Thứ sáu, 19/04/2024, 07:36 [GMT+7]

Gia tăng bệnh đau mắt đỏ

Thứ ba, 17/09/2019 - 21:43'
(BLC) - Giao mùa là thời điểm phát sinh, lây lan nhiều dịch, bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy cấp, phát ban, đau mắt đỏ... Thời điểm này, theo ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐk) tỉnh, bệnh đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng, nhiều trường hợp bệnh nặng, biến chứng nguy hiểm.

Có mặt tại hành lang Phòng khám mắt (BVĐK tỉnh) buổi chiều một ngày giữa tháng 9, chúng tôi thấy có nhiều người dân đang chờ khám mắt. Qua quan sát, hầu hết đều có các triệu chứng như: đỏ mắt, vùng mi mắt sưng nề, chảy nước mắt, mắt có nhiều gỉ, thậm chí có cháu nhỏ không thể mở to hai mắt vì chói hoặc dụi mắt liên tục vì cộm.

Ông Lò Văn Quý (phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) cho biết: Tôi bị lây đau mắt từ đứa cháu. Lúc đầu thấy cộm, đỏ một bên mắt, sau đó lan sang cả 2 luôn. Ngứa, khó chịu quá, tôi đến bệnh viện khám mắt, thấy nhiều người bị tương tự.

Bác sỹ Lê Thị Doan- Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiểm tra mắt cho bệnh nhân bị đau mắt đỏ.

Bác sỹ Lê Thị Doan - Trưởng Khoa mắt (BVĐK tỉnh) khám cho bệnh nhân.

Được biết, đây là những biểu hiện của bệnh đau mắt đỏ (tên thường gọi) và trong y khoa là bệnh viêm kết mạc. Trao đổi với chúng tôi, bác sỹ Lê Thị Doan - Trưởng Khoa mắt (BVĐK tỉnh) cho biết: Đa số bệnh nhân đến khám mắt thời điểm này đều bị viêm kết mạc cấp. Bệnh này xuất hiện quanh năm nhưng có xu hướng gia tăng mạnh, bùng phát thành dịch từ tháng 7 đến tháng 11. Đây là thời điểm giao mùa từ hè sang thu, độ ẩm cao, mưa nắng thất thường làm cho các loại vi khuẩn phát sinh mạnh. Có nhiều trường hợp bị nặng, biến chứng viêm giác mạc, viêm kết mạc có giả mạc làm mờ mắt mới đến khám. Với những bệnh nhân nặng xuất hiện giả mạc phải bóc một lần, có người 3 lần mới hết, điều trị khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày mới khỏi được. Từ đầu tháng 7 đến nay, đã có gần 300 lượt bệnh nhân đến khám, trong đó 84 trường hợp biến chứng nặng phải nhập viện điều trị.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, nguyên nhân chủ yếu của bệnh đau mắt đỏ phổ biến là do virút Adennovirus, Herperirus, vi khuẩn liên cầu, tụ cầu, phế cầu gây ra hoặc do bị dị ứng với phấn hoa, bụi, nấm mốc, lông thú. Môi trường sống ô nhiễm, nhiều khói bụi, điều kiện nơi sinh sống chật chội, ô nhiễm nguồn nước, vệ sinh kém,… là điều kiện thuận lợi để bệnh phát triển và bùng phát thành dịch. Bệnh xuất hiện ở mọi lứa tuổi, những trường hợp nhẹ, bệnh có thể tự khỏi trong vài ngày mà không cần điều trị bằng thuốc, chỉ vệ sinh mắt tốt với một số biện pháp chăm sóc đơn giản như chườm lạnh, rửa mắt bằng nước lạnh và sạch, nhỏ nước muối thường xuyên để hạn chế gỉ mắt, chảy nước mắt. Với trường hợp nặng, ngoài thực hiện các thao tác chăm sóc mắt, người bệnh cần nhỏ nước mắt nhân tạo, kháng sinh phòng bội nhiễm.

Bác sỹ Doan khuyến cáo: Phòng tránh lây nhiễm bệnh đau mắt đỏ, mỗi người nên tự ý thức trong việc chăm sóc, giữ vệ sinh đôi mắt. Đồ dùng cá nhân phải sạch sẽ, riêng biệt trong gia đình và nơi làm việc. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng để đảm bảo vệ sinh. Khi có dấu hiệu bị bệnh đau mắt đỏ cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị, đặc biệt không tự ý mua thuốc về nhỏ, đắp lá, tránh việc mắt bị tổn thương nặng. Đặc biệt, người bệnh không được sử dụng chung các đồ dùng cá nhân như: khăn mặt, khăn tắm, chậu rửa mặt tránh lây cho người khác; nhỏ đúng thuốc, đúng liều lượng theo đơn của bác sỹ chuyên khoa mắt kê, không nhỏ thuốc chung với người khác; khi ra ngoài cần đeo kính tránh bị nhiễm khuẩn và các tác động từ môi trường không khí. Tăng cường bổ sung các chất dinh dưỡng như vitamin C, A, E…

Bệnh đau mắt đỏ tuy lành tính nhưng có thể làm giảm thị lực của mắt. Vì vậy, mỗi người dân cần trang bị thêm kiến thức liên quan đến các bệnh trong thời điểm giao mùa, nhất là đau mắt đỏ nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...