Thứ năm, 25/04/2024, 07:34 [GMT+7]

Họp báo ra mắt Chương trình “Chắp cánh tương lai”

Thứ sáu, 21/01/2022 - 21:14'
(BLC) - Ngày 21/1, Tỉnh đoàn tổ chức họp báo chuẩn bị Lễ ra mắt Chương trình ‘‘Chắp cánh tương lai’’ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2030 (gọi tắt là chương trình Chắp cánh tương lai).

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thịnh - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Lê Chí Công - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì họp báo.

“Chắp cánh tương lai” là chương trình thiện nguyện, không nhằm mục đích lợi nhuận; đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng trong việc xây dựng, hình thành hệ thống dữ liệu và quản lý, sử dụng, điều tiết các khoản tiền hỗ trợ của nhà hảo tâm tới các em có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, hỗ trợ các em về vật chất, tinh thần, nhà ở, tạo điều kiện cho các em có cơ hội học tập, việc làm ổn định. Thắp sáng niềm tin giúp các em vươn lên trong cuộc sống, hướng về một tương lai tốt đẹp hơn, trở thành những công dân có ích cho quê hương, đất nước.

Quang cảnh họp báo.

Hiện nay, tỉnh ta có trên 147 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có khoảng 721 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 115 em không có người chăm sóc rất cần sự hỗ trợ, quan tâm của xã hội. Để kết nối các nguồn lực và tạo cầu nối để các nhà hảo tâm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần lan tỏa tình yêu thương nhân ái trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình và xây dựng một xã hội tốt đẹp, giàu tính nhân văn.

Chương trình “Chắp cánh tương lai” cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2030 sẽ được tổ chức vào hồi 19 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 1 năm 2022 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Mường Thanh. Một số hoạt động dự kiến sẽ tổ chức trong chương trình, như: “Trái tim hồng”, “Trái tim xanh”, “Trái tim yêu thương”.

Đối tượng thụ hưởng, gồm thiếu nhi mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh, từ 6 - 16 tuổi. Chương trình “Chắp cánh tương lai” được thực hiện ở 8 huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Thời gian: từ tháng 11/2020 đến 11/2030.

Tại buổi họp báo, các đại biểu thảo luận tập trung vào nội dung: đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chuẩn bị chu đáo, hiệu quả và lan tỏa sâu rộng việc tổ chức các chương trình trong chuỗi “Chắp cánh tương lai”; thu hút đông đảo tập thể, các nhà hảo tâm quan tâm, đồng hành cùng chương trình...

Đại biểu tham gia ý kiến tại buổi họp báo. 

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Lê Chí Công - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần tăng cường tuyên truyền thêm về chương trình tới các doanh nghiệp, giới trẻ... Từ đó, để “Chắp cánh tương lai” trở thành chương trình được các tổ chức, cá nhân quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện cho trẻ em trên địa bàn tỉnh vươn lên trong cuộc sống, hướng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Gió Pư

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...