Thứ bảy, 20/04/2024, 03:13 [GMT+7]

Dấu ấn tuổi trẻ Nậm Xe

Thứ sáu, 17/04/2020 - 15:23'
(BLC) - Thực hiện tốt phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, những năm qua tuổi trẻ xã Nậm Xe (huyện Phong Thổ) để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Tuyến đường liên bản Huổi Hán, Mấn 1 là nơi nhiều hộ dân trong xã sinh sống nhưng vào buổi tối, không có điện, vào mỗi buổi tối việc đi lại, giao lưu của người dân gặp nhiều khó khăn. Thấu hiểu điều đó, cán bộ Đoàn xã Nậm Xe tự nguyện ủng hộ tiền mặt, kêu gọi 3 doanh nghiệp đang thi công công trình thủy điện trên địa bàn xã đóng góp được tổng kinh phí 36 triệu đồng. Từ số tiền này, cán bộ Đoàn xã mua vật liệu lắp đặt hệ thống cột đèn, bóng điện chiếu sáng. Chỉ sau chưa đầy nửa tháng (từ ngày 12-25/3/2020), công trình “Thắp sáng đường quê” đã hoàn thành với chiều dài 800m.

Ông Lừu Văn Thân -  Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng bản Mấn 1 chia sẻ: “Bản có tổng số 106 hộ thì có trên 70 hộ sinh sống quanh tuyến đường được lắp điện thắp sáng. Trước đây, cứ vài tháng trong bản lại có hộ bị mất trộm vặt. Cũng do lượng người đông, thiếu ánh sáng nên tại tuyến đường này thỉnh thoảng xảy ra va chạm giao thông. Từ khi đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong xã triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” mang ánh sáng điện về đường bản, bà con rất phấn khởi. Việc sinh hoạt, đi lại thuận lợi, đến nay trong bản không có hộ nào bị mất trộm vặt”.

Được biết, “Thắp sáng đường quê” là công trình thanh niên Đoàn xã Nậm Xe thực hiện nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trước công trình này (năm 2019), Đoàn xã Nậm Xe thực hiện được 3 công trình thanh niên gồm: làm nhà bằng tre, mái lợp proximang cho bà Phàn Xã Nhậu 81 tuổi ở bản Po Chà (bà Nhậu là phụ nữ đơn thân, không có nhà ở); làm đường bê tông cho gia đình thương binh Lò Văn Ỉm (ở bản Huổi Hán) và làm 120m nền nhà bê tông cho gia đình thương binh Thùng Thị Khén (ở bản Mấn 1). Cả 3 công trình thanh niên được thực hiện theo hình thức ĐVTN ủng hộ ngày công, tre, doanh nghiệp ủng hộ cát, sỏi, ximăng, tổng trị giá 3 công trình gần 20 triệu đồng.

Công trình “Thắp sáng đường quê” giúp việc đi lại của người dân 2 bản: Huổi Hán, Mấn 1 được thuận lợi.

Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” giúp việc đi lại của người dân 2 bản: Huổi Hán, Mấn 1 được thuận lợi.

Anh Đèo Văn Vân – Bí thư Đoàn xã Nậm Xe cho biết: “Đoàn xã có 20 chi đoàn (17 chi đoàn thôn bản, 3 chi đoàn trường học), 457 đoàn viên. Để thu hút, tập hợp ĐVTN tham gia vào các hoạt động, Đoàn xã luôn chủ động trong công tác tham mưu cho Đảng ủy - HĐND – UBND xã, Huyện đoàn Phong Thổ các nội dung liên quan về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Triển khai sâu rộng các phong trào, cuộc vận động. Bên cạnh đó, Đoàn xã đổi mới công tác chỉ đạo, hướng dẫn theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế. Ưu tiên tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để Chi đoàn thực hiện các chương trình công tác. Bản thân cán bộ Đoàn xã là những người nêu gương thực hiện trước.

Xác định muốn hoạt động phong trào mạnh thì kinh tế, đời sống ĐVTN phải được đảm bảo, Đoàn xã đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh thông qua nguồn vốn ủy thác Ngân hàng CSXH huyện (tổng dư nợ Đoàn thanh niên quản lý trên 6 tỷ đồng). Phối hợp với các bên liên quan tổ chức tập huấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho ĐVTN. Nhờ đó, cơ bản ĐVTN có đời sống ổn định (không có hộ nghèo do ĐVTN làm chủ hộ), hăng hái, xung kích tình nguyện hướng về cộng đồng.

Theo số liệu thống kê, năm 2019, hàng trăm lượt ĐVTN trong xã tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phát quang 15km các tuyến đường thôn bản. Tổ chức trồng mới hơn 50 cây xanh và hoa tại các điểm trường học. ĐVTN giúp đỡ 3 ngày công bằng máy xúc san mặt bằng Điểm bản Hoàng Liên Sơn 2 (Trường mầm non Nậm Xe) với trị giá 26 triệu đồng. Đoàn xã cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế huyện Phong Thổ tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân trong xã và tặng 8 suất quà (mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới, tháng 5/2019, ĐVTN các chi đoàn trực thuộc tham gia tu sửa đường dân sinh bị sạt lở, đổ bê tông đường dân sinh dài 3,9km tại 2 bản: Van Hồ I, Pà Chải. Tổ chức ra quân ngày "Thứ 7 tình nguyện và ngày Chủ nhật Xanh" ĐVTN trong xã giúp dân tư vấn, giải quyết 11 hồ sơ tồn đọng liên quan đến lĩnh vực tranh chấp đất đai, cấp sổ đỏ. 5 Chi đoàn bản: Van Hồ 1, Van Hồ 2, Nậm Xe, Mỏ, Co Muông tổ chức huy động 95 ĐVTN ra quân làm đất, trồng sa nhân giúp Nhân dân; 5 ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện.

Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Đoàn xã phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền cho các ĐVTN nâng cao ý thức. Đăng kí cam kết ĐVTN không gây rối trật tự, vi phạm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và các tệ nạn xã hội. Trong đợt tuyển quân lên đường nhập ngũ năm 2019, xã có 11 tân binh lên đường nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu cấp trên giao. Tổ chức gặp mặt tân binh và trao tặng quà động viên các đồng chí lên đường nhập ngũ; hoàn tất thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn cho tân binh.

Tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào, tuổi trẻ xã Nậm Xe đã và đang khẳng định vai trò trong cộng đồng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...