Thứ sáu, 26/04/2024, 04:50 [GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2022

Thứ năm, 20/01/2022 - 14:29'
(BLC) - Ngày 20/1, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả đạt được trong công tác năm 2021 và triển khai công tác y tế năm 2022 với trên 700 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quận, huyện, thị xã, thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; đồng chí Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo UBND và các sở, ngành, đơn vị liên quan… dự.

Từ năm 2020 đến nay, Việt Nam xảy ra 4 đợt dịch Covid-19, trong đó, 3 đợt dịch đầu tiên (từ tháng 01/2020 đến tháng 4/2021) đều ghi nhận số ca lây nhiễm ở mức độ thấp. Đặc biệt, đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4/2021 với biến chủng Delta lây lan nhanh, mạnh, diễn biến hết sức phức tạp, kéo dài trên nhiều địa phương. Các ca lây nhiễm tăng nhanh trong thời gian ngắn, vượt hơn nhiều so với dự báo. Dịch bệnh trong nước tác động hết sức nghiêm trọng đến sinh mạng, sức khỏe, đời sống của Nhân dân và ảnh hưởng sâu sắc mọi mặt kinh tế - xã hội của đất nước.

Dịch bệnh tăng nhanh trong khoảng thời gian ngắn gây quá tải hệ thống y tế và làm tăng các ca tử vong, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. GDP 9 tháng năm 2021 chỉ tăng 1,42%, quý III/2021 giảm 6,17% so với cùng kỳ do dịch Covid-19, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, nhất là các địa phương trọng điểm kinh tế. Thu nhập, việc làm của lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là lao động tại các khu công nghiệp, người dân sống phụ thuộc nghề dịch vụ. Tỷ lệ thất nghiệp trong quý III/2021 là 3,72%, thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 4,39%, cao nhất từ quý I/2020 đến nay.

Quang cảnh đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Với sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt, chỉ đạo kịp thời cùng với sự hưởng ứng cao của Nhân dân và sự vào cuộc của các cấp, các ngành từng bước khống chế được dịch bệnh ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An không để dịch bệnh lan rộng ra toàn quốc.

Cùng với công tác phòng, chống dịch Covid-19, toàn ngành Y tế cả nước luôn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ giao. Nổi bật nhất là cả nước có 88,8 triệu người tham gia bảo hiểm y tế; chất lượng dân số được cải thiện. Tổng tỷ suất sinh năm 2021 đạt 2,11 con/phụ nữ; tuổi thọ trung bình của dân số cả nước là 73,8 tuổi; tỷ suất tử vong của trẻ em giảm còn 13,6%, tỉ suất tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 21,6%...

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác y tế năm 2022, ngành Y tế cả nước tiếp tục phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững. Từ đó, có khả năng thích ứng, sức chống chịu, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân. Toàn ngành ưu tiên cho thực hiện thành công Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 (giai đoạn 2022 - 2023), góp phần quan trọng để thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội…  

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đánh giá cao những kết quả của ngành Y tế đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân thời gian qua, nhất là công tác phòng, chống Covid-19. Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, toàn ngành Y tế cả nước tiếp tục tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng; bình tĩnh phối hợp với các bộ, ngành liên quan và địa phương giúp Nhân dân tiếp cận nhanh dịch vụ y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đề cao ý thức phòng, chống dịch cho người dân phù hợp với tình hình thực tế; rà soát lại cơ chế chính sách sao cho phù hợp nhằm thu hút cơ sở y tế tư nhân; đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ; bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực cho y tế...  

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...