Thứ sáu, 19/04/2024, 19:29 [GMT+7]

Gặp mặt, tọa đàm nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Thứ sáu, 08/03/2019 - 23:43'
(BLC) - Hôm nay (8/3), các đơn vị trong tỉnh tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

* Tham dự buổi gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức có đồng chí Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng trên 40 đại biểu là nữ lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tham dự.

Đồng chí Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang của Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và truyền thống của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tiếp bước truyền thống đó, những năm qua, với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý của tỉnh không ngừng vượt khó, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh.

Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chiếm 14%; cấp huyện gần 20%; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 chiếm 36%, cấp huyện 28%. Hết năm 2018, có 45 cán bộ nữ được bổ nhiệm vào các chức danh trưởng, phó sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, thành phố.

Đại diện nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị chia sẻ về công việc, cuộc sống, gia đình. Đồng thời, mong muốn các cấp, ngành, đồng nghiệp nam và người thân trong gia đình luôn hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ; xứng đáng với danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phụ nữ Việt Nam tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Chu Lê Chinh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích to lớn, quan trọng của phụ nữ toàn tỉnh nói chung, nữ lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng đã đóng góp cho sự phát triển của tỉnh những năm qua. Nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, công tác tốt, thành đạt trên cương vị công tác tới các chị em.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý tiêu biểu của tỉnh tham dự buổi gặp mặt.

* Tọa đàm kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và diễn đàn phụ nữ khởi nghiệp được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Lai Châu tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đại diện các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể thành phố, Đồn Biên phòng Huổi Luông (huyện Phong Thổ), hội viên phụ nữ tiêu biểu trên địa bàn thành phố...

Các đại biểu ôn lại truyền thống lịch sử Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và nhìn lại những đóng góp của hội viên, phụ nữ thành phố Lai Châu. Thời gian qua, hội viên, phụ nữ thành phố đã trực tiếp hoặc cùng gia đình tham gia phát triển kinh tế, xây dựng thành công nhiều mô hình hiệu quả như: trường mầm non tư thục, trung tâm anh ngữ, trang trại nông nghiệp quy mô lớn, shop thời trang, spa làm đẹp... Trong công tác xã hội, nhiều chị em thành công trên cương vị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh, thành phố (riêng lãnh đạo thành phố từ cấp phó trở lên là nữ có tới 115 đồng chí). Chị em còn đảm nhận tốt vai trò chăm sóc, xây dựng gia đình hạnh phúc, đóng góp vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phụ nữ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trên địa bàn thành phố chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Nhân dịp này, các đại biểu gặp gỡ, trò chuyện và nghe hội viên, phụ nữ tiêu biểu trên địa bàn thành phố giới thiệu quá trình khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm, làm đẹp, thảo dược, thực phẩm, dịch vụ ăn uống; hội viên phụ nữ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” chia sẻ kinh nghiệm hay trong công tác xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc.

P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...