Thứ năm, 25/04/2024, 15:33 [GMT+7]

Họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý IV năm 2022

Thứ ba, 17/01/2023 - 10:05'
(BLC) - Chiều 16/1, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí trên địa bàn tỉnh Lai Châu quý IV năm 2022. Các đồng chí: Vương Thế Mẫn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phạm Quang Cường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đồng chủ trì buổi họp báo.

Dự buổi họp báo còn có đại diện lãnh đại các sở, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo, phóng viên Báo Lai Châu; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh; đại diện Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Lai Châu; Báo Nhân dân thường trú tại Lai Châu…

Buổi họp báo nhằm cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023; các hoạt động chào mừng năm mới và công tác bảo đảm an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán 2023... Định hướng nội dung tuyên truyền thời gian tới để có những thông tin tuyên truyền chính xác, đúng định hướng về tỉnh Lai Châu.

Quang cảnh buổi họp báo

Quang cảnh buổi họp báo.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh và tinh thần đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt và vượt so với kế hoạch. Chính vì vậy, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt khoảng 9,0%, vượt kế hoạch (kế hoạch 7,7%). Ngoài ra, UBND tỉnh còn thông tin về chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân, đón giao thừa ngày 21/1/2023 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh; việc tổ chức bắn pháo hoa tại thành phố Lai Châu, huyện Than Uyên và Phong Thổ; quan tâm chăm lo, hỗ trợ tết cho người có công, người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng-Phó giám đốc Sở giao thông vận tải thông tin về công tác bảo đảm An toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải thông tin về công tác bảo đảm an toàn giao thông dịp tết Nguyên đán 2023.

Tại buổi họp báo, đại diện cơ quan báo chí trung ương và địa phương đặt nhiều câu hỏi với các sở, ban, ngành tỉnh, trong đó, tập trung vào các vấn đề như: vai trò của Sở Công thương và các sở, ngành trong tham mưu thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công, phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại; Sở Tài nguyên và Môi trường với việc quản lý, xử lý việc khai thác vàng trái phép; những giải pháp của Sở Giáo dục và Đào tạo trong vận động học sinh ra lớp sau tết; vai trò, trách nhiệm của chính quyền các huyện, thành phố trong việc xử lý chó thả rông trên địa bàn tỉnh…

Các câu hỏi được phóng viên đặt ra, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã trả lời tại buổi họp báo. Đối với những vấn đề còn vướng mắc sẽ tiếp thu, trả lời bằng văn bản hoặc bố trí thời gian làm việc trực tiếp với các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đồng chí Dư Khánh Kiên-Đại diện Báo Lai Châu phát biểu ý kiến tại buổi họp báo.

Đồng chí Dư Khánh Kiên - Báo Lai Châu phát biểu ý kiến tại buổi họp báo.

Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí trên địa bàn cần tập trung tuyên truyền các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu năm 2022 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, các bộ, ngành trung ương và UBND tỉnh về: Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; vận động người tiêu dùng hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam...

Phát biểu kết luận họp báo, đồng chí Vương Thế Mẫn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, cởi mở, đồng thời khẳng định những đóng góp tích cực của cơ quan báo chí trong thời gian qua đối với tỉnh. Đồng chí bày tỏ mong muốn các cơ quan, đơn vị tiếp tục cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, có cách làm phù hợp, phối hợp để đánh giá đúng bản chất vấn đề để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thi đua lập thành tích hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2023. Đồng thời, gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Tùng-Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...