Thứ sáu, 29/03/2024, 02:13 [GMT+7]

Hội đồng trẻ em tỉnh: Kỳ họp thứ III

Thứ bảy, 23/01/2021 - 16:25'
(BLC) – Kỳ họp được tổ chức sáng nay (23/1).

Dự kỳ họp có đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tỉnh đoàn, Ban tham vấn Hội đồng trẻ em tỉnh, cán bộ phụ trách các huyện, thành đoàn cùng 33 thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp thứ III Hội đồng trẻ em tỉnh.

Hội đồng trẻ em tỉnh đã thống nhất chủ đề kỳ họp lần thứ III là: “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em – Điều em muốn nói”. Với chủ đề này, các thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh chia 5 nhóm tập trung thảo luận một số nội dung: bạo lực học đường, học tập, môi trường, văn hóa ứng xử trong trường học; vấn đề môi trường an toàn, xâm hại, bạo hành trẻ em; thực trạng vui chơi giải trí, văn hóa đọc sách, giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc; vấn đề của trẻ em trong gia đình; vấn đề về những việc mà Hội đồng trẻ em đã thực hiện được, nhiệm vụ trong tương lai; xây dựng thông điệp kỳ họp Hội đồng trẻ em.

Theo đó, các ý kiến tập trung nêu thực trạng hiện nay tại địa bàn sinh sống như: dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an toàn cho trẻ trong khu vực sông hồ, giảm thiểu tai nạn đuối nước thương tâm. Tại các huyện không có các lớp dạy học bơi, trẻ em không được trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước. Nhiều địa phương chưa tổ chức được các hoạt động hè, vui chơi giải trí cho các em. Cùng với đó, tình trạng tảo hôn thường xuyên diễn ra; học sinh hút thuốc lá; gây gổ, đánh nhau làm ảnh hưởng đến tâm lý, an toàn chung trong môi trường học đường. Một bộ phận học sinh sử dụng xe máy điện không chấp hành pháp luật giao thông, không đội mũ bảo hiểm gây nguy hiểm đến tính mạng. Vấn đề trọng nam khinh nữ trong các gia đình còn phổ biến....

Qua kỳ họp, các thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh có nhiều đề xuất tới các cấp có thẩm quyền, đề nghị nâng cao chất lượng sinh hoạt cho Hội đồng trẻ em ở cấp cơ sở để các em mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các em, lãnh đạo các ban, ngành, huyện, thành đoàn đã trao đổi, chia sẻ với thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh. Đồng thời, làm rõ các nhiều nội dung liên quan đến thực hiện quyền của trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia của trẻ em trong các hoạt động xã hội; những hành vi vi phạm quyền của trẻ em tại địa phương. Cùng với đó, nhấn mạnh các chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Mạnh Hùng

Tags:

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...