “Gia đình tôi có hơn 4 sào ruộng, trong đó hơn 1 sào gieo sớm lúa bắt đầu chín. Mấy ngày nay đi thăm ruộng thấy chuột cắn phá, tôi phải phát quang bờ, bụi cây, hạn chế thấp nhất thiệt hại năng suất”.
Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở, nông dân chủ động phòng, chống sâu bệnh hại, tin rằng, năm nay nông dân Nậm Nhùn sẽ có thêm vụ mùa thắng lợi.
Lò Dinh
Bình luận