Thứ sáu, 26/04/2024, 06:03 [GMT+7]

Lai Châu: 3.277 thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

Thứ hai, 25/06/2018 - 12:02'
(BLC) - Sáng nay (25/6), cùng với hơn 9.000 thí sinh cả nước, 3.277 thí sinh tỉnh ta bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Thí sinh tại điểm thi Trường Cao đẳng Cộng đồng tự tin sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên. 

Cụ thể, 2.770 thí sinh là học sinh THPT (2.513 học sinh lớp 12 năm học 2017 - 2018, 257 thí sinh tự do), 507 học sinh giáo dục thường xuyên (418 học sinh lớp 12 năm học 2017 - 2018 và 89 thí sinh tự do). Toàn tỉnh có 15 điểm thi, 166 phòng thi, 30 phòng chờ thi (mỗi điểm thi có ít nhất 1 phòng chờ). Một số điểm thi phải đặt ở địa bàn khó khăn về điều kiện kinh tế, giao thông như: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú: Ka Lăng, Mường Tè, Nậm Nhùn. Trong đó, điểm thi xa nhất là Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Ka Lăng (cách trung tâm thành phố Lai Châu 220km).

Theo ghi nhận của phóng viên, kỳ thi năm nay có nhiều cản trở do mưa nhiều ngày dẫn đến lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng. Một số tuyến giao thông bị tê liệt, tắc đường trong thời gian dài khiến lực lượng cứu hộ giao thông phải làm việc liên tục không ngừng nghỉ để phục vụ cho việc đi lại của thí sinh và những người làm công tác thi.

Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh điểm thi Trường THPT Than Uyên (huyện Than Uyên) điền thông tin trước khi vào phòng thi.

Ngay sau khi kết thúc buổi thi sáng nay, Nhà giáo ưu tú Hoàng Đức Minh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban coi thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đánh giá: “Môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn, có 47 em vắng thi, 9 em không đến được điểm thi do mưa lũ (trong đó có 6 em ở điểm thi huyện Tân Uyên, 2 em ở điểm thi huyện Phong Thổ, 1 em ở điểm thi huyện Mường Tè), 3 em bị ốm và 35 em bỏ thi (chủ yếu là thí sinh tự do). Trước khi diễn ra kỳ thi, các thành viên Ban coi thi đã được giao nhiệm vụ cụ thể, nỗ lực cố gắng hết sức nên dù trong điều kiện mưa bão khắc nghiệt đã hạn chế tối đa tình trạng thí sinh bỏ thi”. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của thời tiết những ngày tới, đồng chí Trưởng Ban coi thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 mông muốn các giáo viên, học sinh cần theo dõi sát sao diễn biến tình hình thời tiết để bố trí phương tiện đi lại, không nên đi quá xa điểm thi lại đảm bảo kỳ thi an toàn, hiệu quả”.

Hoạt động tiếp sức mùa thi của tình nguyện viên tại điểm thi huyện Tân Uyên.

Thí sinh xem số báo danh tại điểm thi Trường THPT Nậm Tăm (huyện Sìn Hồ).

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện huyện Nậm Nhùn phục vụ nước uống và đồ ăn nhanh cho thí sinh.

P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...