Thứ tư, 24/04/2024, 17:06 [GMT+7]

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh lần thứ 4

Thứ ba, 20/12/2022 - 21:05'
(BLC) - Hội nghị được tổ chức sáng 20/12. Các đồng chí: Lê Xuân Phùng - Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh, Vũ Thị Huyền - Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh, Vũ Thế Khiên - Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh chủ trì Hội nghị.

Năm 2022, các cấp Hội NCT trong tỉnh bám sát chủ trương, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện nghiêm túc trên tinh thần hướng mạnh về cơ sở, hướng về hội viên. Đến nay, tổ chức hội các cấp được củng cố, kiện toàn; các chính sách đối với NCT được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Toàn tỉnh có 23.440 NCT được khám sức khỏe định kỳ, 22.203 NCT có sổ theo dõi sức khỏe, 25.506 NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế, 2.776 NCT được chúc thọ, mừng thọ, tặng quà.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh với gần 3.000 người tham gia 207 câu lạc bộ. Vai trò của NCT ngày càng phát huy trên tất cả các lĩnh vực như: phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ an ninh biên giới và nội địa, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở… Qua đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.

Năm 2023, các cấp Hội NCT trong tỉnh tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác lớn. Trong đó, tập trung vào triển khai thực hiện tốt việc xây dựng quỹ chăm sóc, phát huy vai trò NCT ở cơ sở; thành lập thêm câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, chăm sóc NCT. Đặc biệt, đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao gương sáng”, NCT bảo vệ môi trường…

Đại biểu dự Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị.

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, tập trung bàn giải pháp đẩy mạnh các phong trào, hoạt động của hội cũng như thực hiện các mục tiêu đã đề ra về kết nạp hội viên (từ 1.500 hội viên trở lên), phấn đấu 95% NCT tham gia tổ chức hội, chăm sóc tốt cho hội viên để NCT được sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Phùng - Chủ tịch Hội NCT tỉnh đề nghị: Ban Đại diện Hội NCT các huyện, thành phố, Hội NCT các xã, thị trấn trong tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn để làm tốt hơn nữa vai trò của tổ chức hội; tập trung quán triệt, tuyên truyền, thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, Nghị quyết Đại hội III Hội NCT tỉnh và Điều lệ Hội NCT Việt Nam; duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ; chăm sóc NCT, nhất là NCT ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, NCT nghèo, cô đơn, không nơi nương tựa.

Tại Hội nghị cũng tổng kết hoạt động của Ban Công tác NCT tỉnh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; 12 tập thể, 14 cá nhân được Trung ương Hội NCT Việt Nam và 10 tập thể, 18 cá nhân được Hội NCT tỉnh tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” năm 2022.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...