Thứ bảy, 20/04/2024, 17:29 [GMT+7]

Giang Ma giúp dân giảm nghèo bền vững

Thứ ba, 24/11/2020 - 17:18'
Đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất và thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, xã Giang Ma (huyện Tam Đường) đã giúp dân giảm nghèo bền vững. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện, diện mạo nông thôn khởi sắc.

Mô hình trồng cây ăn quả ôn đới (cây lê) ở bản Bãi Bằng (xã Giang Ma) nâng cao thu nhập cho người dân.

Mô hình trồng cây ăn quả ôn đới (cây lê) ở bản Bãi Bằng (xã Giang Ma) nâng cao thu nhập cho người dân.

Hơn chục năm trước, xã Giang Ma có tới 85% hộ đói nghèo. Toàn xã có 765 hộ, 3.954 nhân khẩu với 96,23% dân tộc Mông, Dao và 3,77% dân tộc khác (Kinh, Thái, Giáy) sinh sống. Địa bàn xã rộng, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Nhận thức của người dân trên địa bàn xã về công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo hạn chế. Những năm gần đây, xã triển khai đồng bộ các giải pháp giúp dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tiêu biểu, xã tập trung mọi nguồn lực huy động sức dân bêtông giao thông nông thôn, giao thông nội đồng giúp bà con thông thương hàng hóa, vận chuyển phân bón, nông sản... thuận lợi.

Từ năm 2016 đến nay, xã thẩm định, cấp phát 48 máy bừa mini, 10 máy tuốt lúa cho hộ nghèo với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng. Hộ nghèo được tiếp cận, đưa cơ giới vào sản xuất, góp phần giải phóng sức lao động. Một số diện tích nông nghiệp của hộ nghèo trước đây thường gieo cấy muộn nay có máy làm đất sản xuất đúng lịch thời vụ, tăng sản lượng lương thực. Năm qua, xã triển khai dự án hỗ trợ nuôi trâu sinh sản nhằm phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Toàn xã hỗ trợ 13 hộ nuôi trâu sinh sản với tổng số tiền 130 triệu đồng. Nhờ hộ nghèo đồng tình tham gia, thực hiện dự án hỗ trợ nuôi trâu sinh sản, đến nay, đàn trâu sinh sản tốt.

Anh Ma A Cháng (ở bản Mào Phô) tâm sự: "Ngay khi xã triển khai dự án hỗ trợ nuôi trâu sinh sản (tháng 2/2019), tôi đăng ký tham gia dự án, trồng cỏ và xây dựng chuồng nuôi hợp vệ sinh. Trong khuôn khổ dự án, gia đình tôi được hỗ trợ 10 triệu đồng và đối ứng thêm 10 triệu đồng mua 1 con trâu sinh sản. Cán bộ huyện, xã hướng dẫn tôi kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho trâu sinh sản. Tháng 5 vừa qua, trâu của gia đình tôi sinh sản thêm 1 con nghé”.
Bản Bãi Bằng (xã Giang Ma) còn nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương luôn quan tâm, giúp người dân giảm nghèo bền vững. Mỗi năm, bản có từ 3 - 4 hộ thoát nghèo. Hiện, bản tập trung giải quyết những vấn đề trở ngại cho hộ nghèo như: thiếu vốn, thiếu kỹ thuật sản xuất và thiếu việc làm. Trưởng, phó bản khảo sát nhu cầu vay vốn của từng hộ nghèo; đứng ra tín chấp giúp bà con tiếp cận vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội. Cán bộ xã, bản hướng dẫn người nghèo sử dụng vốn vay đúng mục đích vào chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, mở rộng sản xuất. Từ đó, bản thu hút nguồn lao động nhàn rỗi, tăng thu nhập bình quân đạt 19 triệu đồng/người/năm. Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, hộ nghèo tự tìm tòi, học hỏi, vươn lên phát triển kinh tế bền vững. Cụ thể, hộ nghèo nuôi trồng đa cây, đa con thay cho chuyên canh ngô, lúa trước đây. Nhiều hộ trồng cây ăn quả ôn đới, nuôi nhốt lợn theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt gia đình.

Xã Giang Ma còn triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2016 đến nay, xã hỗ trợ nhà ở cho 10 hộ nghèo, trong đó: 6 nhà làm mới và 4 nhà sửa chữa. Đặc biệt, xã có 5 hộ nghèo trong Quyết định phê duyệt hỗ trợ nhà ở nhưng gia đình tự làm được nhà ở mới không nhận sự hỗ trợ của Nhà nước. Hay như, xã còn được tỉnh, huyện đầu tư kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước sinh hoạt ở các bản: Giàng Tả, Tả Cu Tỷ, Sử Thàng và Giang Ma.

Anh Giàng A Chư - Phó Chủ tịch UBND xã Giang Ma cho biết: Mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm 4,93%. Giai đoạn 2016 - 2020, xã có 690 lao động được tạo việc làm, 4 bản được công nhận ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Hiện, xã còn 226 hộ nghèo chiếm 29,73%. Để “gặt hái” thành công trên, xã triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo hướng tập trung khai thác các nguồn lực; nâng cao chất lượng đời sống người dân”.

Với các giải pháp giúp dân giảm nghèo bền vững, diện mạo xã Giang Ma đổi thay tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...