Thứ sáu, 19/04/2024, 17:54 [GMT+7]

Hội thảo phát huy vai trò người cao tuổi trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội

Thứ tư, 22/07/2020 - 16:48'
(BLC) - Hôm nay (22/7), Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam phối hợp với Hội NCT tỉnh Lai Châu tổ chức Hội thảo phát huy vai trò NCT cơ sở trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội.

Dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và hơn 200 hội viên Hội NCT trong tỉnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Lập - Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) thông tin tình hình chung về ma túy trên thế giới và tại Việt Nam hiện nay; thực trạng công tác điều trị cai nghiện ma túy ở Việt Nam và định hướng thời gian tới, trong đó có vai trò của NCT trong gia đình và xã hội; các cơ chế chính sách của Nhà nước, văn bản quy phạm pháp luật đối với những vấn đề liên quan đến lĩnh vực cai nghiện ma túy và hoạt động của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể; vai trò Hội NCT các cấp trong việc giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng. Thông tin thêm một số nội dung liên quan đến vấn đề mại dâm hiện nay.

Quang cảnh Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo.

Tham luận tại Hội thảo các đại biểu tập trung vào thực trạng, tình hình người nghiện ma túy trên địa bàn tại các địa phương; vai trò của các cấp Hội NCT trong việc phòng chống tệ nạn xã hội tại cộng đồng; những thuận lợi, khó khăn trong công tác phối hợp cai nghiện; đề xuất các giải pháp tuyên truyền vận động NCT giúp đỡ người nghiện và sau cai nghiện ma túy; công tác phối hợp với các ngành trong việc tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa bàn dân cư… 

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam nhấn mạnh: Phòng chống tệ ma túy là cuộc đấu tranh đầy khó khăn, tỷ lệ tái nghiện cao, đối tượng cai nghiện cần có giải pháp để hòa nhập được cộng đồng. Hội thảo nhằm mục đích tập trung thảo luận các giải pháp để Hội NCT tham gia phòng, chống tệ nạn và giúp đỡ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Đồng chí yêu cầu, Hội NCT tỉnh Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong Nhân dân về tác hại của ma túy và tệ nạn ma túy nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ ở mọi tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, tích cực vận động hội viên tham gia tố giác tội phạm, vi phạm ma túy; vận động người nghiện tự giác đi cai nghiện; không phân biệt đối xử với người nghiện tại cộng đồng…

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...