Thứ bảy, 20/04/2024, 20:22 [GMT+7]

Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ tư, 20/01/2021 - 17:41'
(BLC) - Sáng nay (20/1), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Mùa A Trá - Chủ tịch Hội CCB tỉnh chủ trì Hội nghị.

Năm 2020, Hội CCB các cấp trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và các phong trào thi đua do tỉnh phát động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.      

Hội CCB các cấp chủ động tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid- 19 tới cán bộ, hội viên trong toàn tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc. Thường trực Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo Hội CCB huyện, thành phố, Khối 487 tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành tốt và tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid - 19; tích cực thực hiện quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ.

Đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể.   

Trong năm, Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tổ chức rà soát hộ hội viên hiện đang ở nhà dột nát, nhà tạm để có kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp tuyên truyền, vận động sự tham gia ủng hỗ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Kết quả, đã  xóa được 5 nhà dột nát, nhà tạm cho hội viên nghèo. Tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo toàn tỉnh tính đến ngày 30/10/2020 còn 1.197 hộ (chiếm 9,5%); cận nghèo 1.075 hộ (chiếm 8,6%); hộ khá, giàu tương đương 66% (theo tiêu chí đa chiều); 9 xã, phường hết CCB nghèo...

Năm 2021, các cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; chú trọng triển khai quán triệt, học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; phối kết hợp thực hiện các nội dung, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo kế hoạch của tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh và Trung ương Hội phát động; tập trung xây dựng, duy trì các mô hình, điển hình tiên tiến, hoạt động hiệu quả như: ''CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, ''CCB gương mẫu tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'', ''CCB tham gia bảo vệ môi trường''...

Tại Hội nghị, 23 tập thể, cá nhân được Hội CCB tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020.

* Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) thành phố Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Viện KSND thành phố Lai Châu đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Các khâu công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Theo đó, đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 65vụ/99 bị can. Trong đó ma túy chiếm 46%, sở hữu, trị an chiếm 54%. Độ tuổi phạm tội từ 16 đến 18 có 5 người chiếm 5%, độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi có 37 người chiếm 37%; độ tuổi từ 30 đến dưới 60 có 57 người chiếm 58%; nữ 8 người chiếm 6% và nam 91 người chiếm 94%...

Thừa ủy quyền của Viện trưởng Viện KSND tối cao, đồng chí Nguyễn Hồng Quân - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện KSND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối cho Viện KSND thành phố Lai Châu.

Thừa ủy quyền của Viện trưởng Viện KSND tối cao, đồng chí Nguyễn Hồng Quân - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện KSND tỉnh trao Cờ thi đua dẫn đầu khối cho Viện KSND thành phố Lai Châu.

Năm 2021, Viện KSND thành phố Lai Châu đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng triển khai quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, ngành KSND và cấp ủy địa phương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng và thực thi pháp luật thuộc trách nhiệm của các cơ quan tư pháp và trách nhiệm của ngành KSND. Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ về công tác tư pháp của Quốc hội. Triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ được giao. Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng giữ vững tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh. Đề cao kỷ luật, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Quân - Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã biểu dương thành tích của tập thể Viện KSND thành phố Lai Châu đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí cũng đề nghị, Viện KSND thành phố Lai Châu tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết có hiệu quả các vụ án phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tăng cường giám sát kiểm tra, kỷ luật, kỷ cương trong ngành; nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Viện KSND thành phố Lai Châu được nhận Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành KSND của Viện trưởng Viện KSND tối cao; 1 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 2 cá nhân được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 13 cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến...

Mạnh Hùng - Bình Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...