Thứ bảy, 20/04/2024, 09:53 [GMT+7]

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ XII (khóa XI)

Thứ ba, 16/01/2018 - 21:32'
(BLC) – Hội nghị được tổ chức hôm nay (16/1). Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Huỳnh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Duy Phương - Trưởng Ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; đại điện lãnh đạo 1 số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; LĐLĐ các huyện, thành phố dự Hội nghị.

Đồng chí Trần Duy Phương - Trưởng Ban Tuyên giáo, Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Cờ thi đua của LĐLĐ Việt Nam cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàvững mạnh năm 2017.

Năm 2017, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: hoàn thành 58/58 nhiệm vụ kế hoạch đề ra; hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, tổ chức Tết sum vầy, chương trình phúc lợi cho đoàn viên, quỹ “Xã hội từ thiện công đoàn tỉnh”, “Chất lượng bữa ăn theo ca”… được triển khai có hiệu quả. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức phù hợp với từng đơn vị; hoạt động “Tháng công nhân” với nhiều nội dung thiết thực hướng tới đoàn viên và công nhân lao động; các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình được đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động hưởng ứng. Trong 5 năm 2013-2017 đã kết nạp mới được 2.601 đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), nâng tổng ĐVCĐ toàn tỉnh lên 26.231 người. Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra công đoàn được xây dựng và thực hiện hiệu quả các công trình, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Năm 2018, LĐLĐ tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh…

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoàn -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả LĐLĐ tỉnh đạt được trong năm qua. Đồng thời đề nghị năm 2018, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn cần tăng cường kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động và các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của công nhân viên chức lao động. Đẩy mạnh việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở, vì người lao động. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động. Tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho cán bộ công đoàn...

Hội nghị đã bầu đồng chí Vũ Văn Anh - Trưởng Ban Tài chính - Kế hoạch vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Trinh - Trưởng Ban Công tác cơ sở được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Cờ thi đua cho 3 tập thể và Bằng khen cho 9 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2017; Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua cho 9 tập thể, Bằng khen cho 53 tập thể, 197 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...