Thứ sáu, 29/03/2024, 16:09 [GMT+7]

Hồ Thầu “cán đích” nông thôn mới

Thứ tư, 17/06/2020 - 16:32'
Những ngày này, xã Hồ Thầu (huyện Tam Đường) dường như đẹp hơn, rạng rỡ hơn với cờ hoa, khẩu hiệu rực rỡ hai bên đường; người dân hân hoan, phấn khởi khi Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hồ Thầu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp. Càng vui mừng hơn khi xã Hồ Thầu vừa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối tháng 5 vừa qua.

Đồng chí Quách Tá Thiện - Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu cho biết: “Bắt tay vào xây dựng NTM từ năm 2012, xã đã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách các bản để hướng dẫn Nhân dân thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM. Đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ các chủ trương của Đảng cũng như nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong thực hiện xây dựng NTM; từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Đến hết năm 2019, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đạt 33,2 triệu đồng/người/năm”.
Cách trung tâm xã Hồ Thầu hơn 2km, bản Gia Khâu có địa hình dốc, những năm trước đây, giao thông đi lại cách trở, đường trơn trượt khiến cho việc đi lại, giao thương buôn bán của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn. Gia Khâu hôm nay đang từng bước khởi sắc, con đường liên bản được bêtông hóa, những ngôi nhà khang trang mọc lên ngày một nhiều.

Người dân bản Gia Khâu (xã Hồ Thầu) cấy lúa vụ mùa.

Người dân bản Gia Khâu (xã Hồ Thầu) cấy lúa vụ mùa.

Anh Lù Xuân Khánh - Trưởng bản Gia Khâu (xã Hồ Thầu) hồ hởi chia sẻ: “Trước đây, tuyến đường liên bản lầy lội, nhỏ hẹp nay đã được mở rộng và đổ bêtông giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân thuận tiện hơn. Nhà văn hóa của bản xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu hội họp, giao lưu văn hóa, văn nghệ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của bản chỉ còn 9,3%, kinh tế từng bước phát triển, dân bản tin tưởng vào chủ trương của Đảng, Nhà nước”.
Người dân đã thể hiện được vai trò chủ thể của mình trong quá trình thực hiện các tiêu chí như: hiến 24.563m2 đất xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng góp 7.614 ngày công lao động... với tổng số tiền hơn 415 triệu đồng. Đồng thời, chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào canh tác. Đến nay, trên địa bàn xã đã cứng hóa được 31,032km đường giao thông; kiên cố được 19,1km kênh mương thủy lợi; 100% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên an toàn; 2 trường học đạt chuẩn quốc gia; 8/8 bản có nhà văn hóa, thành lập được 1 hợp tác xã; 8/8 bản xây dựng lò đốt rác, thùng rác...
Với phương châm “dễ trước, khó sau”, chính quyền xã ưu tiên những tiêu chí dễ thực hiện làm trước. Nhờ cách làm khoa học, Hồ Thầu đã từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí qua các năm. Đối với nhiều địa phương, tiêu chí môi trường được xem là tiêu chí khó, nhưng đối với Hồ Thầu, xã đặc biệt chú trọng và thực hiện tốt tiêu chí này. Việc bảo vệ rừng, thu gom xử lý rác thải, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm và bể chứa nước hợp vệ sinh được xã thực hiện hiệu quả, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Hiện, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99%; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn có cam kết bảo vệ môi trường.
Với tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, xã huy động sức dân, vận động bà con góp công sửa chữa, xây dựng nhà ở. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Trong giai đoạn 2012 - 2019 đã xóa được 18 nhà tạm. Hiện nay, xã có 615/695 hộ có nhà đạt tiêu chuẩn theo quy định, chiếm 88,48% (tăng 25% so với năm 2012). Đối với những tiêu chí: thu nhập, hộ nghèo, xã Hồ Thầu tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy nội lực, tận dụng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, đồng thời tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đặc biệt chú trọng trồng những loại cây có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước xóa đói giảm nghèo.
Với sự chủ động, cách làm khoa học của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với sự nỗ lực của Nhân dân, từ một xã nghèo, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, đến nay Hồ Thầu đã đạt 19/19 tiêu chí NTM. Đó chính là tiền đề để Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong xã thi đua lao động sản xuất, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày một phát triển.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...