Thứ năm, 25/04/2024, 14:27 [GMT+7]

Chung sức xây dựng quê hương

Thứ năm, 21/09/2017 - 08:52'
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà”, những năm qua, tuổi trẻ trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần nhiệt huyết, đoàn kết thực hiện nhiều chương trình, phần việc ý nghĩa hướng về cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng phát triển.

Điển hình như phong trào “Tuổi trẻ Lai Châu chung tay xây dựng nông thôn mới”, các cấp bộ đoàn tập trung đăng ký, đảm nhận, thực hiện nhiều phần việc như: hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống sinh hoạt nông thôn; tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia xây dựng đời sống văn hóa. Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh đã đóng góp hàng nghìn ngày công tham gia xây dựng, sửa chữa hơn 60km đường giao thông, 31km kênh mương nội đồng, 21 nhà văn hóa, 35 nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi. Phong trào đã thể hiện trách nhiệm của ĐVTN vào quátrào đã thể hiện trách nhiệm của ĐVTN vào quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Các y, bác sỹ Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh tư vấn cách chăm sóc sức khỏe cho bà con huyện Mường Tè. 

Phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị” được tổ chức theo phương thức lựa chọn nội dung, tổ chức thực hiện theo từng đợt cao điểm hoặc chiến dịch, gắn liền với yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của từng địa phương, địa bàn. Các cấp bộ đoàn đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên trong tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và nếp sống văn hóa trong thanh, thiếu nhi. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn tổ chức 440 hoạt động thu hút trên 110.000 lượt ĐVTN tham gia, gắn biển 45 tuyến đường thanh niên tự quản; trồng và chăm sóc hơn 55.400 cây xanh; duy trì 158 cổng trường an toàn giao thông, 3 bến đò ngang an toàn.

Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai mạnh mẽ với hình thức phong phú, đa dạng. Trong đó, nổi bật là phong trào “Thanh niên tình nguyện” thu hút hàng trăm nghìn lượt ĐVTN tham gia. Qua phong trào, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng của ĐVTN, là môi trường để bồi dưỡng, tập hợp thanh niên, phát triển đoàn, hội trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã thành lập và duy trì hoạt động 275 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện; 6.205 ĐVTN tham gia hiến 5.718 đơn vị máu; cấp phát thuốc và khám, chữa bệnh miễn phí cho 13.652 người; tổ chức 17 hoạt động tình nguyện quy mô cấp tỉnh, thu hút 13.800 ĐVTN tham gia, tiêu biểu như: Huyện đoàn Than Uyên, Sìn Hồ, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Thành đoàn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Biên phòng tỉnh.

Phong trào “Sáng tạo trẻ” được tổ chức rộng rãi trong ĐVTN, đặc biệt là công chức, viên chức, giảng viên trẻ, thanh niên lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên... trở thành sân chơi khơi nguồn và thúc đẩy đam mê sáng tạo của thanh niên. Toàn tỉnh có 40 tập thể, cá nhân là đoàn viên, thanh thiếu nhi đạt giải trong các cuộc thi. Các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường được ĐVTN triển khai rộng khắp. Vận động ĐVTN trồng cây gây rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ dòng sông quê hương, vệ sinh môi trường nông thôn, đô thị được triển khai đa dạng. Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6) thu hút trên 30 nghìn lượt ĐVTN tham gia, trồng mới trên 20 nghìn cây xanh, chăm sóc gần 10ha rừng. Nhiều mô hình can thiệp tại cộng đồng trong bảo vệ môi trường được nhân rộng như: xây dựng công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh; di rời nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi không hợp vệ sinh ra xa nơi ở; xây lò đốt rác thải; thu gom xử lý rác thải; đóng góp ngày công xây dựng chòi tránh lũ cho hộ nghèo, gia đình chính sách; tổ chức các đội hình thanh niên xung kích tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh những hoạt động sôi nổi tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, lực lượng ĐVTN trong tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đoàn viên Đinh Bá Khanh ở xã Bình Lư (huyện Tam Đường) là một trong những tấm gương vượt khó, ý chí vươn lên làm giàu. Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Khanh sớm hiểu được muốn thoát nghèo phải tập trung làm kinh tế. Để có vốn phát triển sản xuất, năm 2010 anh mạnh dạn vay Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 30 triệu đồng đầu tư phát triển mô hình VAC; thường xuyên tìm sách báo tham khảo các mô hình kinh tế, từ đó tích lũy kiến thức phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Đến nay, gia đình anh trồng gần 1ha rau, 7.000m2 lúa 2 vụ, nuôi 100 con gà, 40 con lợn; trừ chi phí, mỗi năm thu nhập trên 50 triệu đồng.

Toàn tỉnh hiện có trên 210 mô hình ĐVTN làm kinh tế trị giá từ 50 triệu đồng trở lên, trong đó nhiều ĐVTN được nhận giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn trao tặng, điển hình như: Giàng A Cháng (huyện Tam Đường); Nguyễn Văn Thiện, Cứ A Hùng (huyện Than Uyên); Vùi Văn Quyền, Nguyễn Hữu Kiên (thành phố Lai Châu). Để giúp ĐVTN có nguồn vốn phát triển sản xuất, các cấp bộ đoàn triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh thông qua các nguồn vốn: quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm (vốn 120), Ngân hàng Chính sách xã hội, địa phương, huy động nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế - xã hội và hình thức góp vốn trong ĐVTN. Đến nay, tổng nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội qua tổ chức đoàn trên 366 tỷ đồng; quỹ quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn 80 triệu đồng, nguồn vốn vay phát triển kinh tế của cụm miền núi Tây Bắc bộ 100 triệu đồng.

Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Lai Châu thể hiện tài năng, sức trẻ, nhiệt huyết, khả năng cống hiến hết mình cho quê hương. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập, tu dưỡng, trau dồi bản lĩnh đi đầu trong các phong trào tình nguyện, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương, xứng đáng là những ĐVTN năng động, sáng tạo xung kích trên mọi mặt trận như lời Bác Hồ dạy.

Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã kết nạp 12.248 đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh lên 36.347 đoàn viên. Thành lập Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 13 đơn vị cấp huyện, 395 đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, 2.040 chi đoàn, trong đó có 5 đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở thuộc doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đoàn cơ sở vững mạnh đạt 73,72%, khá 17,5%, trung bình 8,14%, yếu 0,64%; Chi đoàn cơ sở vững mạnh 71,13%; khá 19,67%, trung bình 8,37%, yếu 0,83%; Chi đoàn vững mạnh 76,98%; khá 14,14%, trung bình 8,3%, yếu 0,58%. Trên 2.000 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi được nhận cờ thi đua, bằng khen, kỷ niệm chương của Trung ương, tỉnh, các cấp, các ngành trao tặng.

Khoàng Thị Thanh Nga - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...