Thứ năm, 25/04/2024, 22:02 [GMT+7]

Chung tay chăm lo cho trẻ em

Thứ tư, 31/05/2023 - 16:06'
(BLC) - Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có ý nghĩa quan trọng đối với thế hệ tương lai của đất nước nên những năm qua, các cấp, ngành trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Qua đó, tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi để trẻ em được học tập, vui chơi, đảm bảo các quyền cơ bản để phát triển toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đánh giá: Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm thực hiện của các cấp, ngành; nhận thức và trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ngày càng được nâng lên. Do đó, nhiều hoạt động trợ giúp, phong trào từ thiện giúp đỡ trẻ em ngày càng đa đạng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng cho trẻ em được cải thiện đáng kể, nhất là nâng cao thể chất, tinh thần cho trẻ em yếu thế, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Số trường đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi ngày càng tăng; việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em được chú trọng; đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được đảm bảo. Có thể thấy, trẻ em trên địa bàn tỉnh cơ bản được quan tâm, chăm lo toàn diện về mọi mặt để phát triển thể chất, tinh thần.

Các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh được tạo môi trường để học tập và vui chơi nhằm phát triển toàn diện

Các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh được tạo môi trường học tập và vui chơi nhằm phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em còn có những khó khăn. Trong đó, nguồn lực đầu tư cho công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em còn hạn chế. Trên địa bàn tỉnh thiếu các điểm vui chơi và các hình thức giải trí phù hợp với trẻ em; nhóm trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt vẫn tiềm ẩn ở mức cao; nhận thức của bộ phận cha mẹ ở vùng sâu, vùng xa còn thấp, chưa biết cách bảo vệ, chăm sóc con em mình; sự quan tâm, chăm sóc con cái của một số phụ huynh chưa thường xuyên do mải làm ăn hoặc nhiều nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật, tai nạn thương tích, đuối nước, trẻ em bỏ học, trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực… vẫn xảy ra khá phổ biến.

Tỉnh ta hiện có gần 170.000 trẻ em từ 0 đến 16 tuổi. Trong đó, hơn 2.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; gần 83.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Để làm tốt công tác chăm sóc cho trẻ em, Sở LĐ-TB&XH triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động trẻ em theo hướng nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội; huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với công tác trẻ em. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho trẻ em; tăng cường hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ khuyến học các cấp, nhất là công tác phòng ngừa, phát hiện can thiệp sớm và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Thuỷ - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết thêm: Để thực hiện tốt công tác chăm sóc cho trẻ em, ngành chủ động thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình phúc lợi xã hội; ưu tiên nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường an toàn, thân thiện với trẻ em. Hàng năm, tổ chức các diễn đàn, câu lạc bộ quyền trẻ em, tạo điều kiện và môi trường để trẻ em được tham gia đóng góp những vấn đề liên quan đến mình.

Cùng với đó, ngành cũng tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ về trẻ em; tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân xâm hại, bạo lực đối với trẻ em, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em.

Ngành Giáo dục tổ chức nhiều hoạt động

Các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều sân chơi giúp trẻ em phát triển lành mạnh.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em được cải thiện đáng kể, đời sống văn hóa tinh thần, vui chơi giải trí, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được nâng lên. Nổi bật như: tỷ lệ trẻ em mẫu giáo đến trường năm học 2022-2023 đạt 99,8%; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi tiểu học đến trường đạt 99,9%; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi trung học cơ sở đến trường đạt 94,3%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm xuống còn 17,8%; trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám, chữa bệnh tốt nhất tại các cơ sở y tế công lập; 100% trẻ em phát hiện nhiễm HIV được cung cấp các dịch vụ tư vấn, điều trị miễn phí. Từ năm 2012 đến nay, đã phẫu thuật cho hơn 1.200 cháu khuyết tật các loại...

Bằng những việc làm hiệu quả, thiết thực, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hiện thực tốt mục tiêu “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...